HLV U23 Myanmar: 'U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Indonesia ở chung kết'

SEA Games 32Chủ Nhật, 15/05/2022 19:23:21 +07:00
(VTC News) -

HLV Velizar Popov khẳng định U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ là hai đội lọt vào chơi chung kết SEA Games 31.

"Nói U23 Myanmar đá không hay là không hiểu gì về bóng đá. Ở SEA Games 30, U23 Myanmar giành huy chương đồng, bởi chúng tôi về sau U23 Indonesia (huy chương bạc) và U23 Việt Nam (huy chương vàng).

Ở giải này, chúng tôi bị loại khỏi bảng đấu có những đội nào? Vẫn là U23 Việt Nam và U23 Indonesia mà thôi. Tôi tự hào về U23 Myanmar. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức", HLV Velizar Popov của U23 Myanmar chia sẻ sau trận thua 1-3 trước U23 Indonesia. Kết quả này khiến thầy trò Popov phải dừng bước ngay ở vòng bảng với 6 điểm sau 4 trận.

HLV U23 Myanmar: 'U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Indonesia ở chung kết'  - 1

U23 Myamar (áo trắng) dừng bước sau thất bại trước U23 Indonesia. (Ảnh: Hồng Nam) 

U23 Myanmar đã thua cả U23 Việt Nam và U23 Indonesia ở vòng bảng. Theo ông Popov, đây sẽ là hai đội góp mặt trong trận chung kết. 

"U23 Indonesia và U23 Việt Nam sẽ gặp nhau ở chung kết. Họ là những đội mạnh nhất ở giải đấu này. U23 Myanmar đã nhận được bài học. Chúng tôi mắc sai lầm và phải rút ra kinh nghiệm để đứng lên từ sai lầm ấy. Đó là bóng đá. 

Tôi phải nhìn vào sự thật. Bàn thắng khiến U23 Myanmar sụp đổ là bàn thứ ba, khi chúng tôi đang chơi tốt, chứ không phải 2 bàn thua đầu tiên. 

Trong hiệp 2, U23 Myanmar đã chơi rất nỗ lực, chiếm được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, không nhiều đội có thể chơi như thế. Chúng tôi không xấu hổ. U23 Myammar đã thua một đội rất mạnh. Ở SEA Games năm 2019, chúng tôi cũng thua U23 Indonesia. U23 Myanmar đã tiến bộ so với 3 năm trước và tôi tự hào về học trò", HLV Popov đánh giá. 

HLV U23 Myanmar: 'U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Indonesia ở chung kết'  - 2

U23 Myamar đã chơi cố gắng trong hiệp 2. (Ảnh: Hồng Nam) 

Nhà cầm quân người Ba Lan cũng có những nhận xét về lối chơi của U23 Indonesia và U23 Việt Nam. Theo ông Popov, mỗi đội có một điểm mạnh riêng, khó nói đội nào mạnh hơn đội nào. 

"U23 Indonesia rất nhanh, khoẻ và phản công vô cùng ấn tượng. Trong khi đó, U23 Việt Nam chơi rất kỹ thuật, hàng thủ của họ cũng chơi ổn định. Cả hai đội đều mạnh, nhưng đánh giá đội nào hơn còn phải nhìn vào lối chơi mà hai đội này chọn cách chơi khác nhau. Cả hai trận đều khó khăn, chúng tôi thua bởi họ chơi tốt hơn, đơn giản như thế", HLV Popov đánh giá. 

"Tôi sẽ nhìn nhận lại giải đấu này rồi chỉ ra những điều cần cải thiện. Điều đó thực sự quan trọng bởi lứa cầu thủ này là tương lai của bóng đá Myanmar. Tại sao tôi lại tự hào về học trò? Bởi bạn chỉ thất bại khi bạn bỏ cuộc. Còn khi bạn nỗ lực, bạn chỉ thua một trận đấu mà thôi. U23 Myanmar đã chiến đấu đến phút cuối". 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn