HLV U23 Thái Lan: Phải thể hiện mình ở trận đấu tầm cỡ như chung kết SEA Games

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 21/05/2022 12:03:45 +07:00
(VTC News) -

HLV Alexandre Polking đánh giá U23 Việt Nam có nhiều lợi thế nhưng U23 Thái Lan sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

"Trận chung kết sẽ không dễ dàng. Ở bán kết, chúng tôi phải đá hiệp phụ và U23 Việt Nam cũng trải qua điều đó. Chúng tôi hơi mệt mỏi nhưng U23 Việt Nam cũng vậy. Tôi không nghĩ có lợi thế nào cho 2 đội về mặt này", HLV Alexandre Polking mở đầu phần trả lời họp báo trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Không đội bóng nào có lợi thế về thể lực sau khi phải thi đấu 120 phút ở vòng bán kết. Tuy nhiên, theo HLV trưởng của U23 Thái Lan, U23 Việt Nam có những điểm khác trội hơn so với đội bóng của ông. Chính nhà cầm quân người Brazil đánh giá U23 Việt Nam cao hơn U23 Thái Lan.

HLV U23 Thái Lan: Phải thể hiện mình ở trận đấu tầm cỡ như chung kết SEA Games - 1

HLV Polking giúp U23 Thái Lan đứng đầu bảng B và vượt qua U23 Indonesia ở bán kết.

HLV Alexandre Polking nói: "U23 Việt Nam rõ ràng là đội cửa trên. Họ có 40 nghìn khán giả cổ vũ suốt 90 phút trên sân nhà. Đó là lợi thế rất lớn, nhưng không chỉ có vậy. U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất. Họ có những cầu thủ tốt nhất.

Đây là một trận đấu lớn. Chúng tôi là cửa dưới trong tình huống này, nhưng U23 Thái Lan là một đội bóng mạnh và sẽ tạo ra những thử thách khó khăn cho U23 Việt Nam".

Vị HLV trưởng của U23 Thái Lan cho biết ông lường trước được những khó khăn mà đội bóng phải đương đầu trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình tối mai (22/5). HLV Polking tin rằng những thử thách như vậy là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ thử thách bản thân để trưởng thành hơn.

"Tôi rất mong chờ trận đấu này. Tôi chờ đợi những áp lực, những khó khăn mà U23 Việt Nam tạo ra", HLV Alexandre Polking nói.

"Tôi tự nhủ là mình luôn hướng đến những trận đấu tầm cỡ thế này, phải thể hiện lối chơi và sự tự tin bất kể khó khăn áp lực. Tôi mong các cầu thủ cũng thể hiện sự tự tin đó. U23 Thái Lan đến giải này là đội hình trẻ và tôi mong sự nhiệt huyết của họ đủ để đương đầu với khó khăn. Tôi nói với họ rằng hãy đối đầu với áp lực và tận hưởng bầu không khí từ 40 nghìn khán giả. Đó là cách họ vượt qua sức ép và thể hiện năng lực".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp