Hồ Việt Trung lần đầu lên tiếng về tin đồn 'bắt cá hai tay' với bạn gái cũ Bùi Anh Tuấn

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 29/09/2017 15:38:00 +07:00

Nam ca sĩ chính thức lên tiếng về mối quan hệ với hotgirl Lilly Luta sau khi những bức ảnh thân mật của cả hai được công khai.

Video: Hồ Việt Trung - "Một đời ta mãi say"

Ngày 28/9, trong buổi ra mắt phim Truy tìm kho báu 4, Hồ Việt Trung lần đầu lên tiếng về nghi vấn “bắt cá hai tay” khi một số hình ảnh thân thiết với Lilly Luta bị phát tán: “Lilly Luta là một người em gái mà tôi sẽ hỗ trợ rất nhiều để em có thể phát triển trên con đường nghệ thuật. Không chỉ riêng tôi mà Mi Vân cũng hỗ trợ Ly rất nhiều”.

 1

 Giọng ca "Giải cứu tiểu thư" cũng không quên gửi lời cảm ơn hotgirl xinh đẹp đã đồng ý nhận lời tham gia phim của mình.

Truy tìm kho báu là phần 4 của series Giải cứu tiểu thư được phát hành khá thành công trước đó và là dự án được Hồ Việt Trung đặt rất nhiều tâm huyết. Tác phẩm thuộc thể loại hành động hài do chính anh chắp bút, chọn bối cảnh, casting diễn viên, đầu tư sản xuất kiêm đảm nhận vai nam chính. So với các series trước kia, Truy tìm kho báu là tác phẩm lấy đi của Hồ Việt Trung rất nhiều thứ nhưng lại giúp anh thỏa mãn được niềm đam mê trải nghiệm.

"Nếu để nhìn nhận về những gì bản thân làm được thì tôi thấy mình hiện giờ chỉ mới đứng trên sông thôi. Tôi vẫn luôn nuôi ước mơ được đi ra biển lớn để có thể thỏa hiệp được với niềm đam mê phim ảnh vẫn luôn hừng hực trong người. Tôi đặt mục tiêu sang năm sẽ làm phim chiếu rạp nên xem như đây là bước thử nghiệm, cho nên tất cả mọi thứ đầu tư cho phần 4 này đều đạt chuẩn chiếu rạp dù phim chỉ phát hành trên Youtube” - Hồ Việt Trung chia sẻ.

Truy tìm kho báu là tác phẩm phát hành youtube đầu tiên được quay tại Campuchia, sự bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa cũng là rào cản rất lớn đối với ekip, thậm chí còn khiến tổ sản xuất đối mặt với nguy hiểm: “Khi thực hiện những cảnh quay tại Campuchia, chúng tôi đã rất lo sợ một phần vì tình hình chính trị bên đó khá bất ổn, phần vì bất đồng ngôn ngữ.

Có những cảnh quay rượt đuổi thực hiện ngoài đường, tổ sản xuất phải la hét rất to và những lúc như thế tôi rất lo sợ lỡ chẳng may người ta không hiểu mình đang la hét cái gì họ rút súng bắn. Nên để an toàn nhất, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của một nhóm cảnh sát bảo vệ cho đoàn, lúc nào họ cũng ở bên cạnh thì đoàn mới dám quay” - Hồ Việt Trung tâm sự.

 2

 

Hồ Việt Trung tiết lộ, nếu phim nhận được sự yêu mến của khán giả, lượt view cao thì chắc chắn anh sẽ mạnh tay hơn trong việc móc hầu bao cho phần tiếp theo của phim: “Nếu phim được ủng hộ, lượt view cao thì chắc chắn tôi sẽ làm tiếp. Qua mỗi năm tôi sẽ cố gắng đầu tư cao hơn, năm nay 1 tỷ thì sang năm 1,5 tỷ. Càng đầu tư nhiều thì phim sẽ càng hay”.

Theo bật mí của Hồ Việt Trung thì Thái Lan sẽ là đất nước mà ekip nhắm đến cho phần tiếp theo của phim, vì anh luôn mong muốn sẽ đem văn hóa của những vùng miền khác nhau đến với mọi người qua chính những câu chuyện phim do mình xây dựng: “Mình sống được với nghề bao lâu thì mình mừng bao nhiêu đó. Nói chung khi đã bước vào con đường nghệ thuật thì sẽ sống hết mình, còn bao nhiêu sức lực sẽ vắt bấy nhiêu.

Đầu tóc 2 bên đã hói hết rồi nhưng khi vừa quay xong phim này tôi đã suy nghĩ năm sau làm cái gì để nối tiếp, tôi cũng đã suy nghĩ về đường dây kịch bản cho năm sau rồi. Chắc chắn năm sau sẽ là một dự án đặc biệt hơn để mang đến cái mới mẻ hơn phục vụ cho quý vị”.

Trung Ngạn
Bình luận
vtcnews.vn