Hồ Ngọc Hà gọi Cường Đô la về 'chăm con'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 14/08/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Hồ Ngọc Hà gọi Cường Đô la về 'chăm con', bồ trẻ Phi Thanh Vân phản pháo là người tình Thành Lộc…là những tin nóng giải trí 14/8.

(VTC News) - Hồ Ngọc Hà gọi Cường Đô la về 'chăm con', bồ trẻ Phi Thanh Vân phản pháo là người tình Thành Lộc…là những tin nóng giải trí 14/8.

Hồ Ngọc Hà gọi Cường Đô la về 'chăm con'

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Cường đô la đã dành cho nhau những lời lẽ hết sức ngọt ngào.

Một người bạn đã đăng bức ảnh Cường đô la đang miệt mài làm việc với tiêu đề ‘Mới tuyển được giám đốc kinh doanh chiến lược cho công ty’ trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà lập tức vào bình luận đáng yêu ‘Về chăm con đi kìa’.
hà hồ
hà hồ
hà hồ
Đáp lại lời vợ Hồ Ngọc Hà gọi về chăm con, Cường đô la đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh anh trên máy bay cùng dòng chia sẻ ngọt ngào: ‘Về chăm con đây vợ yêu..’.

Những dòng comment qua lại ngọt ngào của Cường đô la khiến tin đồn về sự rạn nứt của cặp đôi này phần nào lắng xuống. Theo Vietnamnet.

Bồ trẻ Phi Thanh Vân phản pháo là người tình Thành Lộc

Sau thông tin nhận lời cầu hôn và sắp cưới hotboy trẻ tuổi, mới đây, Phi Thanh Vân và tình trẻ lại gây xôn xao dư luận khi chàng hotboy này dính nghi án đã có vợ, hai con và thuộc giới tính thứ 3.


Trước nghi án này, liên lạc với Phi Thanh Vân cô cho biết: ‘Nếu có việc này tôi phải biết chứ. Tôi hoàn toàn không nghe thấy ai trong gia đình anh ấy hay bạn bè anh em nói về việc này.

Còn chuyện giới tính, bạn bè tôi có nhiều, nếu đúng như vậy chắc tôi đã được mật báo rồi’. 

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí cũng vui vẻ cho biết cô đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn bên gia đình Bảo Duy ở Phan Thiết.
phi thanh vân
Về phía bạn trai của Phi Thanh Vân, Bảo Duy cho biết anh sốc khi nghe thông tin mình có vợ, hai con. ‘Tôi đọc trên báo cũng thấy sốc. Chuyện tôi có vợ và hai con là hoàn toàn không có. Tuy nhiên, tôi cũng không mấy quan tâm đến việc này. Một trăm người thương thì cũng có vài người ghét mình.

Chuyện họ đồn tôi bị đồng tính cũng vậy. Tôi chơi nhiều với các anh em trong giới showbiz, trong đó tôi thân với anh Thành Lộc và coi nhau như anh em. Thế mà họ lấy hình tôi và anh Thành Lộc rồi nói rằng tôi cặp với anh ấy. Khi yêu Phi Thanh Vân tôi cũng xác định trước những việc như thế này’.

Chia sẻ về việc yêu Phi Thanh Vân, Bảo Duy cho biết anh là người may mắn khi gặp Phi Thanh Vân: ‘Tôi thích tính cách của Phi Thanh Vân. Tôi và cô ấy nói chuyện với nhau rất hợp và hợp trong cả việc kinh doanh. Gia đình tôi cũng rất ủng hộ mối quan hệ này của chúng tôi.

Lúc đầu khi báo tin, bố mẹ tôi bất ngờ nhưng đều rất vui bởi vì gia đình tôi đều là fan của cô ấy’.

Bảo Duy cũng cho biết, chuyện Phi Thanh Vân từng qua một lần đò với anh không quan trọng. Hiện tại cả hai đều thống nhất sẽ làm đám cưới vào tháng 10 âm lịch. Theo Kiến thức.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh: ‘Nói một lần rồi thôi!’

Trong suốt thời gian qua, khi những lùm xùm về tác quyền âm nhạc giữa BTC chương trình Khánh Ly Live Concert và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tại Hà Nội và Đà Nẵng đã được nhiều người nhìn nhận với những góc độ khác nhau.

Tuy nhiên, mấu chốt câu chuyện vẫn được đặt ra là tại sao gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến thời điểm này vẫn không chịu lên tiếng?

Chiều 13/8, bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái và cũng là người được ủy quyền về tài sản âm nhạc Trịnh Công Sơn chính thức trao đổi về vấn đề này.
tcs
Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh 
Bà Trịnh Vĩnh Trinh cho biết gia đình vẫn đang theo dõi sự việc, tuy nhiên lý do khiến phía gia đình bà chưa lên tiếng bởi từ lâu gia đình đã ủy quyền cho VCPMC và bây giờ câu chuyện về tác quyền là thuộc về BTC của chương trình và VCPMC.

‘Chúng tôi lên tiếng bằng cách nào? Khi chúng tôi ủy quyền cho VCPMC là chúng tôi đã giao toàn quyền quyết định cho họ.

Chúng tôi tin tưởng và làm việc với họ từ năm 2011 đến nay hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế thì lý do gì mà bây giờ chúng tôi phải lên tiếng?’.

Về chuyện  nhạc sỹ Phó Đức Phương đến tận hai chương trình tại Hà Nội và Đà Nẵng để đòi tiền tác quyền từ những tác phẩm của Trịnh Công Sơn, bà Trịnh Vĩnh Trinh cho biết:

'Chúng ta nên nhớ rằng, khi ông Phó Đức Phương làm điều đó là vì BTC chương trình đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của một người sử dụng một sản phẩm của người khác đúng những gì mà pháp luật qui định.

Chính BTC đã buộc ông Phương phải làm thế. Khi chưa thống nhất về tác quyền mà chương trình vẫn diễn ra, đó là điều không đúng'.

Rất nhiều người cho rằng gia đình Trịnh Công Sơn và Khánh Ly ‘có gì đó/ nên đã ‘bật đèn xanh’ để VCPMC ‘thẳng tay’ và sẵn sàng phá hủy show diễn Khánh Ly chỉ vì tiền bản quyền, bà Trinh Vĩnh Trinh khẳng định điều đó hoàn tòa suy diễn:

‘Chúng ta nên nhìn nhận thẳng thắn đây là một chương trình ca nhạc được thực hiện với hình thức thương mại hóa chứ không phải vì cộng đồng, từ thiện.

Có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi rằng, vì sao VCPMC đưa ra mức phí cho mỗi ca khúc ở chương trình này lại cao hơn những chương trình khác? Chắc chắn là không phải vì chúng tôi rồi. Bên VCPMC phải có cách tính hợp lý và đúng luật.

Khi mang câu chuyện thương mại để buộc mọi người phải ‘theo’ một chương trình từ thiện, nghệ thuật thì không đúng. Đã nói đến thương mại, kinh doanh thì tất cả những thứ liên quan phải là hàng hóa, phải thuận mua vừa bán. Nó phải có sự đàm phán, thương lượng và được sự đồng ý giữa hai bên…

Bà Trịnh Vĩnh Trinh cũng một lần nữa khẳng định tình cảm của gia đình đối với Khánh Ly không bao giờ thay đổi. Đây cũng là lần duy nhất bà lên tiếng về những ồn ào này.

An My

Bình luận
vtcnews.vn