HLV U23 Myanmar thèm muốn 'bộ tứ nguyên tử' của U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 09/12/2017 19:08:00 +07:00

HLV Gerd Zeise của U23 Myanmar cho biết U23 Việt Nam vừa đánh bại đội bóng của ông 4-0 rất khác so với SEA Games 29.

Trong phòng họp báo sau trận thua 0-4 U23 Việt Nam, khi hỏi về U23 Việt Nam thời tân HLV Park Hang Seo có khác gì so với thời kỳ HLV Nguyễn Hữu Thắng ở SEA Games 29, HLV Gerd Zese của U23 Myanmar chia sẻ: "Tôi thấy có nhiều khác biệt. U23 Việt Nam hiện tại chơi theo một hệ thống chiến thuật rất khác, và chính điều đó đã khiến tôi bất ngờ trong trận đấu này".

U23 Myanmar

HLV Gerd Zese của U23 Myanmar.

Theo chiến lược gia người Đức, sơ đồ 3-4-3 hay 4-3-3 của U23 Việt Nam có những cầu thủ rất tốt như số 10 (Công Phượng), số 8 (Phạm Đức Huy), số 6 (Lương Xuân Trường) và số 9 (Văn Toàn).

"Tôi rất muốn có những cầu thủ đó ở U23 Myanmar. Ngoài ra, cầu thủ khác của U23 Việt Nam cũng cho thấy được sự chất lượng, họ chơi rất nỗ lực, tinh thần tốt và sẵn sàng va chạm". HLV Gerd Zese nhấn mạnh.

Vì U23 Việt Nam chơi khác ở SEA Games 29 nên hiệp 2, HLV Gerd Zese đã cố gắng điều chỉnh. Tuy nhiên, ông thừa nhận, các cầu thủ của ông còn non kinh ngiệm nên không xoay chuyển được tình thế.

U23 Myanmar có quá nhiều cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm nên dẫn đến trận thua đậm này. Nếu đội có những cầu thủ tốt hơn, tình thế có thể đã khác. Trong hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội nhưng đều không thể tận dụng".

Thua U23 Việt Nam 0-4, U23 Myanmar buộc phải đánh bại U23 Uzbekistan ở trận đấu cuối cùng mới hy vọng có ít nhất trận tranh hạng Ba tại giải M-150. Tuy nhiên, điều đó là rất khó bởi U23 Uzbekistan luôn là đội bóng hàng đầu châu lục.

Video highlights U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn