Hồ chứa xấp xỉ mực nước chết, hàng loạt thủy điện ở Huế sắp ngừng hoạt động

Thời sựThứ Sáu, 23/08/2019 20:22:00 +07:00

Hạn hán kéo dài làm nhiều hồ chứa cạn nước, xấp xỉ mực nước chết khiến hàng loạt thủy điện ở Huế đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động.

Vài tháng nay tình hình hạn hạn ở Thừa Thiên – Huế diễn ra khá gay gắt ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Hạn hán kéo dài làm một số hồ chứa rơi vào tình trạng cạn nước, xấp xỉ mực nước chết khiến cho một số nhà máy thủy điện ở địa phương này đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động.

Tại Nhà máy thủy điện Hương Điền (Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền) mực nước trong lòng hồ thời điểm hiện tại +46,1m, trên mực nước chết +0,1m.

DSC_2113

 Nhiều hồ chứa xấp xỉ mực nước chết khiến nhiều nhà máy thủy điện ở Thừa Thiên - Huế đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động. 

Ghi nhận tại khu vực lòng hồ, mực nước có nơi thấp hơn so với thời điểm năm trước từ 1 – 1,5m. Hiện tại, nhà máy đang vận hành 1 tổ máy (khoảng 3-4 giờ/ngày) với lưu lượng về hạ du bình quân khoảng 10m3/s trong ngày.

Theo Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền, hiện nay, trên thượng nguồn sông Bồ các thủy điện Rào Trăng 3, A Lin B2 sau quá trình xây dựng đang tích nước cộng với tình trạng khô hạn kéo dài trên địa bàn tỉnh nhiều tháng nay khiến mực nước trong lòng hồ cạn kiệt, xấp xỉ mực nước chết. Nhà máy đang duy trì dòng chảy môi trường, vận hành 1 tổ máy, chạy “ép” dần để chờ mưa về.

Nếu tình trạng khô hạn tiếp diễn, từ nay đến hết tháng 8/2019 không có mưa để bổ sung nguồn nước trong hồ, nhà máy sẽ ngưng phát điện do lòng hồ khô kiệt nước.

Theo đại diện nhà máy thủy điện Hương Điền, tình trạng khô hạn đạt kỷ lục trong nhiều năm qua. Đến thời điểm hiện tại, "doanh thu và sản lượng điện chưa đạt 50% kế hoạch của năm 2019”.

Tương tự, tại nhà máy thủy điện Bình Điền, mực nước trong lòng hồ cũng đang cạn kiệt, chờ mưa. Ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền thông tin, hiện mực nước trong lòng hồ nhà máy thủy điện đạt +56,2m, cách mực nước chết chừng +3m. Lưu lượng về hồ khoảng 3-4 m3/s, lưu lượng qua tổ máy khoảng 32m3/s. Thủy điện vẫn uy trì chạy một tổ máy khoảng 10 giờ/ngày.

Như mọi năm, việc cạn kiệt nguồn nước trong hồ hiện nay là do đợt hạn hán mùa hè vừa qua, công trình lại cấp nước cho sản xuất vụ sản xuất lúa hè thu 2019.

Thủy điện Bình Điền ngoài nhiệm vụ chính sản xuất điện còn có trách nhiệm tích nước cắt lũ tiểu mãn, lũ đầu mùa, giảm lũ chính vụ và cấp nước sản xuất cho sản xuất nông nghiệp nên việc điều tiết đưa về mực nước chết hiện nay là tất yếu.

Hiện nay, nhà máy một mặt duy trì dòng chảy môi trường, đồng thời vận hành đưa về mực nước chết để đón lũ mới theo quy trình vận hành liên hồ chứa.

Theo ông Hải, trong năm 2019, nước ở lòng hồ chỉ đạt 70%. Sản lượng điện năm 2017 đạt thiết kế 181 triệu Kwh. Năm 2018 do khô hạn nên chỉ đạt 107 Kwh. Riêng năm 2019 có khả năng thấp hơn.

Được biết, thủy điện Bình Điền có dung tích toàn bộ lòng hồ 423 triệu m3 với 2 tổ máy công suất 44 MW. Trong khi đó, Nhà máy thủy điện Hương Điền được xây dựng trên sông Bồ tại vùng đất Hương Vân (thị xã Hương Trà) với diện tích mặt hồ bình thường 33,87 km2, dung tích chính 820 triệu m3. Nhà máy có 3 tổ máy với công suất 54 MW.

Hạn hán không chỉ làm các hồ chứa thủy điện khô hạn mà cũng khiến một số hồ thủy lợi quy mô lớn ở Thừa Thiên – Huế rơi vào “đói nước” như hồ Truồi, hồ Hòa Mỹ… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn