Hoa hậu, diễn viên Ấn Độ bị sát hại

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 25/10/2012 02:03:00 +07:00

Thi thể Bidushi Dash Barde - diễn viên, Hoa hậu Chennai 2006 - được phát hiện tại căn hộ riêng tối 22/10. Thủ phạm nghi là người trong ngành giải trí.

Thi thể Bidushi Dash Barde - diễn viên, Hoa hậu Chennai 2006 - được phát hiện tại căn hộ riêng tối 22/10. Thủ phạm nghi là người trong ngành giải trí.

Bidushi Dash Barde, 23 tuổi, bị giết trong căn hộ của cô và chồng trong tòa nhà Manish Garden ở ngoại ô Mumbai, Ấn Độ hôm 22/10. Người phát hiện thi thể Bidushi là chồng cô - kỹ sư phần mềm Kedar Barde.
Bidushi Dash Barde - diễn viên, Hoa hậu Chennai 2006 
Theo lời khai của Kedar Barde, anh rời nhà đi làm vào 7h30 sáng và trở về vào khoảng 8h tối ngày 22/10. Khi bước vào nhà, Kedar nhìn thấy vợ mình nằm dưới sàn, trên một vũng máu. Xung quanh Bidushi là nhiều mảnh gương vỡ từ chiếc tủ đựng đồ của hai vợ chồng. Bidushi bị một vết thương sâu ở đầu cùng nhiều dấu móng tay trên cổ và mặt. Kedar lập tức đưa vợ tới bệnh viện tư gần đó nhưng cô đã chết.


Theo Pratap Dighavkar, đại diện cơ quan điều tra, một bảo vệ trông coi tòa nhà cho biết, anh ta nhìn thấy hai người đàn ông lần lượt tới căn hộ nằm ở tầng trệt của Bidushi trong ngày cô chết.

“Người bảo vệ nói, một người đến từ 9h đến 9h30 sáng và rời đi mà không để lại lý do tới thăm khi khai báo thông tin với tòa nhà. Vào khoảng hơn 14h cùng ngày, một người khác tới và xưng tên là Fray. Anh ta gõ cửa phòng Bidushi nhưng không có ai trả lời nên bỏ đi sau đó”, Pratap Dighavkar cho biết.
 
Cơ quan điều tra cho biết, điện thoại của mỹ nhân xấu số có hơn 250 tin nhắn từ những người quản lý người mẫu, các diễn viên đồng nghiệp, đạo diễn, nhà sản xuất và một vài mối quan hệ cá nhân khác. “Phần lớn tin nhắn đều liên quan tới những lời hứa hẹn cho vai diễn và chờ hồi âm. Chúng tôi nghi rằng thủ phạm có thể là người trong ngành giải trí”, Pratap Dighavkar nói.

Theo một vài nguồn tin, cảnh sát đang điều tra cái chết của Bidushi theo hướng một vụ giết người. Họ cũng đang cố gắng tìm những người bị cáo buộc đã đến căn hộ của nạn nhân xấu số trong ngày.

Bidushi năm nay 23 tuổi, kết hôn cùng chồng Kedar, 26 tuổi, cách đây 3 năm. Hai vợ chồng chuyển tới sống trong căn hộ này từ 18 tháng trước. Theo bố của Bidushi, cô từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim. Cô từng là người mẫu và đã đăng quang Hoa hậu Chennai 2006. Chennail là thủ phủ thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.


Theo VnExrpess

Bình luận
vtcnews.vn