Hoa tươi loại nào sẽ tăng giá mạnh sát Tết?

Kinh tếThứ Sáu, 29/01/2016 11:05:00 +07:00

Trước Tết Nguyên đán Bính Thân chục ngày, nhiều loại hoa được người dân yêu thích mua về thưởng Tết đã bắt đầu rục rịch tăng giá.

Trước Tết Nguyên đán Bính Thân chục ngày, nhiều loại hoa được người dân yêu thích mua về thưởng Tết đã bắt đầu rục rịch tăng giá.
  
Chấm dứt tình trạng bán tháo hoa


Các chủ vườn và đại lý hoa tươi cho biết, do thời tiết biến động thất thường, hoa nở sớm trước Tết hàng tuần lễ nên giá hoa tươi sẽ tăng theo từng ngày và sẽ không còn tình trạng người dân bán tháo hoa như trước ngày 15 tháng Chạp nữa.

Theo một số chủ vườn hoa tại Tây Tựu, Liên Mạc (Từ Liêm), Mê Linh, Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá… năm nay thị trường hoa tươi sẽ biến động lớn khi cận Tết giá hoa tươi sẽ tăng nhanh. Đặc biệt đối với một số loại hoa như ly, lan, lay ơn, hướng dương, tuy líp,…

Anh Cường (Thạch Thất) bên ruộng hoa ly của nhà. Ảnh: Vũ Kiên
So với thời điểm cách Tết khoảng 3 tuần khi hoa nở sớm khiến người trồng phải chịu lỗ, bán giá rẻ để thu hồi vốn với giá một cành ly chớm 5 bông cắt cành chỉ dao động từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng/cành thì hiện một số loại ly được ưa chuộng giá có thể tăng gấp 3 – 5 lần so với ngày thường. Một chủ vườn còn tiết lộ 80% các vườn ly đã phải cắt cành bán tháo từ cách đây 1 đến 2 tuần. Giá hoa sẽ tăng mạnh một phần do tình trạng khan hiếm hoa nở đúng dịp, phần khác là người trồng hoa muốn bù lỗ cho khoản đầu tư trồng hoa đã bán lỗ trước đó.

Anh Cường (Thạch Thất) một chủ nhà vườn nhiều năm trồng hoa ly bán Tết cho biết, hàng năm dịp cận Tết anh xuất hàng vạn gốc ly hoặc ly cắt cành cho các thị trường Quảng Ninh, Hải Phòng… nhưng năm nay chỉ còn chưa đầy hơn nghìn gốc bán Tết. Trước Rằm tháng Chạp nhiều đại lý hoa qua mua với số lượng lớn để bán Tết nhưng anh đều phải từ chối, chờ giá hoa tăng.

Dịp này giá một số loại ly được ưa chuộng nở đúng Tết như ly lakely đỏ, monisa vàng, robina đỏ giá bán cây loại 5 bông dao động từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng/chục. Loại đẹp giá bán cây lên chậu dao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng cây năm bông tùy thời điểm.

Hiện một số chủ vườn còn không nhận những đơn đặt hàng lẻ. Một số chủ vườn tại Đà Lạt chỉ nhận những đơn hàng trên 200 chậu với giá bán tại vườn loại 3 tai, 4 tai, 5 tai cắt cành từ 145.000 đồng, 165.000 đồng, 175.000 đồng cho một bó 5 cành.
Những bông ly thoát cảnh nở sớm dự báo giá sẽ tăng vọt. Ảnh: Vũ Kiên 
Một số loại hoa như lay ơn, hồng, hướng dương giá cũng có tăng nhưng sẽ tăng không mạnh do nguồn cung còn khá dồi dào. Thêm đợt không khí lạnh vừa rồi giúp các nhà vườn tiết kiệm chi phí cắt gốc lưu kho lạnh nên giá hoa sẽ chỉ tăng nhẹ thêm khoảng 20.000 đồng đến 30.000 đồng/chục.

Sẽ khan hiếm một số hoa truyền thống

Xu hướng tăng giá nhẹ sẽ nằm ở một số loại hoa như đồng tiền khoảng 30.000 đồng – 45.000 đồng chậu, hoa tuy líp giao tại vườn các loại dao động ở tầm 30.000 đồng – 150.000 đồng cho chậu 1 cây, 2 cây và 3 cây với những đơn hàng trên 100 chậu. Giá bán lẻ sẽ vào khoảng trên 80.000 đồng  đến 350.000 đồng tùy loại.

Riêng với hoa lan giá cũng tăng nhưng tăng không lớn khi mà đây là loại hoa kén người chơi. Giá địa lan giao chậu cũng có giá từ 450.000 đồng – 1.800.000 đồng. Cụ thể như địa lan cam úc, địa lan vàng mít, địa lan cam lửa, địa lan nửa vầng trăng… đều  có giá bán Tết ở tầm 450.000 đồng đến 700.000 đồng. Đắt nhất có lẽ là địa lan vàng hoàng hậu khi có giá từ 1,2 – 1,8 triệu đồng.

Chị Hạnh - một chủ đại lý hoa có tiếng tại Hà Nội sau khi đi đặt hàng tại một số nhà vườn tâm sự: “Hoa tươi nở đúng dịp Tết năm nay sẽ tăng giá mạnh. Đặc biệt là hoa ly, hoa lan. Dịp này cửa hàng cũng không đặt được nhiều vì các chủ vườn đều chưa muốn bán hoặc muốn bán theo giá từng ngày.

Với giá như hiện nay có lẽ người mua sẽ chỉ mua hoa ly, hoa lan để cắm chung thôi. Cửa hàng sẽ nhập thêm từ Đà Lạt về một số loại hoa như anh thảo, sống đời, cát tường để bán dịp Tết. Đây đều là các loại hoa đẹp, giá rẻ và có thể để dài ngày (từ 20 – 30 ngày) giá khá mền từ 80.000  – 120.000 đồng một chậu để bù vào phần hụt do giá hoa truyền thống tăng”.

“Năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, thị trường hoa tươi dịp Tết sẽ có những diễn biến phức tạp về giá và sự khan hiếm một số loại hoa truyền thống được ưa thích như hoa ly”, anh Cường - chủ nhà vườn hoa ở Thạch Thất nhận định.

Và người yêu hoa năm này một lần nữa sẽ gặp phải điệp khúc Tết đến giá hoa tăng.


Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn