Hoa khôi Hằng Nga chia sẻ về ‘chàng ngốc’ của mình

Giáo dụcThứ Năm, 25/04/2013 07:29:00 +07:00

Hoa khôi Ngô Thị Hằng Nga chia sẻ về chàng trai đang nắm giữ trái tim mình: Đó là một ‘chàng ngốc’ có giọng hát ấm áp, bờ vai rộng và luôn khiến cố hạnh phúc.

Hoa khôi Sinh viên Hà Nội Ngô Thị Hằng Nga chia sẻ về chàng trai đang nắm giữ trái tim mình: Đó là một ‘chàng ngốc’ có giọng hát ấm áp, bờ vai rộng và luôn khiến cô hạnh phúc.

Hoa khôi sinh viên Hà Nội Ngô Thị Hằng Nga
Hoa khôi sinh viên Hà Nội Ngô Thị Hằng Nga 

- Một năm sau khi trở thành hoa khôi sinh viên Hà Nội, Hằng Nga đã rút ra được điều gì cho bản thân?

- Mình rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất đó chính là hãy sống sao cho thật ý nghĩa với bản thân mỗi chúng ta, cho những người xung quanh và cho xã hội. Vì ai ai cũng chỉ được sinh ra một lần trên đời thôi, hãy biết trân trọng và sống sao cho thật tốt. Và mình luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày.

- Nga có hài lòng với cuộc sống hiện tại?

- Hiện nay mình vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc học tập của mình tại ĐH Văn hóa Hà Nội. Và không có gì thay đổi, đến tháng 7 này mình sẽ trở thành một cử nhân trong ngành Văn hóa. Song song với việc học tập ở trường, mình còn làm CTV tại trung tâm chiếu phim quốc gia từ năm 2010. Và mới đây nhất là mình đang theo một khóa học trang điểm chuyên nghiệp. Mình khá hài lòng với cuộc sống và những việc mình đang làm hiện tại, vì đó cũng chính là sở thích và ước mơ của mình.

- Được biết Hằng Nga đang theo học ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật tại ĐH Văn Hóa Hà Nội. Việc đạt danh hiệu hoa khôi liệu có khiến bạn thay đổi mục tiêu nghề nghiệp của mình không?


 
Mình có một chàng ngốc luôn mang đến cho mình những niềm vui và hạnh phúc
Hoa khôi Ngô Thị Hằng Nga
 
- Đạt danh hiệu Hoa khôi đã tạo cho mình có rất nhiều cơ hội để hoạt động, thực hiện những công việc hiện tại và tương lai. Mình có được cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn bè và nhiều mối quan hệ xã hội, nhận được nhiều sự ưu ái và quan tâm của mọi người hơn. Những điều quý giá ấy chắc chắn sẽ giúp mình gặp được nhiều thành công trong công việc của mình sau này.


- Nhiều hoa khôi trước đó đã bước chân vào lĩnh vực giải trí và ghi được những dấu ấn nhất định. Còn Hằng Nga có vẻ khá kín tiếng, hay bạn là người không thích nổi tiếng?

- Nổi tiếng là điều tốt và mình cũng thích được nổi tiếng trong một cộng đồng nào đó. Nhưng hiện tại, mình muốn hoàn thành tốt việc học tập và đạt được thành tích cao khi tốt nghiệp ra trường. Chắc chắn sau này có cơ hội, mình sẽ không bỏ qua.

- Nhiều người cho rằng, các cuộc thi nhan sắc là "bàn đạp" tốt nhất để "tiến thân". Bạn nghĩ sao về điều này?

- Đối với mình điều ấy không hoàn toàn đúng! Bởi nếu bạn muốn thành công mà chỉ dựa và sắc đẹp thôi thì chưa đủ. Có thể bạn tham gia một cuộc thi nhan sắc và đạt được một danh hiệu, điều ấy mang lại một số thuận lợi cho bạn. Nhưng chính bản thân bạn cũng cần phải có tri thức và không ngừng hoàn thiện mình hơn. Những điều ấy nếu bạn làm tốt, thì cùng với sắc đẹp, bạn sẽ có được nhiều cơ hội may mắn hơn.

- Hằng Nga có ý định tham gia thêm cuộc thi nhan sắc nào nữa không?

- Mình chưa nghĩ tới việc tiếp tục tham gia thêm cuộc thi nhan sắc nào. Bản thân mình nghĩ không nên chỉ dựa vào chuyện đi thi, hay giành giải thì mời thành công. Thành công chỉ thực sự đến nếu mình biết cố gắng phấn đấu, hoàn thiện bản thân trong cuộc sống. Với mình, đó chỉ là cuộc chơi. Nếu bạn là Hoa khôi mà bạn không cố gắng, thì bạn chưa thật sự xứng đáng với danh hiệu đó.

- Hỏi chuyện tình yêu của Nga một chút. Xinh đẹp và thông minh như Nga, chắc hẳn có nhiều chàng trai theo đuổi. Nga đã chấm được anh chàng nào chưa?

- Mình có một chàng ngốc luôn mang đến cho mình những niềm vui và hạnh phúc. Đó là một người con trai có giọng hát ấm áp và một bờ vai rộng. Người đó cũng luôn sát cánh bên mình, chăm sóc và giúp đỡ mình trong cuộc sống. Mình luôn thấy hạnh phúc bên chàng ngốc đó (cười).

- Dự định trong tương lai của Nga?

- Sau khi hoàn thành bằng cử nhân Văn hóa, mình sẽ tiếp tục cố gắng học lấy bằng thạc sĩ và sẽ tham gia nhiều hoạt động hơn nữa, cùng với đó sẽ tìm cho mình một công việc phù hợp.


Theo Người Đưa Tin

Bình luận
vtcnews.vn