Hòa Phát Hà Nội - Hà Nội T&T: Đúng nghĩa derby thủ đô?

Thể thaoChủ Nhật, 31/01/2010 07:58:00 +07:00

(VTC News) - Chiều nay, trên các sân cỏ cả nước, V.League 2010 chính thức khởi tranh. Derby Thủ đô giữa HP HN và HN T&T trân sân Hàng Đẫy thuộc diện tâm điểm.

(VTC News) - Chiều nay, trái bóng V.League sẽ chính thức lăn trên sân cỏ cả nước với nhiều cặp đấu hấp dẫn, trong đó trận Derby Thủ đô giữa HP Hà Nội và Hà Nội T&T trân sân Hàng Đẫy thuộc diện tâm điểm.


Cuối năm 2003, cái tên HP Hà Nội chính thức được ra đời sau khi tiếp quản các cầu thủ còn lại của 2 đội bóng tiền thân Hàng không Việt Nam (giải thể) và LG HN ACB (xuống hạng). Dù phải chơi tại giải hạng Nhất năm 2004 nhưng với sự đầu tư mạnh mẽ, CLB này nhanh chóng thăng hạng lên V.League và được liệt vào hàng “thiếu gia” của BĐVN. Tuy nhiên, “cuộc sống” của “thiếu gia” này tại V.League cũng đầy ắp những thăng trầm.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Vinh, HP HN đã cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc (Ảnh: Quang Minh)

Từ chỗ được giới chuyên môn dự đoán sẽ trở thành ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch V.League, thì những gì CLB đạt được chỉ là cuộc “vật lộn” để thoát khỏi xuống hạng. Tuy nhiên, cuộc chơi ở V.League của HP Hà Nội không kéo dài được bao lâu, cuối mùa bóng 2008, họ cùng dắt tay đội bóng "anh em" HN ACB xuống hạng.


Mùa giải vừa qua, dưới sự chèo lái của HLV Nguyễn Thành Vinh, đội bóng của bầu Tuấn đã có một sự tiến bộ vượt bậc, suất lên hạng chính là quả ngọt cho một năm nỗ lực trồng cây của HP Hà Nội.


Trong khi đó, Hà Nội T&T là cái tên đã đi trên một con đường thẳng màu hồng. Là đội bóng đầu tiên thăng hạng liên tiếp trong 3 mùa với chức vô địch hạng Ba năm 2006, Á quân hạng Nhì 2007, hạng Nhất 2008, dưới sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà.


Tuy nhiên, tại V.League 2009 sau giai đoạn lượt đi, mối tình của “công thần” họ Triệu cùng CLB T&T “đứt gánh” giữa đường vì những thành tích thi đấu tệ hại, đẩy Hà Nội T&T đứng cuối BXH. Người được bổ nhiệm vào ghế nóng thay Quang Hà là Nguyễn Hữu Thắng.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV người xứ Nghệ này, đại diện của bóng đá Thủ đô không chỉ phá bỏ lời nguyền cứ “CLB nào xếp cuối bảng ở lượt đi sẽ phải xuống hạng vào mùa bóng đó”, mà còn đứng thứ 4 chung cuộc.

Công Vinh đã có một mùa giải chơi xuất sắc trong màu áo HN T&T.

Bước sang V.League 2010, cả HP Hà Nội lẫn Hà Nội T&T đều cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mọi mặt. Trong khi HP Hà Nội được tăng cường thêm các cầu thủ chất lượng như: Trọng Lộc (Nam Định), Công Danh (An Giang), Minh Đức, Xuân Thành (Thể Công cũ), Tymothy (CS Đồng Tháp), Eduardo (T.Quảng Ninh), Kleber (K.Khánh Hòa),…, thì bên phía Hà Nội T&T cũng có nhiều gương mặt mới. Đầu tiên phải kể đến sự tiếp quản đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng, sau là đến các tân binh Văn Biển (Nam Định), Duy Nam (K.Khánh Hòa), Khánh Hùng (XM Hải Phòng), Hồng Tiến (SLNA), Kizito (Thanh Hóa), Gonzalo (Argentina).


Xét về lực lượng, đội bóng của bầu Hiển có phần trội hơn. Ngoài những gương mặt mới, thì bộ khung từng thi đấu bùng nổ ở cuối mùa bóng trước vẫn còn nguyên với những Công Vinh, Hồng Sơn, Đại Đồng, Sỹ Cường, Hồng Minh, Endene, Cristiano, Benicio.

Tuy nhiên hiện tại Hà Nội T&T chưa thể vận hành “bộ máy” này hoạt động một cách trơn tru, cú “vấp ngã” tại vòng 1 cúp QG trước Hà Nội ACB cách đây chưa lâu là một minh chứng hùng hồn.

Cầu thủ trẻ Đinh Thành Trung sẽ là nhân tố tạo bất ngờ của HP HN (Ảnh: Quang Minh)

Ngược lại, HP Hà Nội đang cho thấy bộ mặt rất tích cực, với lối chơi chắc chắn, biết mình biết người, đặc biệt là sự trưởng thành rất nhanh của tiền vệ trẻ Đinh Thành Trung cùng bản năng “sát thủ” của vua phá lưới hạng nhất 2009 Eduardo Furrier. Hơn nữa, tinh thần của các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh cũng đang lên rất cao sau chiến thắng 3-1 trước Quảng Nam tại vòng 1 cúp QG.


Hy vọng chiều nay, cả hai đội cùng quyết tâm thi đấu để cống hiến để có được một kết quả khả quan cho mình, đồng thời cống hiến cho khán giả Thủ đô một trận derby đúng nghĩa.


Đội hình dự kiến
HP Hà Nội: Nguyễn Viết Nam, Nguyễn Ngọc Tú, Phạm Minh Đức, Phạm Hải Nam, Nguyễn Hồng Nam, Ngô Đức Thắng, Phan Lê Isaac, Kleber Santos, Đinh Thành Trung, Trần Lê Martin, Eduardo Furrier.
Hà Nội T&T: Dương Hồng Sơn, Nguyễn Đại Đồng, Cristiano, Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Xuân Tú, Lê Hồng Minh, Benicio, Cao Sỹ Cường, Nguyễn Văn Quân, Lê Công Vinh, F. Endene.

Lịch thi đấu vòng 1 V.League 2010
* Ngày 31-1: HP.HN - Hà Nội T&T (15h30, VCTV THTT), K.Khánh Hòa - HAGL (16h, VCTV THTT), Megastar Nam Định - Cao Su Đồng Tháp (16h, VTV3 THTT), SLNA - Navibank Sài Gòn (16h30, VTC THTT), Vissai Ninh Bình - ĐTLA (17h), Lam Sơn Thanh Hóa - B.Bình Dương (17h).
* Ngày 3-2: SHB Đà Nẵng - Ximăng Hải Phòng (15h30, VTV3 THTT).

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn