'Hô mưa gọi gió' trong showbiz, nhiều sao Hoa ngữ vẫn bị bỉ bôi vì ít học

Sao thế giớiThứ Năm, 16/12/2021 14:26:00 +07:00
(VTC News) -

Dù nổi đình nổi đám và rất quyền lực, những ngôi sao như Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Tâm Như, Vương Nhất Bác... vẫn hay bị lôi chuyện bằng cấp ra để bỉ bôi.

Chuyện học vấn là cái cớ khiến nhiều ngôi sao bị anti-fan công kích trên mạng xã hội, không chỉ một lần. Nhiều ngôi sao đình đám cũng trở thành mục tiêu tấn công.

cũng là một tấm gương sáng trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô xuất thân từ một gia đình nông thôn, không được đào tạo bài bản trong lĩnh vực nghệ thuật. Bộ phim đầu tiên mà Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã giúp cô gặt hái thành công và dần dần vươn lên vị trí sao hạng A tại Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh

'Hô mưa gọi gió' trong showbiz, nhiều sao Hoa ngữ vẫn bị bỉ bôi vì ít học - 1

Ở tuổi 34, Triệu Lệ Dĩnh có gia tài phim ảnh khá đồ sộ và là một trong những gương mặt ăn khách nhất của showbiz Hoa ngữ. Cô thành công trong cả dòng phim cổ trang lẫn phim ngôn tình hiện đại. Có thể kể đến hàng loạt bộ phim nổi tiếng mà mỹ nhân này tham gia như: Sam Sam tới rồi, Cung tỏa châu liêm, Hoa thiên cốt, Sở Kiều truyện, Lục Trinh truyền kỳ, Đạp gió rẽ sóng, Bí mật của người vợ... Người đẹp cũng giành được rất nhiều giải thưởng, danh hiệu như Nữ thần Kim Ưng  tại LHP truyền hình Kim Ưng lần thứ 10, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Ưng lần thứ 28, giải Hoa sen vàng - Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất - LHP điện ảnh truyền hình quốc tế Macau lần thứ 6...

Tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh có độ phủ sóng trên truyền thông rất cao, là niềm ao ước của hầu hết các diễn viên. Nhưng mặc dù được ngưỡng mộ đến vậy, thỉnh thoảng cô lại bị lôi ra bàn tán, mỉa mai về học vấn. Cô chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 tại Trường Kỹ thuật Thông tin Điện tử Lang Phường.

Lâm Tâm Như

'Hô mưa gọi gió' trong showbiz, nhiều sao Hoa ngữ vẫn bị bỉ bôi vì ít học - 2

Nàng Tử Vi của phim Hoàn Châu cách cách là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Đài Loan. Sau khi thành danh với bộ phim trên, cô được mời vào hàng loạt phim đình đám như Tân dòng sông ly biệt, Mỹ nhân tâm kế, Lộc đỉnh lý, Khuynh thế hoàng phi, Tiểu bảo và Khang Hy, Tân Sở lưu Hương... Trong nhiều năm, diễn viên sinh năm 1976 có mặt trong top những ngôi sao có thu nhập cao nhất Đài Loan.

Về học vấn, Lâm Tâm Như ngừng con đường đèn sách khi tốt nghiệp cao đẳng theo hệ thống giáo dục Đài Loan, tức là chỉ tương đương với cấp 3 tại Việt Nam. Chưa kể, trong thời gian còn cắp sách đến trường, người đẹp có kết quả học tập rất kém. Do tham gia đóng quảng cáo và chụp hình tạp chí từ khi còn là học sinh phổ thông nên cô có lúc phải chuyển từ ngôi trường kỷ luật nghiêm khắc sang trường có chất lượng bình thường hơn.

Thư Kỳ

'Hô mưa gọi gió' trong showbiz, nhiều sao Hoa ngữ vẫn bị bỉ bôi vì ít học - 3

Nổi tiếng với vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ cùng lối diễn xuất tự nhiên, Thư Kỳ là một trong những minh tinh Hoa ngữ thành công ở cả Hollywood. Diễn viên sinh năm 1976, người Đài Loan này từng đứng thứ 17 trong Danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc của Forbes năm 2013, và vẫn tiếp tục đứng trong danh sách này nhiều năm sau đó. Cùng với Thang Duy, cô tạo thành cụm "Kỳ Duy" - 2 trong 8 đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc đại lục đương đại, bên cạnh Tứ đại hoa đán và Song Băng (Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng).

Bên cạnh sự nổi tiếng, Thư Kỳ cũng chịu nhiều tai tiếng khi phải bỏ học từ sớm để mưu sinh. Cô thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 2 do hoàn cảnh gia đình. Ở tuổi vị thành niên, Thư Kỳ phải làm người mẫu chụp ảnh khỏa thân, đóng phim cấp ba, lưu lại vết nhơ khó rửa trong sự nghiệp.

Dương Siêu Việt

'Hô mưa gọi gió' trong showbiz, nhiều sao Hoa ngữ vẫn bị bỉ bôi vì ít học - 4

Cô gái này là một trong thần tượng trẻ của Trung Quốc hiện nay. Thành danh qua cuộc thi tìm kiếm thần tượng, chỉ sau 3 năm gia nhập showbiz, cô đã sở hữu lượng fan khổng lồ. Dương Siêu Việt hoạt động trong cả lĩnh vực ca hát và điện ảnh, góp mặt trong các bộ phim Vũ nhĩ đồng hành, Tương dạ 2, Ngôi nhà hạnh phúc, Thần y hoàng hậu...

Tháng 10 vừa qua, mỹ nhân họ Dương trở thành mục tiêu công kích dữ dội của cư dân mạng do trình độ học vấn thấp. Nhiều người cho rằng cô không xứng đáng với vị trí thần tượng vì chưa học hết cấp 2. Sinh ra trong gia đình nông dân ở tỉnh Giang Tô, Dương Siêu Việt không có tiền trang trải học phí nên phải nghỉ sớm, lên Thượng Hải kiếm sống. Cô từng làm công nhân may, phục vụ quán cà phê trước khi tham dự cuộc thi tìm kiếm nghệ sĩ trẻ. Mỹ nhân từng tâm sự, cô dự tuyển vì thấy  thông tin tuyển dụng ghi thực tập sinh được bao ăn ở kèm tiền trợ cấp.

Vương Nhất Bác

Sau nhiều năm gắn bó, tháng 9 vừa rồi, Vương Nhất Bác bị chương trình Thiên thiên hướng thượng loại khỏi vị trí MC do trình độ học vấn, bằng cấp của anh không đủ để giữ công việc này.

'Hô mưa gọi gió' trong showbiz, nhiều sao Hoa ngữ vẫn bị bỉ bôi vì ít học - 5

Nam thần tượng sinh năm 1997 còn bị cho là khai man khi dòng chữ "đang học tại trường trung học nghệ thuật Hanlim Hàn Quốc" trên trang tra cứu Baidu bị sửa, bỏ hai chữ "đang học". Dân mạng soi ra chuyện anh chưa từng mặc đồng phục Hanlim nhận bằng tốt nghiệp của trường, chỉ mặc đồ thường đến dự lễ tốt nghiệp của bạn. Có thông tin cho rằng Vương Nhất Bác ký hợp đồng nghệ sĩ với Yuehua Entertainment sau khi tốt nghiệp tiểu học. Anh sang Hàn làm thực tập sinh giải trí khi đang học dở cấp 2.

Thời gian gần đây, giới chức Trung Quốc đề ra yêu cầu khắt khe hơn về học vấn của nghệ sĩ nhằm thanh lọc làng giải trí. Hồi tháng 11, cơ quan quản lý văn hóa Bắc Kinh ban hành sắc lệnh yêu cầu các đơn vị quản lý ngôi sao phải đảm bảo các thần tượng chưa đủ tuổi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp