Hồ Bắc đau đầu đối phó với ổ dịch mới, nghiêm trọng không kém Vũ Hán

Thời sự quốc tếThứ Ba, 10/08/2021 16:52:28 +07:00
(VTC News) -

Kinh Môn - thành phố gần Vũ Hán trở thành ổ dịch mới nổi tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Hôm 9/8, Kinh Môn ghi nhận 10 ca COVID-19 và 12 trường hợp nhiễm nCoV nhưng không có triệu chứng. 

Kể từ khi báo cáo các ca bệnh đầu tiên trong làn sóng dịch mới vào giữa tuần trước, thành phố này hiện ghi nhận tổng cộng 18 ca bệnh và 12 người mang mầm bệnh không triệu chứng. 

Tất cả các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. 

Tổng cộng 2.195 người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh đã được đưa vào diện cách ly tập trung để theo dõi y tế. 

Hồ Bắc đau đầu đối phó với ổ dịch mới, nghiêm trọng không kém Vũ Hán - 1

Một điểm xét nghiệm ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh: VCG)

Kinh Môn đã phải đình chỉ 38 tuyến xe buýt trên toàn thành phố. 

Theo Ủy ban y tế Kinh Môn, các ca bệnh của thành phố đều có liên quan tới các công nhân nhập cư tại Vũ Hán. Những công nhân nhập cư này cũng là các ca bệnh đầu tiên của Vũ Hán sau hơn 1 năm sạch COVID-19. 

Hôm 10/8, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc báo cáo thêm 15 ca COVID-19 cộng đồng và 18 trường hợp nhiễm bệnh không triệu chứng. Ngoài Kinh Môn, Vũ Hán có 4 ca bệnh và 12 trường hợp không triệu chứng, thành phố Hoàng Cương có 1 ca và 3 trường hợp không triệu chứng. 

Tính tới hiện tại, toàn tỉnh Hồ Bắc có 68 ca mắc COVID-19 và 80 trường hợp nhiễm bệnh không triệu chứng, chủ yếu là ở Vũ Hán. 

Hôm 8/8, Vũ Hán hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19 trên toàn thành phố này với hơn 11 triệu dân sau 6 ngày triển khai. 

Chính quyền địa phương đã huy động hơn 28.000 nhân viên y tế làm việc tại khoảng 2.800 địa điểm trong chiến dịch xét nghiệm này.

Song Hy(Nguồn: Global Times)
Bình luận
vtcnews.vn