Hồ bốc mùi hôi thối, cá tôm chết nổi trắng hồ

Thời sựThứ Sáu, 09/04/2010 06:52:00 +07:00

VTC News) – Mấy ngày qua, hồ điều hòa Nguyễn Du bỗng dưng bốc mùi hôi thối khiến cá, tôm chết hàng loạt nổi trắng hồ.

(VTC News) – Mấy ngày qua, hồ điều hòa Nguyễn Du, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) bỗng dưng bốc mùi hôi thối khiến cá, tôm chết hàng loạt nổi trắng hồ gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Cá, tôm chết trắng hồ
Hồ điều hòa Nguyễn Du thuộc dự án cải thiện môi trường thành phố, sử dụng nguồn vốn vay ADB. Các hạng mục xây dựng công trình về cơ bản đã hoàn thành chờ ngày đưa vào sử dụng. Thế nhưng công trình chưa kịp khai thương thì hồ này đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.


Tôm tại hồ Nguyễn Du chết dạt vào bờ 

Anh Huỳnh Văn Vũ, vừa cầm vợt vớt cá nổi từ mép hồ Nguyễn Du đi lên, cho biết: “Hôi lắm, cứ khoảng 12 giờ trưa là mùi thuốc kháng sinh dưới hồ bốc lên hôi nồng nặc rất khó chịu. Mấy hôm nay, nước hồ bị ô nhiễm làm cho hàng loạt cá, tôm chết nổi trắng hồ bốc mùi hôi thối. Nhiều loài cá còn sống cũng dạt vào bờ nổi lừ đừ, chỉ cần quơ tay bắt được ngay. Hôm qua cá chết nhiều lắm, thối quá, người dân vớt vứt hết rồi, chứ cá tôm chết nổi trắng hồ”.

Một người dân sinh sống xung quanh hồ Nguyễn Du cho biết: “Nước thải từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam xả ra, làm hồ ô nhiễm hồ này. Người dân chúng tôi phản ảnh mãi mà vẫn không ăn thua".

Tại hiện trường, ông Trần Đình Đức, Trưởng Phòng TN-MT TP.Tam Kỳ cùng cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cá, tôm chết do nguồn nước hồ bị ô nhiễm nặng. “Việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam thải nước trực tiếp ra hồ nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân sống ven hồ. Chúng tôi sẽ xem xét đối với trường hợp này, nếu không việc xử lý các hồ đã bị ô nhiễm sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều lần”, ông Đức cho biết.

Ống xả nước thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vô tư xả ra hồ Nguyễn Du
Trước sự việc cá chết gây bốc mùi tại hồ Nguyễn Du, ông Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Tam Kỳ, cho biết: “Sau khi xem xét hiện trường, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo TP.Tam Kỳ để “cầu cứu” và đề nghị Công ty môi trường đô thị Quảng Nam cử công nhân xuống vớt hết xác cá đang phân hủy gây ô nhiễm, tránh ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân”.

Trả lời báo chí, ông Phan Đình Liêm, Trưởng Phòng hành chính - quản trị BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam thừa nhận: “Nước thải của bệnh viện sau khi xử lý đã cho chảy ra đường cống rãnh phía Nam đường Nguyễn Du rồi chảy ra hồ điều hòa Nguyễn Du”.

Đáng báo động khi theo kết quả quan trắc môi trường mới nhất tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện năm 2009, hệ thống xử lý nước thải của BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam hoạt động không tốt nên khá nhiều các chỉ số hóa học không đạt TCCP là: BOD5, Amoniac, Phốtphat và COD.

Viện Pasteur Nha Trang đã so sánh kết quả của mẫu nước trước và sau xử lý cho thấy hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam hiện nay hoạt động với hệ số xử lý chất hóa học chỉ đạt khoảng 50%.






Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn