Hộ chiếu vaccine cứu ngành du lịch, nhưng cần có lộ trình

Thị trườngThứ Hai, 05/04/2021 06:49:00 +07:00
(VTC News) -

Khi việc tiêm vaccine COVID-19 được triển khai, ý tưởng về “Hộ chiếu vaccine” được kỳ vọng là lối mở cho du lịch Việt Nam.

Hơn 1 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, lĩnh vực du lịch quốc tế của Việt Nam phải đóng băng hoàn toàn, gây ra những thiệt hại rất lớn. Mặc dù đã có chiến lược đẩy mạnh du lịch nội địa để bù đắp nhưng thực tế ngành du lịch vẫn không thể vực dậy. Vì thế, khi việc tiêm vaccine được triển khai, ý tưởng về “Hộ chiếu vaccine” được kỳ vọng là lối mở cho du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, làm thế nào để “hộ chiếu vaccine” đi vào vận hành thì còn nhiều bước cần chuẩn bị. 

Hộ chiếu vaccine cứu ngành du lịch, nhưng cần có lộ trình - 1

Ngành du lịch kỳ vọng hộ chiếu vaccine sẽ giúp mở cửa lại du lịch quốc tế nhưng cần thực hiện theo lộ trình.

“Hộ chiếu vaccine” là khái niệm đang được nhiều nước trên thế giới nhắc đến trong thời gian gây đây khi vaccine phòng COVID-19 được triển khai tiêm phòng. “Hộ chiếu vaccine” là chứng nhận được cấp cho những người đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 để có thể di chuyển tới các quốc gia khác nếu được chấp nhận. Nếu “hộ chiếu vaccine” được thực hiện sẽ giúp mở cửa lại các đường bay quốc tế, tạo điều kiện cho sự phục hồi kinh tế và du lịch.

Vì thế khi nghe thông tin về việc Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu về việc triển khai “hộ chiếu vaccine” nhiều doanh nghiệp trong ngành du lịch của Việt Nam đều hy vọng đây sẽ là giải pháp để “phá băng”. Đồng thời, doanh nghiệp cũng ý thức được, việc thực thi “hộ chiếu vaccine” sẽ cần lộ trình chặt chẽ để đảm bảo phòng dịch cũng như giữ an toàn cho thị trường du lịch nội địa hiện nay.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị và truyền thông Lữ hành Saigontourist chia sẻ: “Saigontourist cũng như tất cả các công ty du lịch đều kỳ vọng làm sao để mở cửa lại du lịch quốc tế cả ở chiều đi và chiều đến. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng các cơ quan ban ngành liên quan cần nghiên cứu kỹ quy trình khi triển khai “hộ chiếu vaccine” này. Có lẽ phải triển khai theo từng bước và cũng có thể phải nghiên cứu triển khai thí điểm với một số nước được đánh giá cao về mức độ an toàn, kiểm soát dịch bệnh để vừa thử nghiệm, vừa đánh giá hiệu quả thực tế”.

Đồng quan điểm, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Viettravel cũng cho rằng, để triển khai “hộ chiếu vaccine” an toàn thì trước hết cần phải đảm bảo tiêm vaccine đầy đủ cho cư dân ở các điểm đến cũng như đội ngũ nhân sự ngành du lịch. Ngoài ra, cũng cần có sự tập huấn nâng cao công tác phòng chống dịch cho các đơn vị tham gia trong tour tuyến đón khách quốc tế, đặc biệt là cho đội ngũ nhân sự trực tiếp phục vụ tour.

Bà Phương Hoàng dẫn chứng các quy trình mà nước bạn Thái Lan đang thực hiện và ngành du lịch Việt có thể học hỏi: “Tôi ví dụ như hiện nay ở Thái Lan, ngoài chuyện chờ chuẩn hóa “hộ chiếu vaccine” họ cũng đã chủ động hướng dẫn cho các cơ sở lưu trú cũng như các điểm tham quan du lịch để chuẩn hóa lại và sẵn sàng đón nhận các khách có “hộ chiếu vaccine”. Họ có quy trình rất gắt gao từ lúc đón nhận khách đến nhập cảnh vào Thái Lan rồi về vị trí mà khách lưu trú”.

Hộ chiếu vaccine cứu ngành du lịch, nhưng cần có lộ trình - 2

Nhiều nước cũng đang đặt vấn đề triển khai hộ chiếu vaccine du lịch với Việt Nam.

Về việc triển khai thí điểm “hộ chiếu vaccine” với một số nước, ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TPHCM cho biết, hiện nay cũng có một số nước như Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Nga... đang đặt vấn đề này với Việt Nam. Tuy nhiên, việc lựa chọn hình thức hợp tác triển khai và hợp tác ở mức độ nào thì vẫn cần nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng.

Ngoài ra, ông Việt Anh cũng cho rằng, cần cân nhắc chọn loại hình du lịch dễ kiểm soát, có độ an toàn và ít rủi ro để triển khai ở bước đầu: "Thứ nhất là du lịch y tế họ đến để chăm sóc sức khỏe và có thể kết hợp với một số nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng tại resort hoặc một số nơi có khí hậu tốt và là điểm đến an toàn, tránh di chuyển nhiều. Golf cũng vậy, họ đánh ở sân golf và đi về. Như vậy tôi nghĩ đây là 2 loại hình mà chúng ta nên triển khai trong bước đầu”.

Có thể thấy, để triển khai “hộ chiếu vaccine”,  có rất nhiều điều mà ngành du lịch cần làm cũng như phối hợp chặt chẽ với các ban ngành có liên quan để tiến hành một cách đồng bộ, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Sau hơn 1 năm chiến đấu với đại dịch, Việt Nam hiện là quốc gia được đánh giá cao về mức độ an toàn, chính vì thế ngành du lịch của đất nước cũng đã được nâng cao trên trường quốc tế. Nếu triển khai “hộ chiếu vaccine” tốt thì sẽ tạo đà cho ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ. Ngược lại, nếu triển khai vội vàng cũng có thể là bước lùi cho ngành du lịch.

Minh Thắm(VOV-TP.HCM )
Bình luận
vtcnews.vn