Hoa hậu Ngọc Diễm khoe vẻ đẹp mặn mà 'gái một con'

Góc của nàngThứ Ba, 08/09/2015 07:20:00 +07:00

Chiều qua, hoa hậu Du lịch 2008 - Ngọc Diễm rạng rỡ dạo phố với thời trang thanh lịch, màu sắc trang nhã, giúp cô luôn nổi bật. Ngọc Diễm ngày càng xinh đẹp mặn mà với nhan sắc làm say đắm lòng người.

Chiều qua, hoa hậu Du lịch 2008 - Ngọc Diễm rạng rỡ dạo phố với thời trang thanh lịch, màu sắc trang nhã, giúp cô luôn nổi bật. Ngọc Diễm ngày càng xinh đẹp mặn mà với nhan sắc làm say đắm lòng người.

Sau khi về thăm lại trường xưa tại Cam Ranh - Khánh Hòa, nhân dịp khai giảng năm học mới cách đây ít ngày, hoa hậu Du lịch 2008 - Ngọc Diễm đã trở lại Sài Gòn để tiếp tục những dự án công việc sắp tới. Chiều qua, người đẹp đã rạng rỡ dạo phố trong mẫu váy dáng suông lãng mạn, phong cách thanh lịch, màu sắc trang nhã, êm dịu, giúp cô thêm phần nổi bật, trẻ trung.

Phong cách thanh lịch cũng là một trong những chọn lựa phù hợp với vóc dáng mảnh mai, lịch thiệp ở hoa hậu Du lịch 2008.
Phong cách thanh lịch cũng là một trong những chọn lựa phù hợp với vóc dáng mảnh mai, lịch thiệp ở hoa hậu Du lịch 2008. 

Thiết kế đơn giản bằng chất liệu mềm mại, màu sắc dịu nhẹ tôn lên dáng vẻ nữ tính của bà mẹ một con. Đường xẻ chừng mực nhấn nhá khéo léo đem lại sức quyến rũ mà không làm bớt đi nét thanh lịch vốn có.
Thiết kế đơn giản bằng chất liệu mềm mại, màu sắc dịu nhẹ tôn lên dáng vẻ nữ tính của "bà mẹ một con". Đường xẻ chừng mực nhấn nhá khéo léo đem lại sức quyến rũ mà không làm bớt đi nét thanh lịch vốn có. 

Vừa có dịp trở về thăm trường sau hơn 10 năm xa cách, cựu nữ sinh trường THPT Phan Bội Châu (Cam Ranh) đã bồi hồi nhớ lại những ký ức tuổi học trò.
Vừa có dịp trở về thăm trường sau hơn 10 năm xa cách, cựu nữ sinh trường THPT Phan Bội Châu (Cam Ranh) đã bồi hồi nhớ lại những ký ức tuổi học trò.  

Ngọc Diễm tâm sự: Phan Bội Châu, Cam Ranh những ngày đầu tháng 9 - nắng vàng, gió mát và những mảng màu của mùa thu được tô điểm trên những chiếc dù rực rỡ, những bó hoa tươi thắm và những chùm bóng bay nhiều màu sắc trong ngày tựu trường. Tính đến nay, thấm thoát đã 10 năm ra trường, thời gian trôi qua thật nhanh, như cát chảy trên kẻ tay và không cách nào níu giữ được. Những gì giữ được, có chăng là những kỉ niệm của tuổi học trò, những náo nức chờ đợi được gặp thầy cô, bạn bè trong năm học mới, chút bối rối khi thấy áo trắng của chàng-trai-năm-ấy thấp thoáng ở bãi gửi xe. Ừ thì tuổi học trò chỉ có một lần và Diễm tin đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi người. Ra đời rồi, nhiều bài văn, bài thơ có thể mình đã quên, nhưng đoạn văn đầy cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh thì mãi nhớ! Cảm xúc của những tháng ngày hồn nhiên và hồ hởi, càng trưởng thành bao nhiêu thì lại càng muốn lưu giữ bấy nhiêu, và luôn được thắp cháy lại mỗi mùa tựu trường.
Ngọc Diễm tâm sự: "Phan Bội Châu, Cam Ranh những ngày đầu tháng 9 - nắng vàng, gió mát và những mảng màu của mùa thu được tô điểm trên những chiếc dù rực rỡ, những bó hoa tươi thắm và những chùm bóng bay nhiều màu sắc trong ngày tựu trường. Tính đến nay, thấm thoát đã 10 năm ra trường, thời gian trôi qua thật nhanh, như cát chảy trên kẻ tay và không cách nào níu giữ được. Những gì giữ được, có chăng là những kỉ niệm của tuổi học trò, những náo nức chờ đợi được gặp thầy cô, bạn bè trong năm học mới, chút bối rối khi thấy áo trắng của chàng-trai-năm-ấy thấp thoáng ở bãi gửi xe. Ừ thì tuổi học trò chỉ có một lần và Diễm tin đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi người. Ra đời rồi, nhiều bài văn, bài thơ có thể mình đã quên, nhưng đoạn văn đầy cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh thì mãi nhớ! Cảm xúc của những tháng ngày hồn nhiên và hồ hởi, càng trưởng thành bao nhiêu thì lại càng muốn lưu giữ bấy nhiêu, và luôn được thắp cháy lại mỗi mùa tựu trường".  

Sau 7 năm đăng quang, nhan sắc của hoa hậu Ngọc Diễm ngày càng mặn mà hơn. Người đẹp sinh năm 1987 cho biết, niềm vui hiện tại của cô là ở cạnh con gái mỗi ngày.
Sau 7 năm đăng quang, nhan sắc của hoa hậu Ngọc Diễm ngày càng mặn mà hơn. Người đẹp sinh năm 1987 cho biết, niềm vui hiện tại của cô là ở cạnh con gái mỗi ngày.  

Vào đầu tháng 8/2015, hoa du lịch Việt Nam 2008 - Ngọc Diễm gây bất ngờ khi thừa nhận đã làm mẹ của bé gái 5 tuổi. Song người đẹp không thích cụm từ “bà mẹ đơn thân”. Theo cô, bố của Chiko (tên con gái) vẫn ở cạnh hai mẹ con làm chỗ dựa tinh thần và vật chất.
Vào đầu tháng 8/2015, hoa du lịch Việt Nam 2008 - Ngọc Diễm gây bất ngờ khi thừa nhận đã làm mẹ của bé gái 5 tuổi. Song người đẹp không thích cụm từ “bà mẹ đơn thân”. Theo cô, bố của Chiko (tên con gái) vẫn ở cạnh hai mẹ con làm chỗ dựa tinh thần và vật chất.  

Ngọc Diễm cho biết sự ngây thơ của con gái Chiko giúp cô thấy thoải mái trong cuộc sống và có thêm động lực trong công việc.
Ngọc Diễm cho biết sự ngây thơ của con gái Chiko giúp cô thấy thoải mái trong cuộc sống và có thêm động lực trong công việc. 

Dù bận rộn với công ty riêng song Ngọc Diễm luôn dành thời gian chăm sóc con gái vào mỗi tối và cuối tuần.
Dù bận rộn với công ty riêng song Ngọc Diễm luôn dành thời gian chăm sóc con gái vào mỗi tối và cuối tuần. 

Bên cạnh đó, cô cũng không quên luôn chăm sóc và hoàn thiện bản thân hơn trong mỗi lần xuất hiện ngoài đời thường. Ngọc Diễm càng ngày càng nhận được nhiều lời khen ngợi về sự trẻ trung và nhan sắc làm say đắm lòng người.
Bên cạnh đó, cô cũng không quên luôn chăm sóc và hoàn thiện bản thân hơn trong mỗi lần xuất hiện ngoài đời thường. Ngọc Diễm càng ngày càng nhận được nhiều lời khen ngợi về sự trẻ trung và nhan sắc làm say đắm lòng người. 

Thời gian vừa qua, Ngọc Diễm thường xuyên xuất hiện với vai trò MC trong các sự kiện lớn. Ngoài ra, người đẹp còn điều hành một công ty truyền thông đang ăn nên làm ra của mình.
Thời gian vừa qua, Ngọc Diễm thường xuyên xuất hiện với vai trò MC trong các sự kiện lớn. Ngoài ra, người đẹp còn điều hành một công ty truyền thông đang "ăn nên làm ra" của mình. 

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của stylist Tân Đà Lạt, nhiếp ảnh gia Tiên Nguyễn, trang điểm Phúc Nghĩa và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.
Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của stylist Tân Đà Lạt, nhiếp ảnh gia Tiên Nguyễn, trang điểm Phúc Nghĩa và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. 
Bình luận
vtcnews.vn