Hòa Bình FC cạnh tranh thăng hạng chuyên nghiệp

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 14/04/2022 14:23:00 +07:00
(VTC News) -

Hòa Bình FC quyết tâm thi đấu hết mình, nêu cao tinh thần "niềm tự hào Tây Bắc" tại giải Hạng Nhì quốc gia 2022.

Phát biểu trong lễ xuất quân mùa giải 2022, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình Nguyễn Xuân Hiển chia sẻ: “Mùa giải 2022 chắc chắn có khó khăn về nhiều mặt khi mà nhiều đội cùng đặt mục tiêu thăng hạng Nhất 2023. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để đưa CLB Bóng đá Hòa Bình đạt được những mục tiêu đã đề ra, làm rạng danh bóng đá tỉnh nhà, xứng đáng với thông điệp Tự Hào Tây Bắc”.

Mục tiêu mà ban lãnh đạo Hòa Bình FC đặt ra trong mùa giải này và những năm tới là xuất hiện ở hạng đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. HLV Lê Quốc Vượng nhấn mạnh Hòa Bình FC sẽ thi đấu với quyết tâm không thay đổi, luôn là giành chiến thắng trong mỗi trận đấu.

Hòa Bình FC cạnh tranh thăng hạng chuyên nghiệp - 1

 

Đây là năm thứ hai Hòa Bình FC tham dự giải Hạng Nhì Quốc gia. Sau hơn một năm hoạt động, cùng với sự hỗ trợ rất lớn của nhà tài trợ chính Công ty Next Media, Hoà Bình FC đã từng bước phát triển đội bóng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Mục tiêu của Hòa Bình FC là sớm xây dựng Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Hoà Bình nhằm tìm kiếm, nuôi dưỡng, đào tạo, phát triển các tài năng bóng đá trẻ cho cả vùng Tây Bắc. 

Giống như mùa giải 2021, Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) tiếp tục là nhà tài trợ chính, Công ty Cổ phần Midomax Việt Nam là nhà tài trợ trang phục Kamito và Công ty Nước khoáng Thiên nhiên Oris là nhà tài trợ nước khoáng tiếp tục đồng hành với Hòa Bình FC.

Hòa Bình FC cạnh tranh thăng hạng chuyên nghiệp - 2

Hoà Bình FC (áo vàng) đặt mục tiêu thăng hạng ở mùa giải 2022.

Năm 2021, Hoà Bình FC tuyển sinh và đào tạo chuyên nghiệp tập trung 50 cầu thủ trẻ lứa tuổi 13 đến 16. Các cầu thủ này sẽ là nòng cốt của đội tham dự giải U15 và U17 VĐQG năm 2022, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Việt.  

Tham dự lễ xuất quân, ông Nguyễn Văn Toàn – Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Hòa Bình phát biểu: “Việc CLB Bóng đá Hòa Bình tiếp tục thi đấu tại giải hạng Nhì năm 2022 là một trong những niềm vui, mong mỏi và hứng khởi đối với bà con nhân dân trong tỉnh.

Thông qua câu lạc bộ bóng đá, chúng tôi mong muốn sẽ mang món ăn tinh thần đến người dân cùng nhiều đổi mới về đời sống, văn hoá và du lịch, từ đó góp phần quảng bá cho thương hiệu tỉnh Hoà Bình trong tương lai”.

Hòa Bình FC cạnh tranh thăng hạng chuyên nghiệp - 3

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ xuất quân của CLB Hòa Bình.

Bà Bùi Thị Niềm - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của đội bóng trong mùa giải 2022: “Tôi tin với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn cũng như công tác tổ chức, Hoà Bình FC sẽ gặt hái được nhiều thành tích ở mùa giải 2022 này. Đây cũng là bước đệm quan trọng để bóng đá Hòa Bình nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung phát triển mạnh cùng với các ngành văn hóa, thể thao và du lịch”.

Giải hạng Nhì quốc gia năm 2022 dự kiến khai mạc vào ngày 18/4. Sau khi được nghỉ vòng 1, đối thủ đầu tiên của Hòa Bình FC là CLB trẻ Quảng Nam. 

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp