Hoa tươi 8/3 siêu đắt

Kinh tếThứ Bảy, 08/03/2014 08:14:00 +07:00

(VTC News) - Giá hoa ngày 8/3 đã tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường và nhiều loại hoa hồng vẫn cháy hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, giá nhiều loại hoa tăng từ 20.000-30.000 đồng/bó tùy loại, một số mẫu hoa còn có giá tăng gấp 3-4 lần so với những ngày thường.
Tại các cửa hàng hoa trên phố Chùa Bộc (Hà Nội), hoa hồng nhung bông to được bán với giá 30.000 đồng/bông, tăng gấp 4 lần so với ngày thường, các loại hồng nhưng bông nhỏ hơn cũng dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/bông.
Hoa hồng bó bán sỉ giá mềm hơn một ít. Hồng nhung có giá 500.000 - 600.000 đồng/bó (50 bông), hồng màu 200.000 - 250.000 đồng/bó...Riêng hoa ly, 1 cành có giá 50.000 đồng, hoa lan 60.000 – 80.000 đồng.
Hoa cẩm chướng cũng tăng từ 30.000 lên đến 45.000 đồng/bó; hoa ly cũng có giá bán 40.000-60.000 đồng/cành loại 3 - 5 tai, tăng 10.000-20.000 đồng/cành… Và vì hoa hồng đắt đỏ, khan hàng nên hầu hết các tiệm chỉ dùng loại hoa này  "điểm xuyết" hay tạo điểm nhấn, chứ không cắm thành lẵng lớn như mọi năm.
Chị Nguyễn Thị Long, cửa hàng hoa Hoa Xuân, quận Hai Bà Trưng cho biết, giá các loại hoa tăng theo nhu cầu của thị trường. Bình thường giá một bó hoa ly là 150.000 đồng, nhưng ngày 8/3 có thể tăng lên 200.000 – 250.000 đồng/bó.
Giá hoa năm nay cũng như năm ngoái, trừ một số loài hoa có tăng thêm một chút, giá tăng nhiều nhất là hoa lan, hoa ly... số lượng khách vẫn nhiều như mọi năm.
Giải thích nguyên nhân hoa hồng khan hàng, tăng giá, chủ cửa hàng hoa trên phố Tam Trinh  cho biết: Do thời tiết mưa kéo dài cả tháng nay nên nhiều loại hoa hồng bị hư hỏng vì dập, nát cánh. Hơn nữa, nhiều loại hoa đã được bán hết từ dịp 14/2, nên chưa kịp có nguồn cung phục vụ vào 8/3. Vì vậy, giá nhiều loại hoa đã tăng mạnh vào dịp này.
Nhiều chủ cửa hàng hoa cho biết, năm nay nhu cầu của khách đặt mua hoa sớm hơn vì sợ sát ngày tăng giá bán. Các bó hoa giá từ 200.000-1.000.000 đồng được khách hàng đặt nhiều để tặng bạn gái, vợ hay mẹ. Còn các lẵng hoa to từ 2 triệu đồng trở lên chủ yếu được các công ty lớn chọn mua.
Theo anh Hải, một khách hàng, kinh nghiệm cho thấy là càng gần sát ngày 8/3, giá hoa càng biến động theo chiều hướng tăng. Hoa ở cửa hàng chủ yếu từ 200.000-500.000 đồng/bó hoặc lẵng, giá cao hơn ngày thường 3-4 lần vì hoa đang khan hiếm.
Bình luận
vtcnews.vn