Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn

Hoa hậuThứ Bảy, 13/11/2021 08:00:00 +07:00
(VTC News) -

Mai Phương Thúy từng vào vai cô hoa hậu sa ngã, thành gái làng chơi và nhiễm HIV, Nguyễn Thị Huyền đóng cô gái câm, Hà Kiều Anh đóng người mẫu nude...

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 1

Hà Kiều Anh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 16 tuổi. Cô là người trẻ tuổi nhất giành được vương miện trong cuộc thi sắc đẹp này.  

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 2

Cũng ở độ tuổi 16 và trước thời điểm giành vương miện Hoa hậu, Hà Kiều Anh đóng vai một người mẫu khỏa thân trong phim "Người tình trong mơ" của đạo diễn Trần Phương. Phim được chiếu khi cô mới đăng quang. Nhiều năm sau, người đẹp sinh năm 1976 tỏ ra rất có duyên với môn nghệ thuật thứ 7. Cô tham gia nhiều phim như: "Đẻ mướn", "Áo lụa Hà Đông", "Ván cờ tình yêu", "Đại gia đình", "Lối sống sai lầm", "Con gái vị thẩm phán"...

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 3

Sau này, Hà Kiều Anh không còn mặn mà với nghệ thuật. Cô tập trung vào việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống bên chồng con.

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 4

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2006. Không giống nhiều người đẹp khác, cô không mặn mà với showbiz mà tập trung vào công việc kinh doanh. Cho tới thời điểm này, Mai Phương Thúy chỉ đóng duy nhất một phim.

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 5

Mai Phương Thúy đã rất mạo hiểm khi dám nhận dạng vai dễ gây tranh cãi. Trong phim "Âm tính", người đẹp sinh năm 1988 vào vai  cô hoa hậu rơi vào cạm bẫy mà các đại gia giăng sẵn. Hết thời, cô trở thành gái bao, rồi cuối cùng thành gái điếm. Vào giây phút tìm được tình yêu đích thực và quyết định giải nghệ, cô biết mình nhiễm HIV và đang mang thai. Đây là vai diễn nặng ký, có diễn biến nội tâm phức tạp. Dù chỉ lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng Mai Phương Thúy đã thể hiện khá tốt. Chỉ tiếc là sau "Âm tính", Hoa hậu Việt Nam 2006 không nhận thêm bất cứ phim nào.

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 6

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004. Khi đó, cô mới 19 tuổi và đang là sinh viên của Phân viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 7

Trước khi giành vương miện Hoa hậu, Nguyễn Thị Huyền đã đóng phim "Thời xa vắng". Cô vào vai Hương - cô gái yêu Sài. Biết Sài không hạnh phúc với cuộc hôn nhân sắp đặt, Hương chủ động đến với Sài và muốn giúp anh thoát khỏi bi kịch. Tuy nhiên, bản thân cô lại không vượt qua được những dị nghị của người đời. Diễn xuất của Nguyễn Thị Huyền được đánh giá cao. "Thời xa vắng" đoạt giải Cánh Diều Bạc năm 2004 (năm đó không trao giải Cánh diều vàng). 

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 8

Nguyễn Thị Huyền còn vào vai cô gái câm trong phim "Lâu đài tình ái", đóng chúng với Hoài Linh, Phi Nhung, Chí Tài, Thân Thúy Hà... Sau 2 lần "dạo qua làng điện ảnh", Hoa hậu Việt Nam 2004 không đóng phim nữa. Cô cũng chọn cuộc sống rất kín tiếng.

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 9

Một trong những hoa hậu thành công nhất trong điện ảnh là Trương Ngọc Ánh. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, nhan sắc của Trương Ngọc Ánh đã được chú ý. Năm 16 tuổi, cô đoạt giải Nhất Học sinh thanh lịch PTTH Lý Thường Kiệt (Hà Nội), sau đó giành thêm giải Nhất Nữ sinh duyên dáng Hà Nội. Trương Ngọc Ánh đăng quang Hoa hậu Noel Hà Nội cũng vào năm 16 tuổi và bước chân vào làng thời trang với vai trò người mẫu.

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 10

Năm 1995, Trương Ngọc Ánh thi "Tìm kiếm người mẫu châu Á" và thắng giải "Người mẫu ăn ảnh". Ba năm sau, người đẹp sinh năm 1976 nhận giải Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập 1998.

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 11

Khi còn là học sinh cấp 3, Trương Ngọc Ánh được đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mời đóng vai Diễm trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên". Sau đó không lâu, cô lại được đạo diễn Việt kiều Lưu Huỳnh mời vào vai nữ chính trong phim "Em và Michael Jackson". Khi đó, nhà sản xuất phim Phước Sang phải ra Hà Nội, đến trường Lý Thường Kiệt xin cho Trương Ngọc Ánh vào Sài Gòn quay phim, nhưng nhà trường không thể phê duyệt nên phải lên Sở Giáo dục Hà Nội xin phép. Sở đồng ý với điều kiện đoàn phim tìm trường cho Trương Ngọc Ánh đi học trong thời gian ở Sài Gòn. Thế là, ngoài những ngày đi quay, cô mặc áo dài trắng lên lớp ở trường Trưng Vương.

Hoa hậu Việt đóng phim: Người chỉ 'dạo chơi', người thành sao lớn - 12

Trương Ngọc Ánh rất thành công trong vai trò diễn viên. Cô có mặt trong nhiều bộ phim như: Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Hương Ga...Đặc biệt với vai cô Dần trong phim "Áo lụa Hà Đông", cô được tôn vinh với danh hiệu "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại giải Mai Vàng. Hiện tại, Trương Ngọc Ánh chuyển sang làm nhà sản xuất phim.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn