Hoa quả xuống giá, hàng Trung Quốc mất dạng

Kinh tếThứ Ba, 17/06/2014 11:24:00 +07:00

(VTC News) - Thị trường hoa quả tại Hà Nội đang xuống giá do đang chính vụ, trong khi hàng Trung Quốc ghi nhận sự vắng bóng tại các chợ.

(VTC News) - Thị trường hoa quả tại Hà Nội đang xuống giá do đang chính vụ, trong khi hàng Trung Quốc ghi nhận sự vắng bóng tại các chợ.

Theo ghi nhận của PV VTC News trong ngày 16/6, tại các chợ đầu mối Hà Nội, hoa quả nội chiếm ưu thế khi đang vào vụ thu hoạch chính, hoa quả Trung Quốc đã không còn tràn chợ như trước.
Khung cảnh chợ hoa quả vắng vẻ không có người mua 

Hiện tại, các loại quả như mận, vải, xoài, dưa lê, dưa hấu, dưa bở... đang xuống giá từng ngày.

Tại chợ Long Biên, mận có giá bán lẻ 8.000 - 12.000 đồng/kg; xoài từ 15.000 - 20.000 đồng/kg; quýt có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, cam sành giá dao động từ  50.000 - 70.000 đồng/kg...

Vải là hoa quả có giá thấp nhất, dao động từ 8.000 - 15.000 đồng/kg bởi hiện tại là thời điểm chính vụ thu hoạch tại nhiều địa phương, do đó giá vải xuống thấp, được bày bán la liệt và rơi vào tình trạng khá ế ẩm.
Hoa quả giảm mạnh, giá rẻ 

Các loại quả được rao là nhập khẩu từ Úc, Mỹ, New Zealand có giá cao hơn hẳn, như táo là 80.000 - 150.000 đồng/kg; Cherry 400.000 - 500.000 đồng/kg...

Một tuần trở lại đây, hoa quả đủ mọi loại được bày bán tràn lan ở vỉa hè đường phố, ngập chợ với giá rẻ và rơi vào tình trạng ế ẩm.

Tuy nhiên, ghi nhận ở chợ cóc nhỏ trong phố Phương Mai ( Đống Đa - Hà Nội) hoa quả vẫn giữ được giá khá cao so với những chợ khác, khu vực này hoa quả đều bán lẻ có giá cao hơn các chợ đầu mối từ 4.000 - 10.000 đồng/kg.
Hoa quả Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường 

Bác Lê Văn Trưởng (Xuân Thủy, Cầu Giấy) chia sẻ: "Lâu ngày không đi chợ, hôm nay tôi đi chợ thay vợ thấy bất ngờ về giá cả hoa quả lắm, chỉ vài ngàn đồng một kg. Trong khi tôi hay tin, đã không còn hoa quả Trung Quốc tuồn vào Việt Nam cả nửa tháng nay. Hy vọng, người dân trồng hoa quả không làm ăn thất đức, đừng phun, tẩm hóa chất để người dân như chúng tôi an tâm khi mua".

Video: 10 ngày nay, hoa quả không thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh

Còn chú Vũ Viết Tình, nhân viên quản lý chợ Long Biên, cho biết: "Năm nay trái cây miền Nam được mùa hoa quả nhập về chợ chủ yếu từ phía Nam và các tỉnh lân cận TP Hà Nội, trong khoảng 10 ngày nay hầu như không nhập hoa quả của Trung Quốc vì tâm lý người tiêu dùng có xu hướng quay lưng với hàng Trung Quốc".


Ngọc Linh -  Thanh Nhài
Bình luận
vtcnews.vn