HLV U23 Indonesia: 'U23 VN vô cùng nguy hiểm'

Tổng hợpThứ Bảy, 19/11/2011 10:14:00 +07:00

(VTC News)-Indonesia đang trên đường trở lại vị thế số 1 thể thao khu vực sau 15 năm. Tấm HCV được mong chờ nhất vẫn là bóng đá.

(VTC News)-Indonesia đang trên đường trở lại vị thế số 1 thể thao khu vực sau 15 năm. Tấm HCV được mong chờ nhất vẫn là bóng đá.

Người Indo trong cơn khát vàng 20 năm

Trong lần tổ chức SEA Games năm 1997, Indonesia giành vị trí nhất toàn đoàn. Thế nhưng năm đó, điều để lại hối tiếc lớn nhất là bóng đá nam nước này không thể đoạt HCV. Lần cuối cùng đội tuyển xứ vạn đảo vô địch SEA Games cách đây đã 20 năm (SEA Games 1991).

Lần cuối Indonesia lên ngôi ở SEA Games là năm 1991.

Giờ đây, U23 Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Rahmad Darmawan chỉ còn cách vinh quang đúng 2 trận đấu. Họ có lợi thế lớn để giải cơn khát HCV khi được thi đấu trên chảo lửa quen thuộc Gelora Bung Karno.

Sau màn khởi đầu hoàn hảo với 3 chiến thắng liên tiếp, U23 Indonesia bất ngờ ngã ngựa trước hàng xóm U23 Malaysia ở lượt cuối bảng A. Dù không ảnh hưởng tới tấm vé lọt vào bán kết nhưng Patrich và các đồng đội đã tự làm khó mình khi chỉ xếp nhì bảng và phải đương đầu với U23 VN, đội nhất bảng B.

Trận thua người Mã mới là thất bại đầu tiên sau 17 trận kể từ khi U23 Indonesia bắt đầu chiến dịch tập huấn tại Malang, đông Java hồi tháng 8.

Dẫu vậy, HLV Rahmad vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Ông gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nước nhà và cho biết: "Thất bại trước Malaysia là cần thiết. Các cầu thủ giờ đây đã biết rõ những điểm yếu của mình và sẽ trở nên hoàn thiện hơn trong trận tới. Họ gần như đã quên đi trận đấu hai hôm trước và sẵn sàng cho thử thách mang tên Việt Nam".

'U23 VN vô cùng nguy hiểm' - một lời xã giao của HLV Rahmad?

U23 VN là một đối thủ nguy hiểm

Chiến lược gia 44 tuổi đánh giá khá cao U23 VN. Ông cho rằng trình độ của cầu thủ Việt đã tiến bộ lên rất nhiều. Bằng chứng là Việt Nam giành được tới 3 HCB bóng đá trong 4 kỳ SEA Games gần nhất.

"Việt Nam là đội bóng vô cùng nguy hiểm. Các cầu thủ của họ nhanh và không ngại đẩy nhịp độ trận đấu lên cao ngay từ đầu", Rahmad phát biểu.

"Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về mặt chiến thuật để đối phó họ. Hiện giờ, tất cả những gì chúng tôi cần là tập trung vào trận đấu.".

Lịch sử đối đầu tại ngày hội khu vực đang nghiêng về phía người Indonesia khi họ thắng 4, hòa 1 thua 2 trước Việt Nam. Lần cuối hai đội gặp gỡ là tại vòng bảng SEA Games 23. Khi đó, U23 Việt Nam đã chắc suất vào bán kết và tung đội hình dự bị gặp U23 Indonesia (thua 0-1).

Vé trận bán kết thứ hai giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam tăng. Hiện vé rẻ nhất là khoảng 120 nghìn VNĐ và đắt nhất khoảng 2,4 triệu VNĐ. Theo lý giải của ban tổ chức, đó là điều bình thường vì đây là trận cầu đinh của cả mùa SEA Games năm nay.

Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 19h30 tối nay 19/11 và được phát trực tiếp trên VTC News.


Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn