Hoa tình yêu độc lạ 'đốn tim' khách hàng nữ

Kinh tếThứ Tư, 15/07/2015 07:06:00 +07:00

Hạt giống hoa lạ có tên gọi hoa kim cương, hoa tình yêu trong sương đang được nhiều người thích thú tìm mua, đặc biệt là phái đẹp.

Một loại hạt giống hoa lạ, cực kỳ đẹp mắt đang được khách hàng nữ Hà Nội yêu thích và lùng mua có tên gọi là hoa kim cương. Theo chị Thái Hà (chủ cửa hàng hạt giống trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội): 'Hoa kim cương còn gọi là hoa love in the mist (tình yêu trong sương)'.

Một loại hạt giống hoa lạ, cực kỳ đẹp mắt đang được khách hàng nữ Hà Nội yêu thích và lùng mua có tên gọi là hoa kim cương. Theo chị Thái Hà (chủ cửa hàng hạt giống trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội): 'Hoa kim cương còn gọi là hoa love in the mist (tình yêu trong sương)'.

Theo chị Hà, chính tên gọi và hình dáng lạ mắt của loài hoa này khiến khách hàng lùng mua hạt giống về trồng. Hầu hết khách mua là nữ, yêu thích trồng hoa, cây cảnh tại nhà.

Theo chị Hà, chính tên gọi và hình dáng lạ mắt của loài hoa này khiến khách hàng lùng mua hạt giống về trồng. Hầu hết khách mua là nữ, yêu thích trồng hoa, cây cảnh tại nhà.

Hoa kim cương thuộc họ mao lương, có nguồn gốc từ châu Âu, Bắc Phi và một số vùng châu Á. Bông hoa nhỏ nhắn, hai lớp cánh thuôn nhọn xếp chồng lên nhau gợi sự liên tưởng đến những viên kim cương, đá quý.

Hoa kim cương thuộc họ mao lương, có nguồn gốc từ châu Âu, Bắc Phi và một số vùng châu Á. Bông hoa nhỏ nhắn, hai lớp cánh thuôn nhọn xếp chồng lên nhau gợi sự liên tưởng đến những viên kim cương, đá quý.

Hoa này có màu xanh, trắng, hồng hoặc tím nhạt, nhị hoa màu tím. Cây thân bụi, lá kim. Mỗi cây hoa kim cương trưởng thành có thể cao tới 40-50cm.

Hoa này có màu xanh, trắng, hồng hoặc tím nhạt, nhị hoa màu tím. Cây thân bụi, lá kim. Mỗi cây hoa kim cương trưởng thành có thể cao tới 40-50cm.

Chủ cửa hàng hạt giống hoa trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội cho biết: 'Hạt giống hoa kim cương không quá khó mua ở Hà Nội nhưng một số cửa hàng mới nhập về bán thử, nên số lượng không nhiều, cộng thêm khách mua nhanh, nên phải chờ đợt hàng mới từ 4-5 ngày'.

Chủ cửa hàng hạt giống hoa trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội cho biết: 'Hạt giống hoa kim cương không quá khó mua ở Hà Nội nhưng một số cửa hàng mới nhập về bán thử, nên số lượng không nhiều, cộng thêm khách mua nhanh, nên phải chờ đợt hàng mới từ 4-5 ngày'.

Chị Phương Thảo (nhân viên sở kế hoạch đầu tư Hà Nội) cho biết: 'Tôi cũng phải đi đến 5-7 cửa hàng mới mua được. Theo hướng dẫn trồng thì không quá khó nên tôi mua liền chục gói giúp đồng nghiệp ở cơ quan'.

Chị Phương Thảo (nhân viên sở kế hoạch đầu tư Hà Nội) cho biết: 'Tôi cũng phải đi đến 5-7 cửa hàng mới mua được. Theo hướng dẫn trồng thì không quá khó nên tôi mua liền chục gói giúp đồng nghiệp ở cơ quan'.

Theo hướng dẫn của một cửa hàng bán hạt giống Hà Nội, hoa kim cương không chỉ đẹp mà còn có nhiều công dụng trị chứng khó tiêu, chán ăn, chữa mẩn ngứa, đau khớp, viêm khớp. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng mua quan tâm đến việc trồng cảnh loại hoa này.

Theo hướng dẫn của một cửa hàng bán hạt giống Hà Nội, hoa kim cương không chỉ đẹp mà còn có nhiều công dụng trị chứng khó tiêu, chán ăn, chữa mẩn ngứa, đau khớp, viêm khớp. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng mua quan tâm đến việc trồng cảnh loại hoa này.

Hoa thích hợp sinh trưởng tốt ở điều kiện khắc nghiệt, việc gieo trồng không quá khó khăn, tuy nhiên, thời điểm thuận lợi nhất để gieo hạt dễ nảy mầm là lúc thời tiết mát mẻ.

Hoa thích hợp sinh trưởng tốt ở điều kiện khắc nghiệt, việc gieo trồng không quá khó khăn, tuy nhiên, thời điểm thuận lợi nhất để gieo hạt dễ nảy mầm là lúc thời tiết mát mẻ.

Cụ thể, tháng ba, tháng tư, tháng 9 và tháng 10 có thể gieo hạt giống hoa kim cương.

Cụ thể, tháng ba, tháng tư, tháng 9 và tháng 10 có thể gieo hạt giống hoa kim cương.

Hạt nên được gieo ở đất mùn, tơi xốp, phủ 1 lớp đất rất mỏng lên trên, để ở nơi mát, không có ánh sáng trực tiếp chiếu vào.

Hạt nên được gieo ở đất mùn, tơi xốp, phủ 1 lớp đất rất mỏng lên trên, để ở nơi mát, không có ánh sáng trực tiếp chiếu vào.

Sau khoảng 10 ngày, hạt nảy mầm. Khi cây non có lá, thì nên chuyển cây ra nơi có ánh sáng chiếu tới, thoáng gió và chậu đất lớn hơn để đảm bảo dinh dưỡng.

Sau khoảng 10 ngày, hạt nảy mầm. Khi cây non có lá, thì nên chuyển cây ra nơi có ánh sáng chiếu tới, thoáng gió và chậu đất lớn hơn để đảm bảo dinh dưỡng.

Tưới nước cho hoa 1-2 lần/tuần vào những ngày nắng nóng, khô hanh. Tuy nhiên, nên đảm bảo nước tưới thoát tốt, không ứ đọng. Mỗi tháng một lần nên bón phân cho cây, tránh để tiếp xúc sương giá.

Tưới nước cho hoa 1-2 lần/tuần vào những ngày nắng nóng, khô hanh. Tuy nhiên, nên đảm bảo nước tưới thoát tốt, không ứ đọng. Mỗi tháng một lần nên bón phân cho cây, tránh để tiếp xúc sương giá.

Quả khô của cây sẽ cho hạt giống tốt nếu chúng được bảo quản tốt (tránh nước, để nơi khô ráo và được phơi cẩn thận). Ngoài ra, hoa kim cương có thể để khô được khá lâu.

Quả khô của cây sẽ cho hạt giống tốt nếu chúng được bảo quản tốt (tránh nước, để nơi khô ráo và được phơi cẩn thận). Ngoài ra, hoa kim cương có thể để khô được khá lâu.

Bình luận
vtcnews.vn