'Hoa 3.000 năm' mọc trên xi nhan xe máy

Thời sựThứ Bảy, 08/06/2013 12:24:00 +07:00

(VTC News) - Một khóm hoa Ưu đàm gồm 6 cây mọc trên xi nhan xe máy của một người dân vừa được phát hiện.

(VTC News) - Một khóm hoa Ưu đàm gồm 6 cây mọc trên xi nhan xe máy của một người dân vừa được phát hiện.   

Sáng nay (8/6), anh Đỗ Tiến Hưng (SN 1981 ở số 77 Mê Linh - Lê Chân – Hải Phòng) cho biết, sau khi cho em trai mượn chiếc xe máy Viva BKS 29H1 – 4718, đã phát hiện một khóm hoa Ưu đàm nhỏ xíu gồm 6 cây mọc trên xi nhan xe máy.

Anh Hưng cho một người em là Vũ Đức Thành mượn xe hơn 10 ngày. Hôm qua (7/6), Thành đi từ Trại giam Xuân Nguyên về trả xe cho anh Hưng. Khi lau chùi xe, anh Hưng phát hiện một khóm hoa Ưu đàm nhỏ xíu như những vết chấm nhỏ li ti trên đèn xi nhan xe máy.

Anh Hưng cũng cho biết, hiện anh vẫn để chiếc xe máy này trong nhà và tiếp tục theo dõi xem khi nào thì hoa nở và sẽ tồn tại được bao ngày.

Hoa Ưu đàm, Kinh Phật, Hải Phòng, nở trên xi nhan xe máy
6 bông hoa Ưu đàm nở trên xi nhan xe máy tại Hải Phòng - Ảnh Minh Khang 

Cụm hoa này gồm 6 cây bông mọc thẳng hàng. Quan sát kỹ, thấy phần chân các bông hoa này mảnh như sợi tơ, cao khoảng 1cm. Trên đầu các "sợi tơ" là những bông hoa màu trắng, hình chuông - rất giống hình ảnh hoa Ưu đàm được miêu tả trong kinh Phật.

Đặc biệt hơn, anh Thành đi xe máy vượt hơn 40 km mà cụm hoa này vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ sức sống mãnh liệt của loài hoa đặc biệt này.

Gần đây, khoảng giữa tháng 5/2013, một dãy hoa Ưu đàm cũng đã mọc trên hoa văn bằng sắt ở đầu giường của một người dân tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, với chiều dài dãy hoa gần 50mm, cao 10-15mm.

Hoa Ưu đàm còn gọi là Ưu đàm bát la, Ưu đàm ba la, Ưu đàm bạt la, Ưu đàm bà la, ô đàm bà la, ô đàm la, Ưu đàm bát, Ưu đàm, ô đàm, là phiên âm Hán-Việt của từ "udumbara" trong tiếng Phạn hay tiếng Pali, có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ Trời”, có truyền thuyết nói rằng "3.000 năm mới nở một lần".

Theo kinh Phật, loài hoa này nở để báo hiệu chuyển luân vương hoặc một vị Phật giáng sinh. Kinh văn nhà Phật đều có nói về loài hoa Ưu đàm thường tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường, chỉ trên tiên giới, không có ở trần gian.

Hoa chỉ xuất hiện khi có Đức Phật hay vị Kim Luân Vương, Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, đó là điềm lành hiếm có của nhân gian. Có hai giả thuyết khác nhau về việc nó nở ra sao.

Một cho rằng, loài hoa chỉ nở 3.000 năm một lần. Thuyết khác lại cho rằng nó nở 12 năm một lần để báo hiệu. Việc đề cập thời gian nở của hoa Ưu đàm 3.000 năm một lần mang ý nghĩa biểu tượng hơn là nghĩa thực của nó.

Kinh Phật có ghi vào thời khắc Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời có hoa Ưu đàm nở, tức là thể hiện sự hiếm hoi lắm nhân loại mới gặp được một vị Phật tại thế.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn