Hoãn phiên tòa xét xử tài xế dùng bằng giả tông chết 2 chị em ruột ở Bình Dương

Pháp luậtThứ Năm, 14/03/2019 11:05:00 +07:00

Phiên tòa xét xử tài xế dùng bằng lái xe giả tông chết 2 chị em ruột ở Bình Dương đã phải hoãn vì vắng một số bị hại khác có liên quan đến vụ án.

Sáng 14/3, TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án tài xế dùng bằng giả gây tai nạn khiến 2 chị em ruột là Nguyễn Thị Ngọc Lan 10 tuổi và Nguyễn Thị Thanh Nga 2 tuổi chết thảm.

Tuy nhiên, do phía bị hại khác có liên quan đến vụ tai nạn, chủ xe và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan khác vắng mặt nên hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên tòa.

54356031_356694484934522_2349444984626741248_n

 Phiên tòa bị hoãn, tài xế Dương bị áp tải về trại giam.

Như trước đó VTC News đã đưa tin, ngày 13/2/2017, Nguyễn Thái Dương (39 tuổi, quê Cần Thơ) lái xe khách loại 29 chỗ từ Hậu Giang lên Bình Dương. Mặc dù biết hệ thống phanh có vấn đề trong quá trình di chuyển nhưng Dương không sửa chữa mà vẫn tiếp tục hành trình chở khách.

Khi xe chạy tới ngã tư giao giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn với đường Cây Da thuộc địa phận thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xe khách va quệt với hai ô tô bán tải, sau đó tiếp tục tông vào bốn xe máy và chỉ dừng lại khi tông vào trụ đèn đường.

53918395_333778200611109_3986172826888437760_n

 Cha và mẹ của 2 chị em ruột bị chết trong vụ tai nạn có mặt rất sớm tại phiên tòa.

Vụ tai nạn khiến hai bé gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan, 10 tuổi và Nguyễn Thị Thanh Nga, 2 tuổi (là chị em ruột) chết tại chỗ. Mẹ của hai bé là chị Lê Thị Kim Chung, 32 tuổi bị thương tật tới 53%.

Một số nạn nhân khác trong vụ tai nạn cũng bị thương nặng, trong đó có một người bị thương tật 50%. Các xe máy, xe bán tải bị hư với tổng thiệt hại khoảng 129,8 triệu đồng.

Chị Lê Thị Kim Chung đã yêu cầu tài xế xe khách bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng. Các nạn nhân khác cũng yêu cầu tài xế xe khách bồi thường chi phí sửa chữa xe, chi phí chăm sóc sức khỏe…

photo1537427464362-15374274643622081358211-1934508 3

 Xe khách gây tai nạn khiến 2 chị em ruột chết thảm.

Ngày 11/3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố tài xế Dương về hai tội danh “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Dương đã từng có một tiền án về tội “chống người thi hành công vụ” (cho hưởng án treo, đã chấp hành xong bản án). Từ ngày 6/2/2018, Dương bị công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam cho tới nay.

Theo cáo trạng, tài xế Dương chỉ có bằng lái xe hạng B2 (được lái xe dưới 9 chỗ) nhưng đã nhờ người làm giả giấy phép lái xe lên hạng D để đủ điều kiện lái xe khách. Việc làm giả bằng lái bằng cách vẫn sử dụng phôi thật bằng B2 của tài xế Dương nhưng chỉ giữ lại mặt trước, còn mặt sau thì ghép với nội dung giả để bằng lái có dấu D.

Sau khi có bằng lái xe giả, Dương dùng bằng lái xe giả đi xin làm tài xế cho nhiều nơi. Đến tháng 2/2017 thì Dương gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

PHẠM DIỆN
Bình luận
vtcnews.vn