Hoa hậu Đại dương: Cuộc thi cấp quốc gia mà lùm xùm như 'ao làng'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 31/10/2017 18:02:00 +07:00

Hai mùa Hoa hậu Đại dương 2014 và 2017 đều vướng loạt lùm xùm gây bức xúc dư luận, khiến nhiều khán giả đặt ra câu hỏi, liệu cơ quan quản lý có nên tiếp tục cấp phép cho cuộc thi này.

Tối 28/10, cái tên Lê Âu Ngân Anh được xướng lên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu, cô đã bị chê về nhan sắc, phần thi ứng xử ấp úng cũng như vướng tin đồn mua giải. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng, tân Hoa hậu Đại dương 2017 phẫu thuật thẩm mỹ, bởi mũi và môi của người đẹp này rất cứng, thiếu tự nhiên. 

Như vậy là trong cả hai lần tổ chức, cuộc thi nhan sắc này đều vướng phải vô số ồn ào.

Ngay mùa giải đầu tiên (2014), chất lượng các thí sinh đã là một vấn đề đáng bàn. Trong Top 7, thí sinh Phạm Thị Thu Phương đã có một câu trả lời được đánh giá là lúng túng, ngô nghê khi "muốn người Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra" ngay trong đêm Chung kết. Phát ngôn này khiến cô được cư dân mạng đặt cho biệt danh "Người đẹp giàn khoan".

Ngoài ra, trong lần đầu tiên được tổ chức này, Hoa hậu Đại dương 2014 đã gây bất ngờ khi chọn Đặng Thu Thảo, một gương mặt bị đánh giá là rất nhạt nhòa làm người đăng quang. Nhiều người cho rằng Đặng Thu Thảo nhan sắc "thường thường, bậc trung", giống một hot girl mà thiếu đi thần thái của Hoa hậu. Việc vô tình trùng tên với Hoa hậu Việt Nam 2012 càng khiến người đẹp này khốn đốn hơn khi cô liên tục bị so sánh với nhan sắc đến từ Bạc Liêu.

Còn sau cuộc thi, những hoạt động với vai trò của Hoa hậu Đại dương - tuyên truyền bảo vệ môi trường biển của cô, theo như lời hứa hẹn của trưởng BTC và quỹ do ông lập ra, lại chẳng có gì nhiều nhặn. Không ít khán giả đặt ra câu hỏi, số tiền đấu giá này đã được sử dụng như thế nào để giúp ích cho biển Việt Nam?

1401236875-d7n_1238_resize

Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo

Ở cuộc thi năm nay, lịch sử lặp lại khi Hoa hậu Đại dương 2017 tiếp tục bị chê kém sắc. Là một người bình thường, chẳng cần là BGK chuyên môn cũng có thể nhận xét ngay Lê Âu Ngân Anh có nhan sắc chưa thực sự thuyết phục.

Nhưng một người đẹp đăng quang không nhất thiết phải là người đẹp nhất. Trong suốt quá trình thi hàng tháng trời, điểm của từng thí sinh được BGK cộng dồn sau khi quan sát về cách ứng xử, sinh hoạt... và phần biểu diễn trên sân khấu trong đêm Chung kết chỉ chiếm khoảng 50% điểm số.

Bởi vậy, có một số trường hợp trong đêm Chung kết, Hoa hậu có thể bị chê ứng xử kém, kém sắc hơn thí sinh khác cũng là điều không đáng để tranh cãi quá nhiều. Thế nhưng, chất lượng của thí sinh cũng được khán giả đánh giá là không tốt. Bỏ qua ngoại hình của Top 5, một thí sinh đã trả lời câu hỏi một cách hồn nhiên, vô tư, cười cợt như ở nhà:

"Nếu hôm nay em may mắn trở thành Tân Hoa hậu Đại dương 2017 thì đầu tiên em sẽ trở về nhà ôm cha mẹ mình một cái. Việc tiếp theo là em sẽ đi vòng vòng xóm của em dạy mấy đứa nhỏ cách nhặt rác thế nào, dạy những đứa bé đó cách bảo vệ môi trường không được xả rác bừa bãi".

Video: Câu trả lời ứng xử bị chỉ trích trong đêm Chung kết

Trở lại trường hợp của đương kim Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh, cô giới thiệu bản thân từng học tại nước ngoài, thành thạo tiếng Anh, Pháp nhưng lại có màn ứng xử ấp úng, thiếu tự tin dù thể hiện bằng tiếng mẹ đẻ, chứ chưa nói đến phần tiếng Anh vấp váp, sai về phát âm lẫn ngữ pháp như chưa "thuộc bài".

Giám khảo Kim Khánh từng chia sẻ, tiêu chí của Hoa hậu Đại dương là đi tìm một người đẹp "tài sắc vẹn toàn", nhan sắc thuần Việt, tự tin và đặc biệt phải yêu thiên nhiên đúng với cái tên của cuộc thi. Chính vì vậy, khả năng thuyết trình, truyền cảm hững cho khán giả là yếu tố rất quan trọng.

Tuy nhiên, khi nhìn vào tân Hoa hậu năm nay, điều đó thực sự chưa thuyết phục. Dù khán giả là người cởi mở và hiện đại đến mấy cũng không thể nhận xét rằng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh có vẻ đẹp thuần Việt và cách trả lời có khả năng khiến công chúng hiểu cô đang nói gì, chứ đừng nói là thuyết phục và truyền cảm hứng.

Sốc hơn, trả lời báo chí ngay sau phút đăng quang, Ngân Anh chẳng ngại ngần thừa nhận mình từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi. “Tôi thừa nhận mình từng quảng cáo cho một thẩm mỹ viện. Tôi từng độn mũi, tuy nhiên tôi đã rút mũi trước khi tham gia Hoa hậu Đại dương 2017. Tôi hiểu pháp luật Việt Nam không cho thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ đi thi hoa hậu. Tôi sẵn sàng đưa ra hình ảnh đế chứng minh điều này.

Khi tôi tháo đệm mũi, có để sẹo nên một số thí sinh có tố tôi với ban tổ chức. Sau đó, tôi đã chụp phim x-quang gửi lên BTC và được chấp thuận. Tôi nghĩ khi tháo đệm mũi ra thì mũi tôi vẫn là tự nhiên” - tân Hoa hậu chia sẻ. Ngoài ra, Ngân Anh đã chia sẻ với BTC về vấn đề này và được chấp thuận tiếp tục thi.

Tuy nhiên, tiêu chí cơ bản của các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam nói chung là các thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng thẩm mỹ. Hoa hậu Đại dương 2017 cũng tự đặt ra tiêu chuẩn chọn thí sinh: "Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 26 tuổi, tốt nghiệp trung học trở lên, cao tối thiểu 165 cm và chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính...".

Dựa theo quy định này thì tân Hoa hậu Đại dương 2017 đã không còn vẻ đẹp tự nhiên bởi đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, dù đã rút phần độn ra khỏi mũi. 

21316144_1596684930375101_630606343022275284_o 3

Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi theo thời gian

Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 Võ Việt Chung lý giải, "việc môi của Ngân Anh trông kém tự nhiên là do 'lỗi trang điểm'. BTC đã biết việc thí sinh này độn mũi cách đây vài năm nhưng đã tháo ra. Chính vì thế, khi đến với cuộc thi nhan sắc của Ngân Anh là tự nhiên".

Nhưng lời giải thích của ông Võ Việt Chung cũng không khiến dư luận hài lòng. Ngân Anh liệu có vi phạm quy chế thi nhan sắc nói chung và bị tước danh hiệu? Câu hỏi này được đặt ra cho BTC cũng như cơ quan quản lý để tránh hình thành tiền lệ xấu và những trường hợp ngang nhiên "lách luật" tương tự tại Việt Nam trong tương lai.

Chuyện Ngân Anh có vi phạm quy chế và bị xử lý vì chiếc mũi đã dao kéo trong quá khứ hay không, khán giả có thể chờ đợi quyết định của các cơ quan chức năng. Thế nhưng, đây không phải là vấn đề duy nhất mà BTC Hoa hậu Đại dương 2017 cần làm rõ.

Trong số 30 thí sinh trên sân khấu của đêm chung kết, khán giả cũng đã kịp nhận ra thí sinh Đậu Thị Mỹ Linh (số báo danh 403) - người đẹp từng "thi chui" cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Sắc đẹp vừa diễn ra vào tháng 8 tại Thái Lan (đoạt giải Á hậu 2). 

Theo quy định, những người đẹp Việt đi "thi chui" sẽ bị xử phạt và không được phép tham gia những cuộc thi khác. Thế nên trước đó đã có nhiều thắc mắc liệu Đậu Thị Mỹ Linh có xuất hiện trong đêm chung kết hay không và ban tổ chức đã không đưa ra câu trả lời nào. Cuối cùng thì cô vẫn thoải mái xuất hiện trên sân khấu Chung kết Hoa hậu Đại dương.

Khâu tổ chức cuộc thi năm nay cũng có nhiều điều đáng bàn. Trên mạng xã hội, BTC bị "tố" không chuyên nghiệp, MC không được cung cấp danh sách chi tiết các thí sinh lọt Top dẫn đến không nhớ tên thí sinh. MC nam liên tục phải dò tên thí sinh trên sóng truyền hình, cách gọi tên thí sinh vào Top cũng thiếu trân trọng.

Bên cạnh lùm xùm từ tân Hoa hậu, cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 cũng đang dính scandal khi Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo lại không lên sân khấu trao vương miện cho người kế nhiệm mà lại là BTC, mặc dù cô cũng có mặt trong đêm Chung kết. 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thẳng thắn cho hay, cô không phục kết quả này. Đặng Thu Thảo cho biết nếu tân Hoa hậu không đẹp nhưng trả lời ứng xử thông minh hay tâm hồn đẹp thì cô chấp nhận. Nhưng cô không hiểu tại sao lại có chuyện một thí sinh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ mà có thể lọt vào chung kết, phần thi ứng xử cũng không thật xuất sắc lại chiến thắng.

Điều đó khiến cô cảm thấy danh hiệu mình bị hạ thấp. Và cô cũng tuyên bố luôn trong một status trên Facebook cá nhân là sẽ chính thức từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Đại đương 2014. 

Cô còn cho rằng đặc biệt bức xúc với phát ngôn của Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm nay – ông Võ Việt Chung, khi ông cho rằng tối trao giải ông không thấy cô, và MC thì quên đọc tên. Cô còn "tố" BTC không tôn trọng, không mời lên trao vương miện cho người kế nhiệm.

Về phần mình, trưởng BTC "tố" lại người đẹp này vô ơn, tác phong chậm trễ, thiếu thiện chí khi chê bai người kế nhiệm mình... Điều này phần nào khiến khán giả thắc mắc về quyết định trao giải cho thí sinh từng được chọn làm Hoa hậu vì hội tụ đủ yếu tố sắc đẹp, trí tuệ, đạo đức... để đăng quang trước đó của BTC là có đúng hay không?

hoahau-1509331880928

 

Bên cạnh đó, việc trao quá nhiều giải phụ cũng khiến tin đồn mua bán giải thưởng càng thêm rôm rả. Ngoài các danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, BTC còn trao những giải phụ như: Người đẹp tài năng, Áo dài, Bikini, Ăn ảnh, Biển xanh, Thời trang, Nụ cười đẹp... Có thể thấy, điều này khác hoàn toàn đối với các cuộc thi nhan sắc khác, thường chỉ có 4 đến 5 giải phụ.

Và những giải phụ này đã lọt vào tay ai? Thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 và gây "sốc" về câu trả lời khá thực dụng: "Muốn được làm Hoa hậu để kiếm được nhiều tiền như chị Phạm Hương". Tuy nhiên, người đẹp đã nhanh chóng rút khỏi cuộc thi để tham gia Hoa hậu Đại dương 2017.

Bước sang cuộc thi mới, cô trở thành “con cưng” dù trước đó có quan điểm đầy vật chất, thiếu chiều sâu về mục đích tham gia thi sắc đẹp. Huyền Trang "gom" hết giải thưởng vào tay mình: từ Top 3 người đẹp bikini, cho đến Top 5 chung cuộc và 2 giải thưởng phụ với tổng giá trị trên 200 triệu đồng - Người đẹp thời trang và Nụ cười đẹp.

Những scandal liên tiếp xảy ra những ngày qua khiến không ít người đánh giá Hoa hậu Đại dương là một cuộc thi cấp quốc gia mà được tổ chức chẳng khác gì một cuộc thi "ao làng". Và với những lùm xùm như vậy, liệu rằng cơ quan quản lý có nên cấp phép cho cuộc thi trong những năm sắp tới?

Video: Tân "hoa hậu Đại dương 2017" bị tố phẫu thuật thẩm mỹ

Long Vương
Bình luận
vtcnews.vn