Hoàn thành trống sấm khổng lồ, mừng Đại lễ 1000 năm

Thời sựThứ Bảy, 18/09/2010 02:21:00 +07:00

(VTC News)- Chiếc trống sấm cao gần 3m, bề ngang mặt trống 2,2m đang được 10 người thợ gấp rút hoàn thành để dâng tặng thủ đô mừng Đại lễ 1000 năm.

(VTC News) - Chiếc trống sấm cao gần 3m, bề ngang mặt trống 2,2m đang được 10 người thợ gấp rút hoàn thành để dâng tặng thủ đô mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đang đến gần, chiếc trống chủ đạo trong buổi Đại lễ cũng đã được cơ sở sản xuất trống Trường Sơn, 303 Lê Duẩn, TP Huế hoàn tất công đoạn cuối cùng để rước ra thủ đô.

Theo đó, để làm được chiếc trống lớn nhất Việt Nam mừng Đại lễ chủ cơ sở này đã chọn từ 3 cây gỗ mít trên 500 tuổi, lấy 3 khối gỗ đẹp nhất để làm thùng trống. Da trống lấy từ da 2 con trâu lớn 6 năm tuổi.

Trống cao 2,8m, bề mặt trống có đường kính là 2,2m. Xung quanh chiếc trống là 60 thanh gỗ mít dài 2,8 mét ghép lại với nhau.

Anh Lương bên chiếc trống lớn nhất Việt Nam mừng đại lễ 1000 năm

Anh Phạm Chí Lương (38 tuổi) chủ cơ sở trống Trường Sơn cho biết: “Mất hơn hai tháng để sưu tầm vật liệu làm trống, cây gỗ mít phải liên hệ tất cả các đầu mối bạn bè để đi tìm hỏi mua. Phải tìm mít ở miền Trung, vì đất miền Trung là đất cằn cỗi nên vân gỗ rất đẹp, cùng với đó là chất liệu gỗ tốt, không bị co rút”.
 
Được biết, hiện nay cơ sở trống Trường Sơn đang gấp rút hoàn thành 1000 chiếc trống con, với kích thước cao 80cm, và rộng 60cm để hòa cùng dàn trống ngày Đại lễ của dân tộc.

Món quà khổng lồ mừng đại lễ đang hoàn tất công đoạn cuối cùng

Dự kiến trống sẽ được bàn giao và vận chuyển ra Hà Nội vào ngày 25/9 để kịp phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn