HLV Viettel: 'Thắng HAGL không còn dễ như trước'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 15/03/2020 21:52:16 +07:00
(VTC News) -

HLV Trương Việt Hoàng ngợi khen sức mạnh của HAGL, đồng thời khẳng định Viettel xứng đáng với 1 điểm ở trận này.

Khi Bruno Cunha sút tung lưới Lê Văn Trường ở phút 90, rất nhiều CĐV Viettel đã nghĩ tới cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước HAGL. Pha lập công của Nguyễn Văn Anh ở thời gian bù giờ khiến Viettel "vỡ mộng". Dù vậy, ghi liền 3 bàn vào lưới đối thủ khi bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn vẫn là thành công của đội bóng áo lính.

"Khi dâng lên tấn công, HAGL khai thác, chuyển đổi phòng ngự sang tấn công rất tốt. Đánh bại HAGL giờ không dễ dàng như trước", HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ. 

Video: Bàn thắng gỡ hoà của Việt Phong 

Cựu thuyền trưởng Hải Phòng cũng đề cập đến sai lầm của hàng phòng ngự khiến Viettel thua trước 2 bàn và thủng lưới phút bù giờ. 

"Trận hoà này khi chúng tôi đang dẫn 3-2 nên cảm giác hơi tiếc. Tôi đánh giá cao HAGL khi họ chơi phản công tốt. Các cầu thủ của chúng tôi cũng có vấn đề với sai lầm cá nhân, đặc biệt là ở bàn thua cuối. Hàng thủ của chúng tôi đã quá chủ quan, BHL sẽ rút kinh nghiệm để tránh sai sót.

Chúng tôi mới có thêm 1 trung vệ mới, chưa bắt nhịp được ngay. Các hậu vệ còn lại trên tuyển đá với nhau lâu rồi, nên khi đá với cầu thủ mới thì cần thời gian hiểu nhau hơn", HLV Việt Hoàng chia sẻ, đồng thời bảo lưu quan điểm sơ đồ 3 hậu vệ là lựa chọn tốt nhất cho Viettel hiện tại.

HLV Viettel: 'Thắng HAGL không còn dễ như trước' - 1

Cả hai đội đều phòng ngự không tốt. (Ảnh: Ngọc Anh)

"Năm ngoái Viettel đã chơi sơ đồ đó. Tôi mới về khoảng thời gian ngắn nên khó thay đổi, cần thời gian chứ không thể một sớm một chiều. Sơ đồ này đang hợp với những con người hiện tại, tôi nghĩ chưa cần thiết phải thay đổi". 

V-League sẽ tạm nghỉ đến hết tháng 3 sau khi kết thúc vòng đấu này. Theo HLV Việt Hoàng, các CLB phải chung tay cùng cả nước để phòng chống sự lây lan của Covid-19. Nhiều giải đấu trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Thai League, cũng tạm hoãn do ảnh hưởng tiêu cực của virus corona. 

"Các đội vẫn duy trì tập luyện. Không chỉ bóng đá mà cả nước phải chung tay. Không thể cố gắng tổ chức và thi đấu mà không có khán giả. Các cầu thủ sẽ không có được cảm giác hưng phấn khi thi đấu", HLV Việt Hoàng chia sẻ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn