HLV Zidane: Thật điên rồ khi Real 3 lần vô địch Cúp C1 liên tiếp

Thể thaoChủ Nhật, 27/05/2018 08:04:00 +07:00

HLV trưởng của Real Madrid thừa nhận rằng việc giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của ông.

Real Madrid nối dài sự thống trị ở UEFA Champions League với chức vô địch thứ ba liên tiếp. Sau Atletico Madrid và Juventus, đến lượt Liverpool trở thành bại tướng dưới tay HLV Zinedine Zidane và các học trò với trận thua 1-3 trên sân vận động Olimpiysky (Kiev).

Ba lần lên ngôi liên tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB là thành tích "vô tiền khoáng hậu". Điều này thậm chí còn nằm ngoài sức tưởng tượng của chính những nhà vô địch.

Zidane

 HLV Zinedine Zidane giành 3 chức vô địch Champions League trong 3 năm đầu tiên của sự nghiệp cầm quân.

"Đó chắc chắn là một khoảnh khắc lịch sử. Vô địch 3 lần liên tiếp. Thật điên rồ khi trải qua điều đó. Kể cả nếu chúng tôi có tin vào việc đó, chúng tôi chỉ có thể nghĩ về nó khi nỗ lực hết sức. Với một đội hình như thế này, chúng tôi có thể tiến xa nhưng để vô địch 3 lần thì thật điên rồ", HLV Zidane chia sẻ sau trận đấu.

"Chúng tôi sẽ nghĩ tới những thành quả của mình, tận hưởng khoảnh khắc này trước. Đó là điều quan trọng nhất vào lúc này. Chúng tôi trải qua một mùa giải khó khăn và kết quả này, trận đấu này, niềm vui sướng này, khiến chúng tôi thực sự hạnh phúc".

Ngôi sao nổi bật nhất trong chiến thắng của Real Madrid đêm qua là Gareth Bale. Cầu thủ người Xứ Wales vào sân ở phút 61 và lập tức để lại dấu ấn với siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" ở phút 64. Đó là bàn thắng khiến tất cả những ai chứng kiến phải sững sờ.

"Ghi một bàn thắng như vậy trong trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới là một giấc mơ thành hiện thực vậy", Bale mô tả lại khoảnh khắc tạo nên tuyệt phẩm.

"Tôi chưa bao giờ ghi bàn từ một cú "xe đạp chổng ngược" cả, tôi đã thử nhiều lắm rồi và đó luôn là mong ước của tôi. Tôi nhớ lúc Marcelo chuyền bóng và nó bay đến đúng tầm. Thật tuyệt khi chạm bóng chính xác và nhìn thấy nó bay vào lưới".

Cầu thủ mang áo số 11 cũng chính là người ấn định chiến thắng 3-1 cho Real Madrid với pha lập công ở phút 83. Đây là bàn thắng thứ ba của Bale trong các trận chung kết Cúp C1 (tính cả cú đá luân lưu thành công trong trận gặp Atletico Madrid năm 2016).

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn