HLV U19 Việt Nam tiết lộ sốc: Loại 2 cầu thủ vì tư tưởng không ổn

Thể thaoThứ Tư, 02/11/2016 15:24:00 +07:00

'Tôi mang tới Barain 22 cầu thủ nhưng chỉ có 20 cầu thủ mặc áo và 2 cầu thủ không mặc áo, họ ngồi trên sân vì tư tưởng không ổn', HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành HLV Việt Nam đầu tiên đưa đội bóng 11 người của Việt Nam vào chơi ở đấu trường World Cup. Thành công của U19 Việt Nam thật sự nằm ngoài khả năng dự đoán của nhiều người. Thậm chí, chủ tịch VFF còn nói vui rằng, trước khi U19 Châu Á diễn ra, nói U19 Việt Nam vào top 4 đội mạnh nhất chắc chỉ có người có vấn đề về đầu óc.

IMG_1251

U19 Việt Nam nhận thưởng sau kỳ tích tại U19 Châu Á (Ảnh: Hoàng Tùng)

Trong buổi giao lưu sáng nay tại báo Bóng đá, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ rất thật về hành trình thú vị song cũng đầy gian nan cùng U19 Việt Nam.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn mục tiêu của U19 Việt Nam là có thành tích tốt ở giải VĐ châu Á năm nay. Song tấm vé ở U20 World Cup 2017 là phần thưởng rất lớn.

 
Tôi mang tới Barain 22 cầu thủ nhưng chỉ có 20 cầu thủ mặc áo và 2 cầu thủ không mặc áo, họ ngồi trên sân vì tư tưởng không ổn.

"Theo góc độ cá nhân tôi, để xứng đáng đi sâu vào giải lớn như World Cup U20, chúng ta cần có nhiều thời gian. Chúng ta cần phải có thông tin, va chạm nhiều hơn với môi trường bóng đá như vậy. Chúng ta cần tham gia nhiều giải đấu như vậy để biết mình đang đứng ở đâu.

Từ đó, khi nhìn lại, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan cho bóng đá trẻ Việt Nam. Tôi nghĩ, đây là giải đấu mà chúng ta tham gia cho vui, mà sẽ là nơi để các HLV, các nhà chuyên môn, lãnh đạo nhìn nhận đúng hơn về bóng đá Việt Nam. 

Tôi cũng muốn nói thêm về giải đấu vừa qua, sau khi sang Barain, chúng tôi đã có nhiều tranh cãi rất gay gắt, ngay cả trong BHL và tôi cũng đã phải chấn chỉnh.

Empty

U19 Việt Nam thất bại trước U19 Nhật Bản

Nếu các bạn tinh ý, tôi mang tới Barain 22 cầu thủ nhưng chỉ có 20 cầu thủ mặc áo và 2 cầu thủ không mặc áo, họ ngồi trên sân vì tư tưởng không ổn. Tôi buộc phải loại hai cầu thủ này. Rất may, chúng tôi vẫn đoàn kết và đã làm được điều mà không ai ngờ tới, đó là giành vé tới U20 World Cup 2017.

"Quá trình chuẩn bị cho U19 Việt Nam rất là lâu. Về khách quan, nó rất là thuận lợi. Chúng tôi đã có những giải đấu tập huấn. Như giải U21 diễn ra ở Malaysia, chúng tôi được giành HCĐ, giải đấu ở Myanmar và chúng tôi đã giành HCV. Chúng tôi giành chiến thắng trước U19 Quảng Châu (Trung Quốc). Tại giải U19 Đông Nam Á diễn ra ở Việt Nam, chúng tôi giành HCĐ.

Đánh giá tổng quan là thành công, nhưng với tôi cũng khá nhiều khó khăn. Từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng.

Đó là những khó khăn về lực lượng Các em không lên cùng một thời điểm, rải rác. Thể chất của các em khi lên cũng không tốt. Về chiếc HCĐ ở U19 Đông Nam Á, về cơ bản các em đã chuẩn bị không tốt.

Khi đến Barain, chúng ta gặp nhiều khó khăn. Đối thủ có thể hình cao lớn. Một số nước khối Ả Rập, Trung Á đều có thể hình cao to. Thể hình là trở ngại không riêng gì với U19 Việt Nam đâu, mà còn với nhiều nước Đông Á. Tuy nhiên, với U19 Việt Nam, các em đã rất nỗ lực để mang lại thành công như chúng ta đã thấy", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

hoang-anh-tuan

HLV Hoàng Anh Tuấn tại lễ mừng công của U19 Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)

Để vượt qua các đối thủ rất mạnh ở vòng bảng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những tính toán chiến thuật riêng.

"U19 Việt Nam năm nay có thể hình khá tốt so với trước đây, nhưng chúng ta chưa thể so sánh với các đội bóng châu Á. Như mọi người biết, cái này thuộc về đặc điểm vùng miền, văn hóa, và cả gien di truyền nữa.

Để thay đổi được điều này không hề dễ dàng. Cái này đòi hỏi không chỉ ngành thể thao, mà còn các ngành khác của toàn xã hội. Trước đây, từng có đề án nâng cao thể chất của người Việt với mục tiêu nâng chiều cao người trong những năm tới.

Về góc độ chuyên môn, chúng tôi xác định, các cầu thủ Việt Nam nhỏ bé hơn đối thủ nên phải chọn giải pháp phù hợp cho người Việt. Thực tế, tố chất nhanh nhẹn và kỹ thuật của người Việt Nam nhỉnh hơn một chút so với khu vực. Vì thế, chúng tôi tập trung phát triển yếu tố kỹ thuật, nhanh nhẹn phù hợp với người Việt Nam, phù hợp với từng trận đấu".

Clip: Thắng U19 Bahrain, U19 Việt Nam vào top 4 đội mạnh nhất Châu Á

Vấn đề tinh thần chính là điều mà U19 Việt Nam được cho là gặp phải trong gần 2 năm nay. Một số thất bại lớn khiến nhiều người nghi ngờ khả năng của HLV Hoàng Anh Tuấn. Thậm chí, có người đã gọi điện đòi chủ tịch VFF sa thải vị HLV này.

Đặc biệt, sau trận thua 0-6 trước Thái Lan, áp lực dồn lên ông Tuấn là cực kỳ lớn.

buidung

U19 Việt Nam kịp siết lại kỷ luật, đoàn kết để đi đến thắng lợi cuối cùng

 
Bóng đá không có chỗ cho những người thiếu ước mơ và hoài bão.

HLV Hoàng Anh Tuấn tâm sự: "Trước hết, trận chung kết AFF U19 tại Lào thua Thái Lan 0-6 là trận thua không phải vì chuyên môn mà là thái độ và tinh thần thi đấu. Đến AFF U19 tại Hà Nội vừa rồi, U19 Việt Nam cũng có những màn trình diễn nhạt nhoà.

Sau giải chúng tôi đã ngồi lại và có những đánh giá rằng chuyên môn không phải vì là nguyên nhân chính lý giải cho phong độ của đội.

Hiểu được điều đó, khi đến với VCK U19 châu Á, mục tiêu tôi đặt ra không chỉ là vòng bảng mà là có vé thứ 5 đi dự U20 World Cup. Theo thể lệ, nếu đội chủ nhà U20 World Cup là Hàn Quốc vào đến tứ kết U19 châu Á, các đội thua ở tứ kết sẽ đá play-off để giành suất thứ 5.

Clip: U19 Việt Nam ăn mừng chiến thắng đầy xúc động

Tuy nhiên, rút cuộc chúng ta không chỉ giành vé play-off mà là vé chính thức. Qua đó, tôi muốn nói với các học trò là cần phải có khát vọng trong thi đấu, phải chăm chỉ lao động. Bóng đá không có chỗ cho những người thiếu ước mơ và hoài bão.

Thời gian vừa qua, U19 Việt Nam đã nhận khá nhiều lời chỉ trích. Tôi ghi nhận mọi ý kiến đóng góp, song tôi cũng hiểu rằng không phải ai cũng đều là những nhà chuyên môn về bóng đá. Những người quản lý bóng đá nói chung và những HLV bóng đá nói riêng đều chịu rất nhiều áp lực chứ không hề đơn giản. Việc của chúng tôi là phải vượt qua những áp lực như vậy và thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất".

Theo kế hoạch, trong tháng 11 này, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam với thành phần gồm 10 cầu thủ U19 Việt Nam kết hợp với các cầu thủ U21 đang chơi rất thành công ở giải Quốc gia dự giải đấu giao hữu tại Trung Quốc.

Phan Phan (tổng hợp Báo Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn