Hỗ trợ 40% lương tối thiểu tiền ăn ở cho học sinh vùng

Tổng hợpThứ Năm, 13/09/2012 10:35:00 +07:00

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc các địa bàn đặc biệt khó khăn được học hết THPT,

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc các địa bàn đặc biệt khó khăn được học hết THPT, ngày 10-9, Bộ GD-ĐT trưng cầu ý kiến cho dự thảo chính sách hỗ trợ các học sinh này trong quá trình học tập xa gia đình. 

Theo đó, học sinh THPT đang học tại các trường phổ thông thuộc vùng đặc biệt khó khăn phải ở lại trường để học tập do nhà ở quá xa hoặc địa hình cách trở, không thể về nhà trong ngày sẽ được hỗ trợ tiền ăn, ở bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/ năm học/ học sinh. 

Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng theo thời gian học thực tế nhưng cũng không quá 9 tháng/ năm học/ học sinh. Nếu một học sinh được hưởng nhiều chính sách có cùng tính chất thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. 

Theo Anninhthudo
Bình luận
vtcnews.vn