HLV U21 Thái Lan chơi chiêu, cố tình quên tên cầu thủ

Thể thaoChủ Nhật, 22/11/2015 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù rất cởi mở với truyền thông, song HLV trưởng U21 Thái Lan lại tỏ ra lúng túng khi được hỏi về những cậu học trò cùng mình dự giải U21 Quốc tế bá

(VTC News) - Dù rất cởi mở với truyền thông, song HLV trưởng U21 Thái Lan lại tỏ ra lúng túng khi được hỏi về những cậu học trò cùng mình dự giải U21 Quốc tế báo Thanh niên cúp CLEAR MEN. 

* VTC News tường thuật trực tiếp U21 Việt Nam vs U21 Thái Lan từ 18h30

HLV trưởng U21 Thái Lan - Supachart Mankit từng là HLV đội trẻ của CLB Chonburi. Ông giao tiếp tiếng Anh khá tốt và rất cởi mở với truyền thông. 

Ở buổi tập đầu tiên khi tới Việt Nam, các phóng viên muốn tìm hiểu thông tin về cầu thủ nào thì chỉ cần nói số áo, ngay lập tức HLV Supachart sẽ có câu trả lời. Cách trả lời "biết gì là nói hết" và sẵn sàng tra lại thông tin cùng trợ lý, ông Supachart cũng tạo ra nhiều thiện cảm.
HLV trưởng U21 Thái Lan - Supachart Mankit (Ảnh: Hoàng Tùng)
 HLV trưởng U21 Thái Lan - Supachart Mankit (Ảnh: Hoàng Tùng)
Song mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn ở buổi họp báo sau trận U21 Thái Lan 2-2 U21 Singapore, cũng với những câu hỏi về thành phần cầu thủ U21 Thái Lan, HLV Supachart tỏ ra lúng túng.

Đặc biệt là vị HLV 33 tuổi này dù biết tiếng Anh nhưng lại không thể nhận ra tên phiên âm tiếng Anh của 20 cậu học trò. Lí do ông Supachart đưa ra cũng khá "củ chuối": "Tôi thường gọi các cầu thủ bằng nickname theo tiếng Thái. Thành phần các cầu thủ cũng không phải là lựa chọn của riêng tôi mà là của một hội đồng HLV các đội trẻ trong nước. Vì thế tôi có vài điều tôi không thể biết rõ được".
Các cầu thủ mang áo số 6, 8, 9 và 14 từng được triệu tập vào U19 Thái Lan (Ảnh: Quang Minh)
 Các cầu thủ mang áo số 6, 8, 9 và 14 từng được triệu tập vào U19 Thái Lan
(Ảnh: Quang Minh)
Cố gắng lắm, HLV Supachart mới có thể chỉ ra 4 cầu thủ từng được triệu tập vào đội hình U19 Thái Lan, gồm Patarawee Chaysut (số 6, sinh năm 1998), Teerapak Punboonchu (8, 1998), Natpasut Malison (9, 1996) và Sarun Puangbut (14, 1996). Theo tìm hiểu của VTC News thì cả 4 cầu thủ này đều chưa và không có suất đá chính trong màu U19 Thái Lan ở các giải đấu quốc tế quan trọng, trong thời gian hơn 2 năm trở lại đây.  

Ngoài ra, HLV trưởng U21 Thái Lan - Supachart Manakit một lần nữa khẳng định: "Chúng tôi sang Việt Nam lần này với mục tiêu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ là chính, chứ không hề đặt mục tiêu gì cả. Các cầu thủ vẫn còn rất non nớt, nhất là khâu kiềm chế cảm xúc khi thi đấu dù đội cũng đã có quy tắc phải tôn trọng mọi người trên sân". 
Các cầu thủ U21 Thái Lan (áo xanh) gây gổ trên sân với U21 Singapore (Ảnh: Quang Minh)
 Các cầu thủ U21 Thái Lan (áo xanh) gây gổ trên sân với U21 Singapore
(Ảnh: Quang Minh)
Trao đổi với VTC News trước giải U21 Quốc tế báo Thanh niên cúp CLEAR MEN, trợ lý trưởng đoàn U21 Thái Lan - Chayuthphan Siriyodmongkhon chia sẻ: "Tập thể U21 Thái Lan sang Việt Nam lần này dù không phải là những cầu thủ chất lượng nhất nhưng cũng đã giành được vài thành tích cao trong nước". 

Nhưng với cách trả lời "sáng nắng chiều mưa" như của HLV Supachart Manakit, dường như U21 Thái Lan đang có điều gì đó muốn giấu giếm về 20 cầu thủ sang Việt Nam lần này.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn