Hoãn tòa vì bị cáo xin… dưỡng thai

Pháp luậtThứ Năm, 12/08/2010 07:09:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 11/8, một chuyện bất ngờ đã xảy ra tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, phiên tòa xét xử Trần Thị Thúy Ngọc (SN 1963, trú tại Hà Nội).

(VTC News) – Ngày 11-8, một chuyện bất ngờ đã xảy ra tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, phiên tòa xét xử Trần Thị Thúy Ngọc (SN 1963, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Khi chủ tọa phiên tòa vừa triển khai phần thủ tục thì bị cáo Ngọc bất ngờ xuất trình giấy chứng nhận mình đang có thai 3 tháng tuổi của lãnh đạo Bệnh viện phụ sản Trung ương (Viện C). Ngay sau đó, bị cáo này xin hoãn tòa để đi …dưỡng thai. Trước tình huống này, Hội đồng xét xử phải hội ý và đã đồng ý với đề nghị của Ngọc.

Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn cho vay tiền rồi bắt viết ủy quyền sử dụng sổ đỏ, từ tháng 12/2004 đến cuối năm 2007, Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, Ngọc đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả 6,5 tỷ đồng. Còn lại hơn 3,8 tỷ đồng hiện Ngọc vẫn đang chiếm đoạt.

Đại Tốn

 

Bình luận
vtcnews.vn