HLV Vũ Quang Bảo: Nếu có tham mưu tốt, bầu Đệ chắc chắn thành công

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 10/02/2021 07:14:00 +07:00
(VTC News) -

'Nếu có những người tham mưu, cố vấn tốt cùng với tâm huyết sẵn có, chắc chắn bầu Đệ sẽ thành công', HLV Vũ Quang Bảo nhận định.

Ông Vũ Quang Bảo, cựu HLV của CLB Thanh Hóa đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về thời gian dẫn dắt đội bóng xứ Thanh cũng như ông bầu Nguyễn Văn Đệ.

- Thời gian qua, CLB Thanh Hóa có rất nhiều biến động. Điển hình như vụ việc HLV Fabio Lopez và những rắc rối với đội bóng xứ Thanh và bầu Đệ. Từng nhiều lần dẫn dắt đội bóng xứ Thanh, ông nghĩ gì về cựu Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ?

Đầu tiên, tôi phải nói rằng ông Đệ là một người rất có tâm huyết, hết lòng với bóng đá Thanh Hóa, rất sòng phẳng và đàng hoàng. Bóng đá Việt Nam có một ông bầu như vậy là điều rất đáng quý. Tuy nhiên, tôi có cảm giác nếu ông ấy có một bộ phận tham mưu tốt hơn thì mọi chuyện sẽ không đi quá xa như vậy. Ông ấy là người rất quan tâm đến HLV, các cầu thủ và sẵn sàng xin lỗi tất cả mọi người nếu còn chưa làm tròn bổn phận của mình hay kế hoạch không thể như dự kiến.

Nếu có những người tham mưu, cố vấn tốt cùng với tâm huyết sẵn có, chắc chắn ông ấy sẽ thành công.

HLV Vũ Quang Bảo: Nếu có tham mưu tốt, bầu Đệ chắc chắn thành công - 1

Bầu Đệ gặp rất nhiều rắc rối quanh ghế HLV trưởng CLB Thanh Hoá.

- Quay ngược lại thời gian, ông có thể kể về lần gần nhất chia tay bóng đá Thanh Hóa?

Khi tôi bắt đầu trở lại dẫn dắt CLB Thanh Hóa từ lượt về V-League 2019, đội bóng giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Khánh Hóa và SLNA. Sau đó, tiền đạo Rimadio bị thẻ đỏ và xin về Mỹ để nhập quốc tịch. Vì phải nhận 1 thẻ đỏ nghỉ 2 trận nên thành ra phải nghỉ cả 4 trận. Tiền đạo Stevens chơi được 1 trận thì dính chấn thương, đội chỉ còn Gramoz. Nhận thấy tình hình như vậy, Gramoz cũng xin nghỉ lấy lý do là chấn thương. Cậu ta biết nếu một mình cậu ta sẽ rất khó mà cáng đáng được hàng công.

Lúc đó tôi buộc phải xếp Đình Tùng đá cắm. Tôi có nói với bầu Đệ, chỉ khi nào có ngoại binh thì đội bóng mới có thể tiếp tục chiến đấu. Tôi sẵn sàng xin nghỉ và bầu Đệ đề nghị tôi làm GĐKT nhưng tôi không nhận lời. Tình cảnh như vậy, Jose Mourinho về đây thì Thanh Hóa vẫn sẽ thua 4 trận nữa chứ không nói gì một HLV nào khác. Vậy là chia tay Thanh Hóa, tôi vào XSKT Cần Thơ giúp đội bóng này trụ hạng trước khi ngược lại xứ Thanh làm GĐKT những trận cuối mùa.

- Và điều đó có nghĩa rằng thành tích của đội bóng còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức chuyên nghiệp của các cầu thủ đúng không ạ?

Đúng vậy, để một HLV thành công tại V-League phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Sau nhiều năm dẫn dắt các đội bóng Việt Nam, tôi đúc rút ra 3 yếu tố mà các huấn luyện viên thường gặp phải. Nếu tránh được thì nhất định sẽ có kết quả tốt, còn không, về lâu về dài sẽ để lại hậu quả.

HLV Vũ Quang Bảo: Nếu có tham mưu tốt, bầu Đệ chắc chắn thành công - 2

Vu Quang Bao.JPG

Nhiều HLV ở V-League khi quyết định cất một cầu thủ trên ghế dự bị hay thay một cầu thủ ra, ngay lập tức bị ông chủ tác động, nhắc nhở.

HLV Vũ Quang Bảo

Một là việc HLV trưởng bị can thiệp về vấn đề chuyên môn, bị ông chủ tác động vào. Hai là vấn đề cầu thủ được làm việc trực tiếp với ông chủ thay vì thông qua Ban huấn luyện viên. Rồi thứ ba mới đến chất lượng cầu thủ trong đội hình. Hai yếu tố đầu tiên là cực kỳ quan trọng, phần lớn đều mắc phải.

Tôi chưa gặp phải 2 trường hợp đầu tiên nhưng nhiều HLV ở V-League tâm sự với tôi, khi quyết định cất một cầu thủ trên ghế dự bị hay thay một cầu thủ ra, ngay lập tức bị ông chủ tác động, nhắc nhở. Từ đó, rất khó để HLV có những tính toán nhằm phục vụ ý đồ chiến thuật cũng như phát huy được năng lực của đội bóng.

Tôi lấy ví dụ tại sao khi còn dẫn dắt CLB Quân khu 4, đội hình không mạnh nhưng tôi thành công là như vậy. Tư lệnh không bao giờ làm việc với các cầu thủ. Lãnh đạo chỉ làm việc với HLV trưởng và đội trưởng, không ai được phép liên lạc với lãnh đạo. Cầu thủ nào nhắn tin, gọi điện với Tư lệnh sẽ bị kỷ luật. Nếu ông chủ CLB nào cũng như vậy thì cầu thủ sẽ tôn trọng, chấp hành tuyệt đối chỉ đạo từ BHL.

- Ngoài ra, còn một vấn đề nào dẫn đến việc các HLV của bóng đá Việt Nam thường gặp khó khăn trong nghiệp cầm quan của mình không, thưa ông?

Có một sai lầm là lãnh đạo đội bóng thường tin tưởng các cầu thủ hơn là đặt niềm tin vào chính các huấn luyện viên. Tôi cho rằng đó là một sai lầm nguy hiểm. Trong đó, mỗi khi thành tích không tốt, nói về trách nhiệm, HLV là người lo gấp trăm lần cầu thủ. Cầu thủ đá nếu có thua 10 trận thì cầu thủ cũng chẳng hề hấn gì nhưng HLV chỉ thua 2-3 trận là bắt đầu chịu áp lực. Nghịch lý ở chỗ đó nhưng các ông chủ đều không hiểu ra vấn đề.

HLV Vũ Quang Bảo: Nếu có tham mưu tốt, bầu Đệ chắc chắn thành công - 3

HLV Vũ Quang Bảo.

- Sau khoảng 1 năm chia tay bóng đá Việt Nam, liệu ông đã có kế hoạch gì cho tương lai hay chưa?

Thời gian qua, tôi có công việc gia đình nên phần lớn ở nhà. Nghĩ công tác huấn luyện được hơn 1 năm, tôi cũng có nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi những chuyển động của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, bóng đá đã ăn vào máu rồi nên cũng không tránh khỏi cảm giác nhớ nghề.

Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch trở lại nhưng chắc chắn tôi sẽ trở lại. Điều quan trọng với tôi là đó không nhất thiết phải là một đội bóng có nhiều cầu thủ tốt mà là việc đội bóng đó có tạo điều kiện tối đa cho mình làm việc, phát huy hay không. Tôi cũng mong rằng sẽ tìm được một đội bóng phù hợp để tiếp tục cống hiến một chút sức lực, tâm huyết cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

- Ông và gia đình đã chuẩn bị những gì cho Tết Nguyên đán năm nay?

Tết ở quê nhưng không thiếu thứ gì. Nhưng điều đặc biệt là năm nào tôi cũng nhận được sự quan tâm, tình cảm của những học trò cũ. Có những người đã giải nghệ, cứ mỗi dịp Tết đến là biếu cho tôi một con lợn rừng. Với tôi, đó thực sự là ý nghĩa của những ngày Tết khi còn được các cầu thủ nhớ đến mình.

- Xin cảm ơn ông. 

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn