Hòa đàm Ukraine xa vời, Hungary lo ngại về một cuộc chiến toàn cầu

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 11/03/2023 16:47:04 +07:00
(VTC News) -

Cuộc xung đột Nga – Ukraine vẫn đang hết sức căng thẳng, trong đó đặc biệt phải kể đến sự khốc liệt điểm nóng chiến lược Bakhmut.

Hôm qua (10/3), Ngoại trưởng Nga tuyên bố chưa thấy bất kỳ cơ hội hòa đàm nào. Còn Mỹ, Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ vẫn đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Hungary cảnh báo thế giới cận kề với một cuộc chiến toàn cầu.  

Truyền thông những ngày qua liên tục cập nhật tình hình chiến sự khi Nga sắp kiểm soát được thành phố chiến lược Bakhmut ở Donetsk. Nga và Ukraine đang dồn nguồn lực quân sự lớn cho khu vực này, với hi vọng có được lợi thế.

Hòa đàm Ukraine xa vời, Hungary lo ngại về một cuộc chiến toàn cầu - 1

Binh sĩ Ukraine lắp đạn bắn về phía Nga tại chiến tuyến thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk) ngày 5/3. (Ảnh: Reuters)

Giữa lúc chiến sự căng thẳng, Mỹ và châu Âu tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Trong cuộc tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Joe Biden hôm qua (10/3) nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ vẫn giúp đỡ Ukraine, cung cấp hỗ trợ an ninh và thực hiện các biện pháp trừng phạt lịch sử để gây khó khăn hơn cho Nga”.

Tuy nhiên, từ châu Âu, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cùng ngày cho biết, khối này gần như cạn kiệt các biện pháp có thể trừng phạt Nga, sau 10 gói trừng phạt đã được đưa ra. Theo ông Borell, EU không còn nhiều phương án để có thể thực hiện với Nga. Giờ đây, khối chỉ còn cách cần tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho Kiev. 

Hãng tin Reuters hôm qua dẫn nguồn tin từ EU cho biết, liên minh này có thể sớm bổ sung quỹ được sử dụng để mua vũ khí cho Ukraine thêm 3,5 tỷ euro (3,7 tỷ USD). Tuy nhiên, việc càng đổ nhiều vũ khí vào cuộc xung đột Nga - Ukraine càng khiến các cuộc giao tranh trở nên khốc liệt và kéo dài hơn.  

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow không thấy cơ hội để đàm phán hòa bình nào. Dù Nga không né tránh đàm phán, song Nga cũng sẽ không miễn cưỡng tham gia. Tình thế hiện nay buộc Nga phải đạt được mục tiêu bằng chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trước những diễn biến này, Thủ tướng Hungary cảnh báo, chưa bao giờ thế giới ở gần một cuộc chiến toàn cầu đến như vậy. Thủ tướng Orban cáo buộc phương Tây đang gửi ngày càng nhiều vũ khí nguy hiểm đến Ukraine. Ông Orban lưu ý, việc chuyển giao máy bay chiến đấu đang được đưa vào chương trình nghị sự, mặc dù chủ đề này trước đây được coi là “điều cấm kỵ”.

Đình Nam(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn