HLV 2 lần dự World Cup dùng sơ đồ giống thầy Park, quyết hạ tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 08/01/2019 14:05:00 +07:00

Quyết giành 3 điểm đầu tay, đội tuyển Iraq sẽ chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam bằng chính sơ đồ quen thuộc của HLV Park Hang Seo.

Bước vào Asian Cup 2019, đội tuyển Iraq đặt mục tiêu tranh ngôi đầu bảng với Iran. Do đó ở trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Srecko Katanec và các học trò quyết tâm giành 3 điểm trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Giống như HLV Park Hang Seo, HLV Srecko Katanec ưa thích sơ đồ 3-4-3. Tuy nhiên đội tuyển Iraq thiên về tấn công hơn, thay vì phòng ngự phản công như phong cách Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam. 

Theo trang thể thao Kooora, Katanec sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật quen thuộc của mình trong trận đấu tối nay. Đội tuyển Iraq sẽ chơi tấn công phủ đầu, dốc toàn lực gây sức ép lên đội tuyển Việt Nam để giành chiến thắng.

Mười một cái tên đá chính cũng được tiết lộ từ sớm gồm thủ môn Jalal Hassan, các hậu vệ Frans Dhia, Ahmad Ibrahim và Ali Faez, tiền vệ Ali Adnan, Waleed Salim, Osama Rashid và Safaa Hadi, tiền đạo Hussein Ali, Mohanad Ali và Ahmed Yasin.

iraq

 Iraq quyết tấn công để đánh bại tuyển Việt Nam.

Trong những cái tên được nhắc đến ở trên, Ali Adnan là ngôi sao đáng chú ý nhất. Cách đây 5 năm anh từng chơi nổi bật trong đội hình U20 Iraq vào đến bán kết U20 thế giới và nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á. Cầu thủ chạy cánh 25 tuổi hiện đang chơi ở Serie A, khoác áo Udinese 3 năm trước khi được cho mượn sang Atalanta.

Các tiền đạo của Iraq cũng rất là những mối đe dọa đáng gờm. Hussein Ali là gương mặt mà các hậu vệ đội tuyển Việt Nam từng đối đầu ở trận tứ kết U23 châu Á. Mohanad Ali là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Iraq ở thời điểm hiện tại. Mới 18 tuổi, ra mắt đội tuyển quốc gia từ năm 2017 nhưng đã ra sân 11 trận và ghi 6 bàn. Anh là một tiền đạo nhanh nhẹn, qua người tốt và không chiến cũng là một điểm mạnh.

Trên ghế chỉ đạo, HLV Srecko Katanec cũng không phải nhân vật vô danh. Đối thủ của HLV Park Hang Seo tối nay là cựu danh thủ Nam Tư, từng thi đấu ở World Cup 1990. Khi giải nghệ và trở thành HLV trưởng, ông dẫn dắt đội tuyển Slovenia tham dự World Cup 2002, giải đấu mà HLV Park Hang Seo làm trợ lý cùng HLV Guus Hiddink đưa Hàn Quốc vào bán kết.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn