HLV U19 Việt Nam: 'Nếu có trận chung kết, không biết chuyện gì xảy ra'

Thể thaoThứ Bảy, 31/03/2018 07:25:00 +07:00

HLV U19 Việt Nam Vũ Hồng Việt cho rằng, sự thay đổi về thể thức thi đấu vào phút chót giúp đội bóng của ông vô địch.

U19 Việt Nam giành chức vô địch giải U19 Quốc tế 2018 sau 4 trận toàn thắng. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, ông Vũ Hồng Việt dẫn dắt U19 Việt Nam vô địch giải đấu này.

U19 Viet Nam (9)

 U19 Việt Nam giành chức vô địch đầy thuyết phục.

Vô địch một cách thuyết phục nhưng ông Việt "đỏ" vẫn cho rằng, sự thay đổi về thể thức thi đấu vào phút chót là phần nguyên nhân quan trọng giúp đội bóng của ông bảo vệ thành công chức vô địch.

"Điều quan trọng giúp U19 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch là việc thể thức thi đấu được thay đổi. Chỉ phải thi đấu 4 trận tính điểm, đội nào cao nhất sẽ giành ngôi vương giúp U19 Việt Nam giảm thi đấu một trận. Nếu có trận chung kết như lịch ban đầu (hai đội đứng đầu sau lượt đấu vòng tròn vào chung kết) phải gặp lại đối thủ đã chơi trước đó thì không biết chuyện gì sẽ diễn ra", ông Việt nói.

Vu Hong Viet 4

HLV Vũ Hồng Việt của U19 Việt Nam.

Ông Việt cũng khẳng định, giải đấu năm nay, các đội bóng khách mời đều chất lượng hơn giải năm ngoái được tổ chức ở Nha Trang. Các CLB Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, mỗi đội đều cho các học trò ông nhiều bài học về kinh nghiệm và cách bắt nhịp trận đấu.

"Điều khiến tôi vui và hài lòng hơn cả là sau giải đấu, các học trò của tôi ở U19 Hà Nội đã có 7 cái tên được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lên U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu ở Hàn Quốc. Riêng tôi có thể sẽ dẫn dắt U16 Việt Nam trong thời gian tới đây", ông Việt tiết lộ.

Trước khi trận đấu cuối cùng của giải U19 Quốc tế 2018 giữa U19 Việt Nam và U19 Mito Hollyhock diễn ra, HLV Kimori Daisuke của đội bóng trẻ Nhật Bản đã nói rằng, U19 Việt Nam là đội bóng mạnh, mỗi cầu thủ trong đội đều rất giỏi và có gì đó phi thường.

Sau khi U19 Việt Nam dùng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị vẫn đánh bại U19 Mito Hollyhock 2-1 để chính thức lên ngôi vô địch giải đấu sau 4 trận toàn thắng, ông HLV Kimori Daisuke một lần nữa dành những lời có cánh cho đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt.

"Tôi khá bất ngờ khi Việt Nam lại có được lứa cầu thủ 19 tuổi chất lượng và hay đến như vậy. Đó là tập thể mạnh, đoàn kết và gần như không có bất kỳ một mắt xích nào yếu. Vậy nên tôi không thể chọn ra ai nổi bật nhất trong một tập thể toàn những cá nhân xuất sắc như vậy", HLV Kimori Daisuke nói.

Video: U19 Việt Nam 2-1 U19 Mito Hollyhock

U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc dự giải tứ hùng từ ngày 18 đến ngày 22/4 tới đây. Ngoài U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam còn có sự xuất hiện của hai đội bóng rất mạnh đến từ châu Phi và châu Mỹ là U19 Mexico và U19 Ma Rốc.

Đây được xem là đợt cọ xát cực kỳ bổ ích với thầy trò Hoàng Anh Tuấn trong quá trình hướng đến vòng chung kết U19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tại Indonesia.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn