Hố tử thần 'nuốt chửng' ngôi làng ở Trung Quốc

Thế giớiThứ Ba, 15/01/2013 10:17:00 +07:00

(VTC News) - Người dân ngôi làng ở Hồ Nam, Trung Quốc đang từng ngày nhìn đất đai của mình bị các 'hố tử thần' khổng lồ nuốt chửng.

(VTC News) - Người dân ngôi làng ở Hồ Nam, Trung Quốc đang từng ngày nhìn đất đai của mình bị các 'hố tử thần' khổng lồ nuốt chửng.

Trong 5 tháng gần đây, có khoảng 20 hố sụt kích thước lớn xuất hiện ở ngôi làng đặc biệt này. Dân cư địa phương đã phải chứng kiến cảnh tượng nhà cửa bị sụp đổ và các con sông bị cạn nước khiến họ vô cùng sợ hãi.

Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, nguyên nhân của hiện tượng này là khai thác mtràn lan đã gây ra hiện tượng sụt lún lớn ở các mạch nước ngầm trong làng. Hiện nay, hơn 4.000 dân làng đang phải đối mặt việc đường cung cấp nước bị chặn.

Trong 5 tháng đã xuất hiện 20 hố sụt trong làng 

Bên cạnh đó, có khoảng 20 căn nhà trong làng đã bị nứt gãy tường, sàn nhà khiến 2 gia đình phải đi sơ tán.

Chính quyền địa phương hiện vẫn chưa có phương án khắc phục cụ thể cho tình trạng này nhưng đã lên kế hoạch đền bù cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Tháng 2/2012, một thị trấn khác cũng ở tỉnh Hồ Nam đã xuất hiện 700 hố sụt lớn nhỏ khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 1.200 người dân địa phương.

Sự xuất hiện bất ngờ của các hố sụt khiến dân làng vô cùng sợ hãi 

Hơn 4.000 dân làng đang bị đe dọa cuộc sống 

Những hố sụt đã phá hủy 20 ngôi nhà trong làng 

Chính quyền địa phương cho biết khai thác mỏ quá đà là nguyên nhân của hiện tượng này 

Người dân địa phương đứng bên một hố sụt khá lớn trong làng 

Các hố sụt với nhiều kích thước khác nhau 

Hiện chính quyền vẫn chưa có phương án cụ thể để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm này 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn