Hỗ trợ nghiên cứu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa

Thời sựThứ Tư, 05/09/2012 02:34:00 +07:00

Số tiền 450 triệu đồng sẽ được hỗ trợ Quỹ Phát triển sử học Việt Nam, trong đó ưu tiên việc nghiên cứu khẳng định chủ quyền của đất nước đối với Biển Đông.

Ngày 5/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND TP vừa quyết định hỗ trợ Quỹ Phát triển sử học Việt Nam của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam số tiền 450 triệu đồng.

Trong đó, UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, khoản kinh phí này được ưu tiên cho các hoạt động của Quỹ Phát triển sử học Việt Nam liên quan đến việc nghiên cứu khẳng định chủ quyền của nước CHXHCN Việt Nam đối với biển Đông nói chung và đối với huyện đảo Hoàng Sa (thuộc TP Đà Nẵng) nói riêng.

GS-VS, NGND Phan Huy Lê trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Sử học Việt Nam" cho Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. 

UBND TP Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho Hội Khoa học lịch sử TP phối hợp với Sở Ngoại vụ và UBND huyện Hoàng Sa xây dựng kế hoạch dịch ấn phẩm “Kỷ yếu Hoàng Sa” (do UBND huyện Hoàng Sa phối hợp với NXB Thông tin - Truyền thông xuất bản tháng 1/2012) sang tiếng Anh, tiếng Trung và một số tiếng nước ngoài; dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND TP xem xét bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Hoàng Sa để thực hiện.

Trước đó, chiều 19/8, nhân dịp vào Đà Nẵng tham dự hội thảo khoa học quốc gia về dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam, Giáo sư - Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê (Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) đã dẫn đầu đoàn cán bộ của Hội đến chào và trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Sử học Việt Nam" cho Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vì đã có những đóng góp to lớn xây dựng và phát triển Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng.

GS-VS, NGND Phan Huy Lê đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo TP và Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng trong việc xây dựng và phát triển Hội. Đồng thời cho biết, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam rất hoan nghênh Đà Nẵng đã sớm cho ra đời ấn phẩm “Kỷ yếu Hoàng Sa” với nhiều tư liệu quý và chứng cứ sống động. Hội cũng đề nghị TP tiếp tục tái bản ấn phẩm này và dịch ra một số tiếng nước ngoài…

Nhân dịp này, GS-VS, NGND Phan Huy Lê cũng đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức thành công phiên họp Ban Chấp hành Hội vào năm tới và tiếp tục đóng góp, ủng hộ Quỹ Phát triển sử học Việt Nam nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ và đẩy mạnh nghiên cứu lịch sử.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức thành công phiên họp Ban Chấp hành Hội vào năm 2013; tiếp tục tái bản cuốn “Kỷ yếu Hoàng Sa” và dịch sang các thứ tiếng: Anh, Trung Quốc… theo đề nghị của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Đồng thời cho biết TP sẽ hỗ trợ, đóng góp kinh phí để góp phần thúc đẩy hoạt động của Quỹ Phát triển sử học Việt Nam.

Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn