Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ quan điểm trước ý kiến ‘Còn giữ Tết Ta, đất nước còn nghèo’

Hoa hậuThứ Tư, 22/01/2020 14:48:27 +07:00
(VTC News) -

Người đẹp không đồng tình bởi theo cô, những giá trị văn hóa Tết mang lại rất lớn.

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh vừa tung ra bộ ảnh mới. Trong tà áo dài nhẹ nhàng đầy quyến rũ, nàng hậu sinh năm 1995 khoe nhan sắc rạng rỡ và thần thái của một Hoa hậu quốc tế.

Với chất liệu vải lụa đến từ NTK Lucie Nguyễn, những mẫu áo dài này tôn lên được vóc dáng thon gọn của Phương Khánh.
Chọn bộ áo dài không họa tiết cầu kỳ nhưng nhờ sắc đỏ nổi bật, Hoa hậu Trái đất 2018 vẫn rất cuốn hút. Bên cạnh đó, cô còn chọn thêm một bộ váy trắng đính lông vũ cầu kỳ.

Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ quan điểm trước ý kiến ‘Còn giữ Tết Ta, đất nước còn nghèo’ - 1

Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh.

Kết thúc một năm đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu Trái đất, Phương Khánh tự hào vì bản thân có nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng và môi trường. Người đẹp tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện cũng như lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động khác nhau. 

Tết cũng là khoảng thời gian để ai cũng có thời gian dành cho gia đình. Phương Khánh chia sẻ, cô chuẩn bị đầu tiên là tinh thần ăn uống vì có những món ăn mình không thể ăn vào những ngày thường mà đặc biệt hơn còn được ăn với gia đình. Thứ 2 là tinh thần đi lì xì cho mọi người.

Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ quan điểm trước ý kiến ‘Còn giữ Tết Ta, đất nước còn nghèo’ - 2

 

Gần đây, có ý kiến cho rằng "Còn giữ Tết ta, đất nước còn nghèo", Phương Khánh chia sẻ: "Khánh không đồng tình quan điểm này vì văn hoá và những giá trị Tết mang lại cho con người rất lớn. Và nó như một phần của cuộc sống mỗi người. Khánh sẽ luôn giữ ngày Tết như một nét văn hoá của gia đình vì vắng nó cuộc sống sẽ mất đi một giá trị, một niềm vui".

Trong năm 2020, Phương Khánh vẫn tiếp tục với những hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cô cũng nhận được nhiều lời mời tham gia lĩnh vực điện ảnh và ca hát.

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn