Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng đi lại toàn cầu?

Thế giớiThứ Sáu, 17/03/2017 14:49:00 +07:00

Theo bảng xếp hạng Henley & Partners mới công bố, Việt Nam đứng thứ 90 về khả năng đi lại toàn cầu mà không cần thị thực.

Kết quả này được thống kê trong bảng xếp của Henley & Partners, công ty toàn cầu về quy hoạch cư trú và quốc tịch mới công bố gần đây.

Thứ hạng của các quốc gia trong bảng xếp hạng này được đánh giá dựa trên số quốc gia và vùng lãnh thổ mà người mang hộ chiếu có thể nhập cảnh không cần thị thực (visa).

ho-chieu

Hộ chiếu Việt Nam "quyền lực" thứ 90 trên thế giới.

Theo đó, so với năm 2016, Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng 90 của mình, đồng hạng với Angola và Cameroon.

Trong khi đó, Đức tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng, sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Theo ngay sát Đức là Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan. 

Ở thái cực ngược lại, Afghanistan tiếp tục duy trì vị trí "đội sổ" so với năm 2016 khi trở là quốc gia có tấm hộ chiếu ít "quyền lực" nhất thế giới. Người dân Afghanistan chỉ có thể đến 24 quốc gia mà không cần thị thực.

Video: Bi hài chàng trai bị từ chối cấp hộ chiếu vì mắt một mí 

Tại châu Á, Singapore đã vượt Nhật Bản, trở thành quốc gia sở hữu cuốn sổ thông hành "quyền lực" nhất của châu lục.

Song Hy (Nguồn: Visa Index)
Bình luận
vtcnews.vn