Hoả hoạn lớn trong đêm, cả khu nhà xưởng chìm trong biển lửa

Thời sựThứ Sáu, 26/06/2015 08:50:00 +07:00

Lửa bốc lên dữ dội trong khu nhà xưởng thuộc KCN Nhơn Trạch 3 (Đồng Nai)đã thiêu rụi 30 ngàn m2 kho giấy.

Lửa bốc lên dữ dội trong khu nhà xưởng thuộc KCN Nhơn Trạch 3 (Đồng Nai)đã thiêu rụi 30 ngàn m2 kho giấy.

Tối 25/6, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ta tại Công ty TNHH bao bì Việt Long, thuộc KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai)  thiêu rụi gần 30 ngàn mét vuông kho xưởng chứa đầy cuộn giấy, giấy thành phẩm, máy móc và các trang thiết bị trong công ty.

Hiện trường vụ cháy 

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 20h30 tối 25/6. Lúc đó, công nhân đang làm việc trong xưởng thì bất ngờ thấy ngọn lửa bốc lên cùng lúc nhiều nơi trong kho xưởng. Ngay lập tức, mọi người trong công ty tiến hành dập lửa bằng các bình chữa cháy mini.

Tuy nhiên, do trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy tạm thời gặp nhiều khó khăn, cộng với gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra và bùng cháy mạnh dữ dội.
 
 

Trao đổi với PV trong đêm, đại tá Châu Văn Liên-phó giám đốc Cảnh sát PCCC Đồng Nai cho biết đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện địa phương và lực lượng cứu hộ Vùng 2 Hải Quân đến dập lửa.

Cập nhật của PV tại hiện trường đến 1h sáng 26/6, toàn bộ kho xưởng vẫn đang chìm trong “biển lửa”. Hàng trăm chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng vẫn đang tích cực dập lửa xuyên đêm.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều phần diện tích của kho xưởng đã đổ sập, tro bụi bay khắp một vùng lớn và lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt. Nhiều người dân lân cận phải di tản ra ngoài.

Theo một nhân viên công ty, thời điểm xảy ra vụ cháy có khoảng 100 công nhân đang làm việc trong các nhà xưởng. Hàng chục xe hàng đang đậu bên ngoài nhà kho nhanh chóng di chuyển khỏi đám cháy. Khi vụ cháy xảy ra, các công nhân nhanh chóng di chuyển ra khỏi kho xưởng nên không có thương vong về người.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn