Hoa hậu Tuyết Nga: 'Tôi là ca sĩ chuyên nghiệp, không phải người đẹp đi hát'

Sao ViệtThứ Sáu, 10/07/2020 16:23:39 +07:00
(VTC News) -

Từng được khán giả gọi là “Hoa hậu đi hát”, Tuyết Nga vừa chứng minh cô là ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải kiểu người đẹp lấn sân ca hát theo trào lưu.

Tuyết Nga được nhiều người biết đến khi đăng quang Hoa hậu áo dài Việt Nam 2019. Ít người biết cô còn là sinh viên hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Mới đây, Tuyết Nga tham dự kỳ thi tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước đó, cô dành toàn bộ tâm sức  tập luyện để đạt thành tích cao nhất trong khả năng của mình. 

“Tôi rất vui và tự hào vì mình cố gắng hết sức để có những phần thi đạt kết quả tốt nhất. Thực sự tôi bước vào cuộc thi này với tâm lý rất tự tin. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các bài thi nên không bị lo lắng. Tôi không đặt ra cho mình mục tiêu phải đạt điểm 10 mà muốn mình có các bài thi tốt nhất trong khả năng. Tôi muốn các bài thi đánh giá đúng năng lực, giúp tôi định vị chính xác nhất vị trí của mình đang ở đâu trong môi trường học thuật.

Với tôi, điểm số chỉ là một phần. Khi làm nghề được khán giả, đồng nghiệp, bạn nghề đánh giá như thế nào mới là điều quan trọng".

Hoa hậu Tuyết Nga: 'Tôi là ca sĩ chuyên nghiệp, không phải người đẹp đi hát' - 1

Ca sĩ - Hoa hậu Áo dài Tuyết Nga.

Khi được hỏi về cảm xúc khi rất nhiều khán giả gọi bằng danh xưng hoa hậu đi hát, Tuyết Nga trả lời: “Thật lòng thì tôi không buồn khi khán giả gọi tôi là hoa hậu đi hát. Lúc đó tôi chưa tốt nghiệp đại học trong khi lại đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Áo dài nên tôi tạm thời định vị hình ảnh của mình trong lòng công chúng là một người đẹp đi hát.

Tuy nhiên, tôi từng lọt vào chung kết toàn quốc giải Sao Mai dòng nhạc dân gian và vẫn thường xuyên biểu diễn trên các sân khấu lớn. Sau khi đăng quang hoa hậu, tôi thực hiện dự án âm nhạc Nét Việt để vừa giới thiệu giọng hát của mình đến với công chúng vừa góp phần quảng bá nét đẹp của tà áo dài Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới. Hy vọng lúc đó khán giả sẽ nhìn nhận tôi là ca sĩ chuyên nghiệp hơn là hoa hậu".

Hoa hậu Tuyết Nga: 'Tôi là ca sĩ chuyên nghiệp, không phải người đẹp đi hát' - 2

 

Khi nói về thành công của bản thân, Tuyết Nga rất khiêm tốn. Cô cho rằng sự thành công của mỗi người chỉ có 5% đến từ tài năng, còn 95% chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ và đặc biệt là sự hỗ trợ, dìu dắt của rất nhiều người, trong đó có những người thầy trực tiếp dạy dỗ mình.

Tuyết Nga tâm sự: “Tôi may mắn được người thầy đồng hương – cô giáo Anh Thơ - trực tiếp giảng dạy. Cô Thơ không chỉ là người thày tài giỏi và nghiêm khắc mà còn như người chị, người bạn luôn ân cần, tâm lý, tình cảm khiến tôi trưởng thành từng ngày. Phải nói thật, hôm tôi thi tốt nghiệp, tôi cảm giác cô Anh Thơ còn lo lắng và hồi hộp hơi cả tôi (cười).

Bên cạnh đó, tôi cũng mang ơn nhà giáo Hồ Mộ La, NSND Thanh Hoa, NSƯT Phương Lan, NSND Quốc Hưng – Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, những người đã góp phần rất lớn giúp tôi hoàn thiện bản thân và chắp cánh cho tôi bay vào bầu trời âm nhạc. Tôi luôn khắc ghi trong tim mình những ân nhân này”.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn