Hồ chứa xả nước sau mưa lớn, khu dân cư chìm trong nước

Thời sựThứ Sáu, 02/12/2016 11:55:00 +07:00

Sau khi hồ chứa nước Núi Ngang điều tiết xả nước đã làm cho mực nước sông Trà Câu dâng cao lên gần 0,5m, gây ngập thêm khoảng 250 hộ dân nằm dọc ven con sông này.

Trưa 2/12, trao đổi với PV, ông Lê Thanh Tân, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết: Tính đến thời điểm này, nơi bị ngập nhiều và nặng nhất trên địa bàn huyện là khu vực dân cư nằm ven sông Trà Câu, thuộc các xã Phổ Ninh và Phổ Văn, với tổng số bị ngập khoảng 400 hộ, gấp gần 2 lần so với ngày trước đó (1/12).

148065211128065-mua-lu-1

 Đường sá ngập trong nước, người dân vất vả đi làm

Nguyên nhân theo ông Tân là do cùng với mưa lớn liên tục, hôm qua, hồ chứa nước Núi Ngang nằm trên địa bàn tiến hành điều tiết xả nước, làm mực nước sông Trà Câu dâng cao hơn gần 0,5m, dẫn đến số hộ dân nằm ven con sông này bị ngập tăng lên.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân ở những điểm bị ngập sâu dọc ven sông Trà Câu, chính quyền Đức Phổ đã điều động lực lượng hơn 100 người, gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ....đến hỗ trợ, giúp di chuyển đồ đạc, tài sản.

148065211180650-mua-lu-3

 

"Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp tục và mực nước sông Trà Câu đã lên cao hơn mức báo động 3 là 1m. Vì vậy huyện chỉ đạo cho địa phương và các lực lượng trực thuộc sẵn sàng để hỗ trợ giúp dân di dời khi cần thiết", ông Tân cho biết thêm

Còn tại 2 huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành, với mực nước sông Vệ hiện cũng trên mức báo động 3 và đang tiếp tục dâng lên, nên hơn 400 hộ dân nằm ven sông này cũng đã được chính quyền địa phương di dời vào nơi an toàn.

148065211174088-mua-lu-4

Nhiều nhà dân đã ngập 

Riêng tại cầu Đá, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, do nước lũ tràn ngập qua, gây chia cắt giữa thôn Kỳ Thọ Nam 1 và Kỳ Thọ Nam 2 nên được lực lượng xung kích chốt chặn không cho người dân qua lại phòng tai nạn có thể xảy ra.

Video: Dân Quảng Bình lại trắng đêm chạy lụt

(Nguồn: Dân Việt)
Bình luận
vtcnews.vn