Hồ Quỳnh Hương là gái ế?

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 18/03/2014 03:12:00 +07:00

Lận đận về đường tình duyên và nhan sắc, Hồ Quỳnh Hương nói gì về 'lời nguyền' gái ế?

Lận đận về đường tình duyên và nhan sắc, Hồ Quỳnh Hương nói gì về 'lời nguyền' gái ế?

- Cách bạn ứng xử và phát ngôn quá khéo léo trên báo chí khiến một số người cho rằng bạn 'diễn', 'thảo mai'. Bạn có dự định làm mới chính mình cho sự xuất hiện với vai trò ghế nóng ở chương trình X-Factor?

Hương đã có thời gian hoạt động cũng tương đối lâu trong nghệ thuật và tuổi đời cũng không còn quá trẻ để có thể cho phép mình phát ngôn theo kiểu sốc và cảm tính.

Hương nghĩ rằng đã là người làm nghệ thuật và thường xuyên tiếp xúc với khán giả và truyền thông thì sự khéo léo là điều cần có. Hương muốn hạn chế tối đa những sai sót không đáng có nên cũng hơi cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.

Tham gia ghế nóng trong chương trình X-Factor tại Việt Nam, Hương sẽ cố gắng làm tốt vai trò giám khảo của mình với những nhận xét và góp ý rất chân thành và thẳng thắn.

Ngoài ra Hương sẽ truyền kinh nghiệm của mình giúp cho các bạn thí sinh có điều kiện thể hiện mình một cách tốt nhất.

- Hồ Quỳnh Hương sẽ đóng vai 'hiền' hay 'ác' ở ghế nóng X-Factor? Bạn có sợ mình sẽ bị 'nhạt' trước những cá tính mạnh mẽ của Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng?

Như phần trên Hương đã chia sẻ, sẽ rất thẳng và thật. Còn 'hiền' hay 'ác' sẽ do khán giả nhận xét sau khi chương trình được phát sóng.

Bộ tứ giám khảo đều là những người có thế mạnh riêng của mình, vì vậy Hương nghĩ rằng không lý do gì mà ban tổ chức lại mời một người quá lép vế để làm giám khảo. Cá tính ai cũng có, quan trọng là thể hiện đúng lúc và đúng chỗ mới là điều khó hơn.

Hồ Quỳnh Hương

- Thực tế ở những chương trình truyền hình thực tế tổ chức tại Việt Nam, càng vào những vòng cuối thì vai trò của giám khảo là không có mà phó mặc cho khán giả quyết định. Mà thường khán giả thì cảm tính nên người chiến thắng chưa hẳn là người xứng đáng. Bạn nghĩ sao về điều này?

 Những chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam thường mua bản quyền từ nước ngoài. Khi đó phải giữ nguyên fomat đó là càng vào vòng sâu thì vai trò của khán giả ngày càng quan trọng. Mặc dù biết là sẽ có những điều bất cập nếu kết quả hoàn toàn do khán giả quyết định.

Vì vậy những nhận xét của giám khảo là rất quan trọng, nhiều khi mang tính định hướng cho một bộ phận khán giả. Nhưng đã là luật chơi thì ta phải tôn trọng. Như vậy mới là truyền hình thực tế.

Nước ta vẫn có cuộc thi dành toàn quyền quyết định cho ban giám khảo. Do là những cuộc thi nặng về chuyên môn chứ không phải giải trí.

Để đạt được một huy chương vàng thì người dự thi đã phải là ca sỹ chuyên nghiệp rồi. Rất tiếc cuộc thi hát chuyên nghiệp chưa được quảng bá rộng rãi.

- Nhìn vào làng giải trí hiện tại, người ta có thể mường tượng ra một thế giới giải trí đa sắc màu. Nhưng gam màu của những chiêu trò, của trò lố vẫn là nóng nhất, Hương đồng ý không?

Nó có nóng hay không do mình hết. Báo chí đưa quá nhiều và giật tít thật sốc về những chiêu trò thì người đọc sẽ bị cuốn theo. Thế giới giải trí hiện tại nếu có đa sắc màu thì cũng có rất nhiều điều tốt đẹp để nói.

Tuy nhiên chúng ta không khai thác hoặc không muốn khai thác những ưu điểm của bức tranh nghệ thuật muôn màu mà chỉ đưa ra những mảng tối của bức tranh mà thôi.

Ví dụ như Hương, báo chí nói quá nhiều về vấn đề thẩm mỹ, nếu có 10 bài phỏng vấn thì có tới 8 bài muốn khai thác về thẩm mỹ.

Trong khi đó những điều thực sự Hương muốn chia sẻ là nghệ thuật. Sự việc trở nên ồn ào và quan tâm đặc biệt với chủ đề phụ còn nóng hơn cả chủ đề chính.

Hồ Quỳnh Hương

- BTC giải Cống Hiến 2013 vừa gửi cho báo chí bản tham khảo đề cử. Theo đó, tôi thấy tên mặt có mặt trong hai hạng mục: Ca sĩ của năm và Album của năm. Nếu được lọt vào bảng đề cử chính thức bạn có thấy mình xứng đáng và hi vọng gì cho lần này sau nhiều lần tuột mất cơ hội?

Hương rất cảm ơn BTC giải Cống Hiến đã đưa tên Hương vào danh sách báo chí tham khảo. Hương đã từng được giải ca sỹ của năm đã khá lâu rồi.

Giải Cống Hiến là một giải uy tín mà hầu hết các ca sỹ đều mong muốn. Với Hương hãy để mọi việc diễn ra thật tự nhiên. Ai thực sự cống hiến thì sẽ được giải!

- 34 tuổi, bạn đang mắc phải 'lời nguyền... gái ế' của showbiz Việt. Bạn biết chứ?

Biết làm sao được 'duyên phận ta phải chiều'...

- Mối tình với người nổi tiếng, có làm bạn mất niềm tin vào tình yêu không?

Hương đang hy vọng sẽ có tình yêu và hạnh phúc vào thì tương lai.

- Bạn có tiêu chuẩn nào cho người đàn ông mình sẽ yêu không?

- Chưa đặt tiêu chuẩn mà đã ế rồi, nếu đặt tiêu chuẩn chắc là Hương ế mãi mất thôi. Tình yêu hãy để thật tự nhiên.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn