Hồ Văn Cường và những lần khiến khán giả rơi lệ tại Vietnam Idol Kids

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 18/07/2016 15:34:00 +07:00

Quán quân Thần tượng âm nhạc nhí có những phần trình diễn khiến ban giám khảo, khán giả rơi nước mắt.

ho van cuong

 Vượt qua hàng trăm thí sinh, Hồ Văn Cường đăng quang ngôi vị quán quân của Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí. Cậu bé nghèo người Tiền Giang chiếm được tình cảm của ban giám khảo và hàng triệu khán giả truyền hình bởi giọng hát ngọt ngào, truyền cảm.

ho-van-cuong-1-1503

 Ngay từ những ngày đầu tham gia Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường đã tạo được sự chú ý đặc biệt từ phía công chúng. Cậu bé là một trong những thí sinh nhiều tuổi nhất của cuộc thi (13 tuổi) nhưng lại có thân hình gày gò, đen nhẻm.  Hoàn cảnh của cậu bé người Tiền Giang cũng rất đáng thương, bố đi làm phụ hồ, mẹ đi nhổ cải thuê. Mới học lớp 6 nhưng Hồ Văn Cường phải đi hát đám cưới, lấy tiền phụ giúp cha mẹ. Cậu bé có niềm đam mê đặc biệt với ca hát. Trong đêm thi đầu tiên, Hồ Văn Cường tạo được dấu ấn đặc biệt với 2 ca khúc "Lý đất giồng" và "Bà Năm".

Video Hồ Văn Cường hát "Lý đất giồng" và "Bà Năm"

ho-van-cuong-2-1608

Với ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè", Hồ Văn Cường khiến ban giám khảo và nhiều khán giả bật khóc. Nữ ca sĩ Văn Mai Hương ngạc nhiên vì dù còn rất nhỏ nhưng thí sinh này lại có cách hát rất truyền cảm. Tóc Tiên khẳng định, đây là phần trình diễn hoàn thiện nhất của cậu bé hát đám cưới kể từ khi bước chân vào cuộc thi. Còn nam ca sĩ Isaac nghẹn ngào chia sẻ, giọng hát của Hồ Văn Cường khiến anh nhớ về khoảng thời gian mới từ nhà lên Sài Gòn lập nghiệp. Anh khẳng định: "Ca sĩ có thể học hát chứ không thể học có được cảm xúc như con". 

ho-van-cuong-4-1613

 Sau khi gây ấn tượng với các ca khúc mang âm hưởng dân gian, Hồ Văn Cường khiến nhiều người thích thú khi trình diễn thuyết phục bài "Bông hồng cài áo" của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Ba giám khảo của Vientam Idol Kids phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng cậu bé quê Tiền Giang. Nữ ca sĩ Văn Mai Hương cho hay, giọng hát của thí sinh nhí len lỏi vào từng góc sâu thẳm trong tâm hồn người nghe, còn Tóc Tiên ưu ái gọi Hồ Văn Cường là "sứ giả cảm xúc"

hovancuong12_akjz

 Trong đêm liveshow 4, Hồ Văn Cường trình diễn "Hát về trái tim" - ca khúc được nhạc sĩ Hoài An viết lời mới dựa theo điệu Lý Mỹ Hưng. Giám khảo  Văn Mai Hương cho hay, giọng hát của cậu bé 13 tuổi khiến cô "rụng rời chân tay" còn Isaac và Tóc Tiên tự nhận là "fan bự" của thí sinh nhí.

hovancuong16_cxmq

 Trong đêm thi của Top 6 với chủ đề Những bài hát dân gian, Hồ Văn Cường thể hiện bài hát về mảnh đất nơi cậu sinh ra và lớn lên: "Tiền Giang quê em". Giám khảo Tóc Tiên cho hay, sau khi nghe thí sinh nhí hát, cô muốn đi Tiền Giang ngay lập tức. Nữ giám khảo gợi cảm cũng hết lời khen về phong cách trình diễn của Hồ Văn Cường. Cô nói: “Hôm nay mọi người đã cảm nhận được con đã thật sự thuộc về ánh đèn sân khấu, không còn rụt rè, nhút nhát như ngày đầu nữa”.

hovancuong18_oyhv

 Trong đêm thi của Top 5 với chủ đề Bứt phá, Hồ Văn Cường thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí "Nắng có còn xuân".  Giám khảo Tóc Tiên cho biết Cường đã khiến người xem “tâm phục khẩu phục” và chứng tỏ em có thể hát hay nhiều dòng nhạc chứ không chỉ dân ca.  Văn Mai Hương cho biết Cường hát thoải mái, tự nhiên và có được phong độ tốt nhất kể từ khi tham gia Vietnam Idol Kids. Sau đêm thi này, Hồ Văn Cường chính thức có mặt trong đêm chung kết cùng với ba thí sinh khác là: Gia Khiêm, Jayden và Bảo Trân

Ho van Cuong 1

 Trong đêm chung kết, Hồ Văn Cường trình diễn hai ca khúc là "Còn thương rau đắng mọc sau hè" và "Bà Năm". Cậu bé nghèo người Tiền Giang nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. Nam ca sĩ Isaac khẳng định, Hồ Văn Cường góp phần làm sống lại cả một dòng nhạc, còn Văn Mai Hương ch hay, khi nghe Cường hát, cô có cảm giác như bị xẹt điện.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn