‘Hô biến’ đất rừng thành biệt phủ, đại gia Quảng Nam phớt lờ yêu cầu của địa phương

Tin tức 24h quaThứ Sáu, 03/01/2020 08:06:58 +07:00
(VTC News) -

Trước ý định xây trang trại trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái của ông Phan Ngọc Anh, lãnh đạo địa phương yêu cầu làm lại tờ trình nhưng đại gia này phớt lờ, ngang nhiên dựng biệt phủ xa hoa.

Liên quan đến vụ biệt phủ “mọc” trái phép giữa rừng sản xuất của ông Phan Ngọc Anh thuộc địa phận 2 thôn Thạnh Xuyên và Phú Đa 2 (xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), phóng viên VTC News vừa có buổi làm việc với ông Nguyễn Bốn – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên.

Ông Bốn khẳng định, quan điểm của lãnh đạo địa phương là ủng hộ ông Phan Ngọc Anh chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất trang trại.

‘Hô biến’ đất rừng thành biệt phủ, đại gia Quảng Nam phớt lờ yêu cầu của địa phương - 1

Chính quyền huyện tuyệt nhiên không chấp thuận xây nhiều nhà kiểu phát triển du lịch sinh thái.

Theo lý giải của vị Phó Chủ tịch huyện, khu đất hàng chục hecta mà ông Anh xây dựng các công trình trái phép thuộc diện đất khô cằn, các loại cây lâu năm như bạch đàn, keo lá tràm đều không mang lại hiệu quả kinh tế. Do đó, khi ông Phan Ngọc Anh có tờ trình xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, huyện ủng hộ ông xây dựng trang trại.

“Tuy nhiên, huyện chỉ mới đồng ý cho ông Anh xây dựng trang trại để trồng cây ăn quả chứ tuyệt nhiên không chấp thuận xây nhiều nhà như kiểu phát triển du lịch sinh thái. Chúng tôi có yêu cầu làm lại tờ trình nhưng mãi vẫn không thấy phía ông Anh gửi. Mới đây, báo chí phản ánh thì huyện mới hay là ông Anh tự ý xây dựng”, ông Bốn nói.

Trước sai phạm của ông Phan Ngọc Anh, chính quyền địa phương yêu cầu dừng mọi hoạt động thi công để kiểm tra.

‘Hô biến’ đất rừng thành biệt phủ, đại gia Quảng Nam phớt lờ yêu cầu của địa phương - 2

Huyện Duy Xuyên yêu cầu ông Anh dừng mọi hoạt động thi công tại khu đất "mọc" lên biệt phủ.

Trong ngày 2/1, tổ công tác do Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện chủ trì phối hợp với UBND xã Duy Thu đi kiểm tra thực tế công trình trái phép của ông Phan Ngọc Anh.

Đề cập đến việc này, ông Bốn thông tin thêm: “Sau khi có báo cáo của Phòng TN-MT, lãnh đạo huyện sẽ lên phương án giải quyết. Nếu hạng mục nào xây dựng không phép thì buộc ông Anh phải tháo dỡ”.

Từ năm 2017 đến năm 2018, ông Phan Ngọc Anh – Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh, mua nhiều thửa đất rừng sản xuất của các hộ dân ở thôn Phú Đa 2 và thôn Thạnh Xuyên (xã Duy Thu). Tuy chưa được cấp phép về quy hoạch xây dựng trong trang trại, từ tháng 6/2019, ông xây dựng hàng loạt công trình mang dáng dấp biệt phủ.

Theo quan sát của phóng viên, khu đất này được bao bọc bởi những bức tường bê tông cùng hàng trăm mét hàng rào lưới B40. Từ cổng chính nhìn vào, 6 căn nhà mang kiểu dáng nhà rường 3 gian có kết cấu bằng gỗ, lợp mái ngói.

‘Hô biến’ đất rừng thành biệt phủ, đại gia Quảng Nam phớt lờ yêu cầu của địa phương - 3

Những ngôi nhà mang kiểu dáng nhà rường 3 gian có kết cấu bằng gỗ, lợp mái ngói.

Đặc biệt, 1 trong số 6 căn nhà tọa lạc ngay giữa hồ nước rộng hàng trăm mét vuông, xung quanh hồ được kè bằng các khối bê tông kiên cố.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn