'Hố tử thần' khổng lồ ở Thanh Hóa: Cách ly dân khẩn cấp

Thời sựThứ Sáu, 31/10/2014 04:43:00 +07:00

Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt lún ở Thanh Hoá, Phó tổng Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết đã tiến hành cách ly dân khẩn cấp.

Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt lún ở Thanh Hoá, Phó tổng Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết đã tiến hành cách ly dân khẩn cấp. 

Đến 17h ngày 28/10, diện tích “hố tử thần” xuất hiện ở Thanh Hóa đã lan rộng gần 30 m, sâu khoảng 20 m. Nhiều nhà cao tầng xung quanh có nguy cơ bị nuốt gọn trong đêm.

Ông Đỗ Cảnh Dương (Phó tổng Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) đã cho biết như vậy tại buổi họp báo định kỳ bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) ngày 31/10 tại Hà Nội.

Theo ông Dương, xem xét địa chất tại khu vực “hố tử thần” tại Thanh Hóa với mức độ sụt lún lớn như ghi nhận là một tai biến về địa chất.

“Nếu sụt lún tại Hà Nội và một số khu vực chỉ khoảng vài m, quy mô hẹp thì sự việc tại Thanh Hóa là sụt lún caster với quy mô lớn. Bộ đã chỉ đạo Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ vào cuộc để xác định đo độ sâu phân cực, xác định được quy mô hang rộng đến mức nào”, ông Dương nói.

Bộ TNMT đề nghị Sở tiến hành cách ly dân để đảm bảo an toàn - ảnh Duy Cảnh 

Đại diện Cục Khoáng sản phân tích, khu vực xảy ra sụt lún nằm cách Sông Mã 300 m, nằm trên khu vực bãi bồi có tầng đá vôi tích tụ hàng trăm triệu năm, ở dưới có kiến tạo hang caster và các tầng nước ngầm. Do hiện tượng ngấm nước tự nhiên tạo thành các hố, hang và lỗ hổng trong lòng đất.

“Với hiện trạng khu vực này hoàn toàn có nguy cơ tiếp tục đồng loạt xảy ra các sự cố tương tự gây tai nạn cho người dân. Vì khu vực sụt lún chỉ cách nhà dân khoảng 20 m nên sáng nay chúng tôi đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành cách ly dân khỏi khu vực này. Dự kiến, chỉ trong 1 tuần sẽ có kết quả quy mô hang ngầm phía dưới để đánh giá đảm bảo an toàn cho dân”, ông Dương khẳng định.

Chuyên gia Vũ Văn Bằng đánh giá, hố tử thần ở Thanh Hóa là rất nghiêm trọng. Nhiều khả năng tiếp tục có các hố mới xuất hiện, đe dọa cuộc sống người dân nơi đây.

Liên quan đến nguy cơ xảy ra sụt lún caster tại các khu vực khác trong cả nước, Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà cho biết, nguyên tắc khi xây dựng khu dân cư đều có các số liệu địa chất phục vụ việc có hay không xảy ra tai biến địa chất. Hiện Bộ TNMT có đầy đủ số liệu điều tra về các tai biến địa chất với tỷ lệ 1/50.000 không chỉ phục vụ phát hiện khoáng sản mà còn phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng.

“Do vừa rồi xảy ra tương đối nhiều các vụ sụt lún tại các địa phương, sắp tới Bộ sẽ rà soát các khu vực có liên quan, xác định các khu vực có trượt lở, đứt gãy có tai biến. Bộ đang có đề tài nghiên cứu xác định các khu vực có trượt lở đất đá, xác định các tai biến địa chất. Trách nhiệm của Bộ TNMT là nghiên cứu đề xuất giúp hoạch định quy hoạch phát triển, khoanh vùng và cảnh báo tới cho người dân”, Thứ trưởng Hà khẳng định.

Chuyên gia địa chất đánh giá sụt lún tại Thanh Hóa là tai biến địa chất quy mô lớn - ảnh Duy Cảnh 

Trước đó, ngày 30/10, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ đến hiện trường xác minh, kiểm tra nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” tại thôn 2 (xã Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Văn Bình, Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua đo đạc xác định, “hố tử thần” có dạng hình phễu, đường kính miệng hố khoảng 6 m, đường kính đáy 3,8 m; độ sâu quan sát được là 8,8 m.

"Chiều sâu hố ước khoảng 35-40 m. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng “hố tử thần” khiến một con đường cạnh bị hư hỏng nặng, cần sớm khắc phục nhằm tránh đất sụt lấn vào nhà dân liền kề", ông Bình nói.

Ông Bình cũng cho biết thêm, dù đánh giá ban đầu yếu tố tạo “hố tử thần” là do tác động của hang động caster dịch chuyển khiến bề mặt đất bị sụt bất ngờ, song, Sở không có thiết bị máy móc hiện đại để kiểm tra, đo đạc nên chưa thể kết luận nguyên nhân chính xác.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn