Hỗ trợ 300 triệu đồng cho phóng viên hy sinh khi đi cứu hộ Rào Trăng 3

Tin nhanh 24hThứ Hai, 19/10/2020 17:34:25 +07:00
(VTC News) -

Một doanh nghiệp vừa hỗ trợ 300 triệu đồng cho gia đình liệt sỹ Phạm Văn Hướng (Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

Sáng 19/10, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) đến văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ gia đình liệt sỹ Phạm Văn Hướng (Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

Sau khi trao tiền hỗ trợ gia đình liệt sỹ Phạm Văn Hướng thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - huế, ông Nguyễn Thành Phúc - Tổng giám đốc FE CREDIT bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của liệt sỹ Phạm Văn Hướng để lại gia cảnh khó khăn khi người mẹ già đang chịu nhiều bệnh tật, cô con gái lớn đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và người con út học lớp 12.

Ông hy vọng sự hỗ trợ của công ty sẽ góp phần giúp gia đình vượt qua khó khăn trong thời gian tới, 2 con của liệt sỹ Phạm Văn Hướng có điều kiện để tiếp tục học tập.

Hỗ trợ 300 triệu đồng cho phóng viên hy sinh khi đi cứu hộ Rào Trăng 3 - 1

Một doanh nghiệp hỗ trợ gia đình liệt sỹ Phạm Văn Hương 300 triệu đồng.

Liệt sỹ Hướng là một trong 13 cán bộ, chiến sỹ trong đoàn cứu hộ hy sinh do sự cố sạt lở đất nghiêm trọng trên đường đi cứu 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3.

Được biết, anh Phạm Văn Hướng quê gốc ở Đông Hưng (Thái Bình) nhưng vào Huế công tác vài chục năm nay. Anh có thời gian dài công tác tại Đài Truyền thanh Truyền hình A Lưới. Khi chuyển công tác về Cổng Thông tin Điện tử Thừa Thiên - Huế anh vẫn thường xuyên xuất hiện ở các điểm nóng sự kiện để đưa tin.

Trước đó, lúc 12h ngày 12/10 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thông tin về sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Sau đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời với đoàn công tác gồm 21 người.

Tối 12/10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 00h00 ngày 13/10, sự cố sạt lở xảy ra tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, 13 người mất tích, chưa liên lạc được.

Tối 15/10, toàn bộ thi thể 13 người mất tích trong đoàn của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế được tìm thấy và được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 để làm lễ truy điệu chung.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn