Hoa hậu New Zealand: Chỉ được chọn người đẹp tóc vàng?

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 14/06/2012 02:35:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc thi Hoa hậu New Zealand tiếp tục trở thành điểm nóng sau khi BGK tố bị ép chọn người đẹp tóc vàng Avianca Bohm đăng quang.

(VTC News) - Cuộc thi Hoa hậu New Zealand tiếp tục trở thành điểm nóng trên các trang báo sau khi ban giám khảo tố bị ép chấm người đẹp tóc vàng Avianca Bohm đăng quang theo ý nhà tài trợ.

Avianca Bohm đăng quang và bị truất ngôi trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh cãi...

Cuối tuần trước, giám đốc của cuộc thi HHHV New Zealand, bà Val Lott đã chính thức thông báo Avianca Bohm phải trả lại vương miện vì không hợp lệ.

Giải thích về sự cố “trao nhầm” vương miện, Val Lott đã đổ lỗi cho ban giám khảo đã không chịu nghe lời khuyến cáo của bà, rằng được phép cho Avianca Bohm thi nhưng không được chấm cô giải nhất. Tuy nhiên, phía ban giám khảo lại vừa lên tiếng cho rằng họ “buộc phải chấm Avianca Bohm theo chỉ thị của bà… Val Lott”.
 
Một thành viên ban giám khảo tiết lộ với tờ Herald của New Zealand “Trước cuộc thi, không ít lần bà Val Lott nhắc nhở chúng tôi rằng, ông Jack Ren của nhà tài trợ China Town muốn một người đẹp tóc vàng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand 2012”.

Sau đó, một thành viên ban giám khảo khác còn “khoe” với phóng viên tờ Herald một bức thư điện tử, trong đó bà Val Lott đề cập đến việc nhà tài trợ mong muốn một người đẹp tóc vàng đăng quang để đại diện cho họ sau này.

... bởi nhà tài trợ chỉ muốn một người đẹp tóc vàng trở thành HHHV New Zealand 2012

Sự cố “ép” ban giám khảo xảy ra tại Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand - cuộc thi nằm trong hệ thống Hoa hậu Hoàn vũ do tỷ phú Donald Trump sáng lập. Cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2012 bị tố có sự sắp đặt từ trước, scandal tại châu Đại dương khiến cho uy tín các cuộc thi sắc đẹp của Donald Trump bị ảnh hưởng không nhỏ.

Hiện chưa có ý kiến gì từ phía tỷ phú Mỹ cũng như giám đốc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand 2012.

T.P(theo GB)

Bình luận
vtcnews.vn