HN: Khu vực bị cắt điện sẽ được thông báo trước 5 ngày

Thời sựThứ Ba, 08/03/2011 12:03:00 +07:00

(VTC News) - Nhà hàng, cơ sở thương mại phải giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo,trang trí ngoài trời từ 17-22giờ; Sau 22giờ tắt toàn bộ đèn pano quảng cáo.

(VTC News) – Các nhà hàng, cơ sở thương mại, phải giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm tối; sau 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng cho pano quảng cáo tấm lớn và chiếu sáng biển hiệu. Đây là một trong những giải pháp Hà Nội đưa ra nhằm đối phó với tình trạng khó khăn về cung cấp điện trong năm 2011.

Chiều 7/3/2011, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực Hà Nội Vũ Quang Hùng nhấn mạnh, năm 2011, tình hình cung ứng điện của Hà Nội được dự báo rất khó khăn.

Hà Nội tập trung thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện đến từng hộ gia đình, kinh doanh, sản xuất, cơ quan, công sở vì mục đích chung của quốc gia (Ảnh: Internet) 

Theo ông Hùng, sản lượng điện đầu nguồn trung bình ngày và công suất lớn nhất theo từng giai đoạn từ nay đến hết tháng 6/2011 đã được Tổng Công ty phân bổ đến các công ty điện lực quận, huyện. Tuy nhiên, nếu không có sự tiết kiệm trong sử dụng điện thì dự báo sản lượng điện tiêu thụ sẽ vượt mức, theo đó, dự báo tháng 3 sẽ vượt 7,7%, tháng 5 vượt 5,5%, tháng 6 xấp xỉ đủ…

Ông Vũ Quang Hùng cho biết, trong trường hợp nhu cầu phụ tải vượt quá khả năng đáp ứng của nguồn, các Công ty điện lực quận, huyện lập kế hoạch cung ứng điện theo nguyên tắc ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa phương.

Cùng với đó, thực hiện cung ứng điện công bằng đối với mọi thành phần phụ tải điện, mọi khách hàng (trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng theo danh sách được UBND TP phê duyệt), tránh tình trạng cắt giảm điện kéo dài ở một khu vực.

Lãnh đạo Tổng Công ty điện lực Hà Nội cũng khẳng định, những khu vực bị cắt điện sẽ được thông báo trước 5 ngày và đảm bảo sẽ cắt điện đúng theo thông báo chung.

Ông Hùng cũng cho biết, nhằm ứng phó với tình trạng thiếu điện, điện lực Hà Nội đã đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể thực hiện tiết kiệm điện, trong đó, đối với hộ gia đình và kinh doanh dịch vụ, yêu cầu hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm (17-22 giờ), tăng cường sử dụng thiết bị điện có hiệu suất cao như đèn compact, đèn huỳnh quang T5, T8, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị đun nước bằng năng lượng mặt trời, ngắt các thiết bị điện không sử dụng điện ra khỏi nguồn điện…

Đối với các nhà hàng, cơ sở thương mại, phải giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm tối; Sau 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng cho pano quảng cáo tấm lớn và chiếu sáng biển hiệu.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, giải pháp tiết kiệm điện được yêu cầu là bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí… vào giờ cao điểm;

Đồng thời, tắt các thiết bị và đèn sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca, triệt để tiết kiệm chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong khu công nghiệp…

Hà Nội cũng đưa ra giải pháp cho các đơn vị hành chính sự nghiệp như: tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc;

Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người trong phòng giảm; Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25 độ trở lên, dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi trời không quá nóng;

Đồng thời, cải tạo hoặc trang bị thiết bị sử dụng năng lượng phải sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, nghiêm cấm việc thay thế mua sắm mới đèn nung sáng.

TP cũng yêu cầu các đơn vị hành chính sự nghiệp phổ biến tới toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung này vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng…

Lãnh đạo Tổng Công ty điện lực Hà Nội cũng cho biết, đối với các biển quảng cáo sau 22 giờ không tắt hệ thống chiếu sáng theo quy định thì sẽ cưỡng bức cắt điện.

Kiều Minh



 

Bình luận
vtcnews.vn