HLV Vũ Tiến Thành: Không có chuyện các đội bóng ở V-League nhường điểm

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 13/11/2022 21:30:01 +07:00
(VTC News) -

HLV Vũ Tiến Thành cho rằng không có chuyện nhường hay xin, cho điểm ở V-League, nên Sài Gòn còn hy vọng trụ hạng ở vòng cuối.

Sau thất bại 0-3 trước Nam Định, cửa xuống hạng của Sài Gòn đã mở toang. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đứng cuối bảng với 19 điểm, kém Hà Tĩnh 3 điểm. Ở trận cuối, Sài Gòn cần thắng Bình Dương, rồi chờ đợi Hà Tĩnh không thắng Thanh Hóa mới có thể trụ hạng.

Từng dẫn dắt Sài Gòn giành hạng ba V-League 2020, HLV Vũ Tiến Thành khẳng định Thanh Hóa sẽ không nhường Hà Tĩnh ở vòng cuối, bởi chuyện nhường điểm không tồn tại ở V-League.

HLV Vũ Tiến Thành: Không có chuyện các đội bóng ở V-League nhường điểm - 1

HLV Vũ Tiến Thành. 

"Tôi rất buồn khi biết kết quả của Sài Gòn. Sau khi hết hiệp 1, tôi đã hỏi trợ lý và biết tỉ số đã là 0-3. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng trận đấu gặp Nam Định rất khó, bởi vậy tôi muốn gửi lời tới Sài Gòn là đừng bỏ cuộc.

Ở vị trí của người làm bóng đá, tôi khẳng định các đội bóng không có chuyện nhường điểm, bởi vậy tôi tin rằng Thanh Hóa sẽ đá hết mình trước Hà Tĩnh. Điều quan trọng là các thành viên Sài Gòn cần quên đi trận đấu vừa qua với Nam Định.

Sân Thiên Trường là nơi đi dễ khó về, trong khi lãnh đạo Sài Gòn còn đang nợ lương, tình thế đó rất khó đá. Chưa kể họ còn mất ngoại binh trong khi vị trí của những cầu thủ này rất quan trọng. Dù vậy, nếu Sài Gòn đá tốt ở trận cuối với Bình Dương, đồng thời Thanh Hóa vượt qua Hà Tĩnh thì họ vẫn trụ hạng", HLV Vũ Tiến Thành nói.

Cựu chiến lược gia của Sài Gòn cho rằng để trụ hạng, đội bóng Sài Thành cần giữ được tinh thần thi đấu tốt, thay vì buông xuôi.

"Tôi cho rằng Sài Gòn nên làm công tác truyền động lực cho cầu thủ tốt hơn nữa. Khi CLB TP.HCM gặp khó khăn, tôi cũng nói các cầu thủ không được buông xuôi, bởi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một trận đấu. Tôi hy vọng Sài Gòn trụ hạng", ông Thành nói thêm. 

Trái ngược với tình cảnh của Sài Gòn (thua 5 trận liên tục), CLB TP.HCM lại chơi tiến bộ dưới thời HLV Vũ Tiến Thành. Đội bóng có biệt danh "Chiến hạm đỏ" chỉ thua 1 trong 7 trận ông Thành nắm quyền và trụ hạng sớm 2 vòng đấu. Ở trận đấu hạ màn chiều nay (13/11), TP.HCM hòa Viettel không bàn thắng trên sân Thống Nhất.

HLV Vũ Tiến Thành: Không có chuyện các đội bóng ở V-League nhường điểm - 2

Lee Nguyễn (áo xanh) là hạt nhân trong lối đá của CLB TP.HCM. 

"Trận này là trận chúng tôi chơi hay nhất trong thời gian qua. Cơ bản chúng tôi chưa kiểm soát bóng tốt, nhưng tôi tin rằng vẫn tốt hơn Viettel. Sau khi trụ hạng thì tâm lý của cầu thủ cũng thoải mái hơn. Tôi tin là với lực lượng này, nếu chúng tôi chơi đúng phong độ thì sẽ không có nguy cơ xuống hạng.

Viettel thực tế đã phòng ngự tốt. Tiến Dũng và Thanh Bình là thành viên đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi có nhiều tình huống tấn công, nhưng về chuyên môn thì rõ ràng Viettel vẫn trội hơn", ông Thành nhấn mạnh. 

Nhà cầm quân của đội TP.HCM cũng chia sẻ về tương lai của Lee Nguyễn và Bùi Tiến Dũng. Lee Nguyễn gia nhập đội chủ sân Thống Nhất ở giai đoạn lượt về và đóng góp đáng kể trong lối chơi, còn Tiến Dũng được HLV Vũ Tiến Thành trao cơ hội bắt chính thường xuyên dù mắc một số sai lầm.

"Khi ở HAGL, Bình Dương và cả ở CLB TP.HCM dưới thời Polking, Lee Nguyễn đã có nhiều trận xuất chúng rồi. Nhưng ở mùa này, Lee Nguyễn vẫn chơi tốt dù phải chịu áp lực rất lớn.

Tôi đã theo dõi Lee Nguyễn từ trước khi trở thành HLV trưởng của đội TP.HCM. Cậu ấy là người tạo ra các phương án tấn công cho đội bóng với những đường chuyền "chết người". Trong 2, 3 trận gần đây, Lee Nguyễn chính là người kiến tạo tốt nhất cho CLB TP.HCM. Chúng tôi muốn giữ cậu ấy lại.

Về Bùi Tiến Dũng, tôi nghĩ HLV nào cũng thích cậu ấy. Vấn đề hợp đồng là do lãnh đạo CLB TP.HCM thương thảo. Khi một cầu thủ như Bùi Tiến Dũng sắp hết hợp đồng thì việc thương thảo luôn cần thời gian. Nhưng Bùi Tiến Dũng có tên trong kế hoạch của tôi", ông Thành kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn